Để diện bốt cao cổ đẹp, hãy tránh những lỗi này

Hãy tham khảo cách ăn mặc của các sao để tránh những lỗi này khi diện bốt cao cổ

Dù bạn thấp hay cao, tròn hay ốm, bạn đều có thể diện bốt cao cổ

Dù bạn thấp hay cao, tròn hay ốm, bạn đều có thể diện bốt cao cổ

Mùa thu đã bắt đầu gần kề. Trong tiết thu không thể thiếu bốt cao cổ. Chúng ta thường nghĩ bốt cao cổ là phụ kiện rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, chúng có thể khiến bạn trông lệch lạc nếu không biết cách chọn đúng phong cách cho bản thân. Đến các ngôi sao cũng có thể diện bốt cao cổ xấu, bạn tin không?

1. Cách diện bốt cao cổ, gót thấp cho vóc người thấp, tròn trịa: Selena Gomez

Trái: Chiều cao của đôi bốt khiến Selena Gomez trông mất cân đối. Phải: Kiểu mặc giúp người trông cao hơn

Trái: Xấu. Chiều cao của đôi bốt khiến Selena Gomez trông mất cân đối. Phải: Đẹp. Kiểu mặc giúp người trông cao hơn

Nhiều người không muốn đi bốt hay giày cao gót. Đối với những người có chiều cao như người mẫu, đây không phải là vấn đề. Thế còn nếu nhỏ con, lại tròn trịa, thì sao? Hãy tham khảo phong cách của Selena Gomez.

Editor’s Tips: Hãy chọn những đôi bốt cao đến đầu gối hoặc trên gối. Chiều cao của chúng sẽ giúp chân của bạn trông có vẻ dài hơn. Bốt cao ngang bắp chân ngược lại sẽ khiến phần đùi của bạn trông bị phô (hình trái). Khiến bạn trông thấp hơn và bị mất cân đối. Ngoài ra, phối bốt cao cổ với quần legging hay jeans đồng màu sẽ tạo hiệu ứng kéo dài cho đôi chân.

2. Cách diện bốt cao cổ cho người nhỏ con: Camila Cabello

Trái: Xấu. Đôi chân của Camila Cabello trông phô và như bị phù vì đôi bốt quá cỡ. Phải: Đẹp. Cô trông thanh lịch hơn với bốt ôm vừa vặn.

Nữ ca sỹ Camila Cabello nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 157cm. Vì vậy, cô ấy rất chuộng các mẫu giày và bốt cao gót. Tuy nhiên, Camila Cabello luôn chọn những mẫu có gót dày dặn, vuông vức. Phần gót giày này tạo điểm tựa vững chắc, giúp bạn đỡ đau chân khi đi lại.

Editor’s Tips: Hãy chọn những đôi bốt ôm sát chân. Những đôi bốt to quá cỡ (hình trái) sẽ khiến bạn “biến mất” vào chúng. Chưa kể nó còn khiến bạn trông tròn trĩnh. Rõ ràng Camila Cabello rất gầy, nhưng cô ấy trông như một cái “bao tải biết đi” trong hình bên tay trái.

3. Cách diện bốt cao cổ cho người có đùi to: Beyoncé

Trái: Xấu. Quần legging màu da khiến Beyoncé trông như “không mặc quần”. Phải: Đẹp. Phần đùi được lộ vừa phải giúp cô ca sỹ trông gọn gàng.

Beyoncé nổi tiếng với những đường cong. Chẳng ai sẽ khen cô ấy là gầy ốm bao giờ. Tuy nhiên, Beyoncé luôn chọn bốt cao quá gối để tạo độ dài cho đôi chân. Phối cùng với váy ngắn hoặc quần sọc để tạo điểm nhấn sexy quanh phần hông.

Editor’s Tips: Nếu có phần đùi to, hãy chọn bốt cao ngang đầu gối. Còn nếu muốn bốt cao quá gối, bạn ưu tiên loại làm bằng vải co giãn thay vì bằng da thuộc cứng ngắc. Vải co giãn sẽ đảm bảo bạn “kéo” được đôi bốt lên ngang đùi. Ngoài ra, bạn nhớ tránh mặc với các quần legging hay jeans có màu da hay hồng nhạt. Vì nó sẽ khiến bạn trông như “không mặc quần”.

4. Cách diện bốt cao cổ cho người cao: Taylor Swift

Trái: xấu. Đôi bốt không đủ ôm cũng không đủ phồng, lỡ cỡ khiến Taylor Swift trông kém sang. Phải: Đẹp. Nhã nhặn với bốt da suede và váy hoa.

Taylor Swift là tín đồ của bốt cao cổ. Cô nàng ca sỹ này còn là người đã sáng lập trào lưu bốt cao ngang đùi (thigh-high boots) trong tour lưu diễn 1989 của mình.

Editor’s Tips: Các cô gái cao luôn e ngại diện giày cao gót, vì họ không muốn bị cao hơn so với bạn bè hay người yêu. Đừng lo. Có rất nhiều mẫu bốt cao cổ với đế kitten (tức, chỉ cao khoảng 3cm) cho bạn. Vừa đủ giúp bạn tạo dáng nhưng không tạo cảm giác bị lênh khênh. Hoặc, bạn có thể chọn loại bốt cao cổ đế bệt. Kết hợp với màu nuy và hình dáng ôm sát để tạo cảm giác dài cho đôi chân, lại không cần phải diện đế cao.

 

5. Cách diện bốt cao cổ cho người cao, gầy: Tóc Tiên, Quỳnh Anh Shyn

Cho những cô nàng cao gầy, bạn có thể chọn một trong hai phong cách sau: Hoặc ôm sát, hoặc rất phồng. Bốt ôm sát classic, sang trọng, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều sự kiện. Bốt phồng phá cách và thời thượng nhưng chỉ có thể diện trong các buổi party không đòi hỏi black-tie.

Hồ Ngọc Hà tạo sự đầy đặn cho đôi chân khi chọn bốt sáng màu với quần đen.

Hồ Ngọc Hà tạo sự đầy đặn cho đôi chân khi chọn bốt sáng màu với quần đen.

Quỳnh Anh Shyn diện bốt cao cổ với quần jogger. Tạo độ đầy đặn cho đôi chân của mình.

Quỳnh Anh Shyn diện bốt cao cổ với quần jogger. Tạo độ đầy đặn cho đôi chân của mình.

Trái: Quỳnh Anh Shyn thời thượng khi phối bốt phồng ton-sur-ton với áo vest sọc. Phải: Tóc Tiên diện nguyên cây Gucci.

Editor’s Tips: Những cô gái có chiều cao “khủng” và cặp chân gầy dễ dàng diện loại bốt phùng đang hot. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo phần phồng nhìn đủ dramatic để rõ style cá nhân. Đôi bốt không đủ phồng sẽ tạo cảm giác bạn chọn sản phẩm không vừa vặn với cơ thể. Trông luộm thuộm và cẩu thả. Ngoài ra, bạn cần phối với những trang phục có độ ngắn (như váy mini, quần short hay bodysuit).

Ảnh: Instagram các ngôi sao
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm