9 bộ phim mới nhất của “mỹ nhân cảnh nóng” Dakota Johnson

Được mệnh danh là "mỹ nhân cảnh nóng" khi đóng chính trong loạt phim Năm mươi sắc thái, Dakota Johnson hiện đang là nữ diễn viên trẻ được săn đón hiện nay.

Dakota Johnson nổi tiếng từ phim 50 sắc thái

Dakota Johnson nổi tiếng từ phim 50 sắc thái

Đôi nét về sự nghiệp của Dakota Johnson

Dakota Johnson tên đầy đủ là Dakota Mayi Johnson, sinh ngày 4-10-1989, trong gia đình có truyền thống theo nghệ thuật. Dakota Johnson là con gái của hai diễn viên nổi tiếng của Hollywood là Don Johnson và Melanie Griffith. Bà ngoại của cô là nữ minh tinh đình đám một thời Tippi Hedren (hiện 91 tuổi). Cô còn là cháu gái nhà thiết kế sản xuất Clay A. Griffith. Cha dượng cũ của cô là nam diễn viên, đạo diễn Tây Ban Nha Antonio Banderas.

Dakota Johnson bắt đầu với việc làm người mẫu ở tuổi 12 sau khi tham gia một buổi chụp ảnh với con của những người nổi tiếng khác cho Teen Vogue. Sau đó cô kiếm được thu nhập từ làm người mẫu khi học trung học ở Santa Monica.

Dakota Johnson

Năm 1999, Dakota Johnson có cơ hội tham gia đóng phim cùng mẹ ruột Melanie Griffith và chị gái Stella Banderas trong bộ phim hài, tội phạm Điên loạn ở Alabama (Crazy in Alabama). Phim do cha dượng khi đó của cô, là Antonio Banderas, đạo diễn.

Năm 2006, cô được chọn là Hoa hậu Quả cầu vàng 2006. Cùng năm này, Dakota Johnson ký hợp đồng với IMG Models và trở thành người mẫu đại diện cho dòng quần jean của thương hiệu MANGO vào năm 2009. Năm 2011, Dakota Johnson quay chiến dịch Rising Star cho nhãn hiệu thời trang Australia Wish.

Dakota Johnson

Tuổi thơ của Dakota Johnson lớn lên trên những phim trường. Dakota Johnson bắt đầu diễn xuất từ năm lên 10, nhưng sự nghiệp của cô mãi không bứt phá. Và series phim 18+ Năm mươi sắc thái (Fifty Shades of Grey, 2015-2018) đã một bước giúp cô một đêm thành sao và nổi tiếng toàn thế giới. Trong phim, Dakota Johnson đã không ngại khỏa thân trong rất nhiều cảnh “nóng” táo bạo. Vai diễn Anastasia Steele trong Năm mươi sắc thái đã mang về cho Dakota Johnson giải Nữ diễn viên phim chính kịch được yêu thích nhất tại People’s Choice Awards.

Các tập phim có sự tham gia của Dakota Johnson

Các tập phim có sự tham gia của Dakota Johnson đa dạng thể loại kinh dị, hành động, tâm lý, tình cảm, hài… như Mạng xã hội (2010), Số 21 phố Jump (2012), Phút kinh hoàng tại El Royale (2018), Tổn thương (2019), Chim ưng bơ đậu phộng (2019), Người con gái thất lạc (2021)…

Cùng Harper’s Bazaar điểm tên những bộ phim đã gắn liền với tên tuổi của “mỹ nhân cảnh nóng” Dakota Johnson.

1. Phim mới của Dakota Johnson: Quý cô mạng nhện – Madame Web (2024)

Phim mới của Dakota Johnson: Quý cô mạng nhện – Madame Web (2024)

Madame Web là một bộ phim siêu anh hùng dựa trên nhân vật cùng tên trong truyện tranh Marvel Comics và là phần thứ tư trong Vũ trụ Người Nhện của hãng Sony.

Trong phim, Dakota Johnson đảm nhận vai Cassandra Webb, một chuyên viên cấp cứu trẻ đầy nhiệt huyết và cố gắng tận hưởng cuộc sống sau những giờ làm việc bận rộn.

Trải qua một tai nạn suýt chết, Cassandra Webb phát hiện mình có khả năng thấy trước những sự việc xảy ra ở tương lai. Từ đây, số phận của Cassandra liên kết một cách bí ẩn với ba cô gái khác là Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) và Mattie Franklin (Celeste O’Connor). Họ hợp sức với nhau để chống lại kẻ sát nhân đeo mặt nạ Ezekiel Sims (Tahar Rahim) khi bị hắn săn đuổi.

>>> Đọc thêm: THỨ TỰ XEM PHIM MARVEL ĐÚNG NHẤT ĐẾN NĂM 2027

2. Daddio (2023)

Daddio (2023)

Daddio đánh dấu bộ phim đầu tay của nữ biên kịch Christy Hall trong vai trò đạo diễn. Ban đầu, Daddio được Christy Hall viết dưới dạng là một vở kịch sân khấu.

Trong phim Daddio, Dakota Johnson đóng vai Girlie. Cô đón một chiếc taxi đi từ JFK đến khu trung tâm Manhattan. Trên hành trình về nhà đó, Girlie đã có cuộc trò chuyện thân mật và cũng căng thẳng với người tài xế taxi Clark (Sean Penn). Họ thảo luận về mọi thứ, từ chuyện tình cảm đến khoa học máy tính và những tổn thương thời thơ ấu…

3. Phim của Dakota Johnson: Thuyết phục – Persuasion (2022)

Phim của Dakota Johnson: Thuyết phục – Persuasion (2022)

Thuyết phục là một bộ phim lãng mạn lịch sử dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1817 của nữ nhà văn Jane Austen. Phim do Carrie Cracknell đạo diễn từ kịch bản của Ron Bass và Alice Victoria Winslow.

Phim xoay quanh nhân vật Anne Elliot (Dakota Johnson đóng), con thứ trong một gia đình quý tộc phù phiếm. Mất mẹ sớm và thường xuyên bị cha cùng hai chị em gái coi thường, cuộc sống của Anne không mấy hạnh phúc.

Cô từng có một mối tình lãng mạn với Wentworth (Cosmo Jarvis), một chàng lính thủy quân tài năng mặc dù không giàu có. Tuy nhiên, vì áp lực từ gia đình, Anne đã đau đớn cắt đứt mối quan hệ với Wentworth.

Wentworth buồn bã và tham gia hải quân để phục vụ hoàng gia. Tám năm sau, Wentworth giờ đây đã có tiền tài lẫn danh vọng nhờ việc thắng trận trở về. Vì nhiều sự trùng hợp, cả hai gặp lại nhau. Dù trái tim vẫn hướng về nhau nhưng họ liên tục bị phân tâm bởi sự quấy rầy từ những người xung quanh.

>>> Đọc thêm: TOP 100 PHIM HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

4. Tôi có ổn không? – Am I ok? (2022)

Tôi có ổn không? – Am I ok? (2022)

Am I ok? thuộc thể loại hài, lãng mạn, do Stephanie Allyne và Tig Notaro đạo diễn, Dakota Johnson là nhà sản xuất và đóng vai diễn chính Lucy.

Lucy và Jane (Sonoya Mizuno) đã là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Đã 32 tuổi rồi, nhưng Lucy vẫn đang phải đối mặt với sự không chắc chắn về tính dục của mình. Tình bạn của Lucy với Jane bắt đầu bị rạn nứt khi Jane có cơ hội chuyển đến London.

Lucy trải qua mối quan hệ đầu tiên với một người phụ nữ khác tên là Brittany (Kiersey Clemons), người làm việc cùng cô tại phòng mát xa. Trong khi đó, Jane tiếp tục lên kế hoạch cho mối quan hệ với bạn trai của mình, Danny (Jermaine Fowler) và đồng nghiệp lập dị Kat (Molly Gordon).

Mối quan hệ của Lucy trở nên tồi tệ. Sau đó cô gặp lại Jane, nối lại mối quan hệ bạn bè.

5. Phim Dakota Johnson đóng: Điệu nhảy thanh xuân – Cha cha real smooth (2022)

Phim Dakota Johnson đóng: Điệu nhảy thanh xuân – Cha cha real smooth (2022)

Điệu nhảy thanh xuân do Cooper Raiff viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất và thủ vai chính. Câu chuyện xoay quanh Andrew (Cooper Raiff thủ vai), một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Đã 22 tuổi nhưng Andrew không có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình.

Sau khi quay lại nhà ở New Jersey, Andrew làm người tổ chức các lễ trưởng thành tại quán bar Mitzvah. Tại đây, anh gặp Domino (Dakota Johnson), một người phụ nữ đầy mê hoặc, và cô con gái mắc chứng tự kỷ Lola (Vanessa Burghardt).

Andrew cảm thấy thu hút bởi Domino và tin rằng anh có thể giúp đỡ cả hai mẹ con.

>>> Đọc thêm: 50 BỘ PHIM CHIẾU RẠP HAY VÀ ĐÁNG XEM NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

6. Người con gái thất lạc – The lost daughter (2021)

Người con gái thất lạc – The lost daughter (2021)

Người con gái thất lạc là một tác phẩm điện ảnh chính kịch tâm lý do Maggie Gyllenhaal viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết The Lost Daughter của nữ nhà văn Elena Ferrante.

Câu chuyện tập trung vào nhân vật Leda (Olivia Colman), một nữ giáo sư văn học trung niên sống ở Cambridge. Trong kỳ nghỉ hè ở Hy Lạp, bà gặp Nina (Dakota Johnson), một phụ nữ trẻ có con gái ba tuổi tên là Elena (Jessie Buckley). Nina trong một cuộc cãi vã với chồng đã để lạc mất con gái nhỏ. Leda tình nguyện giúp đỡ, nhưng việc này nhanh chóng đưa bà đối mặt với nhiều bí mật và mâu thuẫn trong gia đình Nina.

Người con gái thất lạc được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Venezia lần thứ 78, năm 2021. Gyllenhaal đã giành được giải Osella vàng cho Kịch bản xuất sắc nhất. Tác phẩm nhận được ba đề cử Oscar lần thứ 94, là: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Olivia Colman, đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Jessie Buckley, và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

>>> Đọc thêm: 30 BỘ PHIM ẤN TƯỢNG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT MỘT THẬP KỶ QUA

7. Phim của Dakota Johnson: Đỉnh cao sự nghiệp – The high note (2020)

Phim của Dakota Johnson: Đỉnh cao sự nghiệp – The high note (2020)

Dakota Johnson đảm nhận vai trợ lý Maggie của ngôi sao ca nhạc Grace Davis (Tracee Ellis Ross thủ vai). Maggie hàng ngày phải đối mặt với tính cách khó chiều và cái tôi cao ngất ngưởng của Grace, khiến cô luôn ở trong tình trạng căng thẳng.

Dù đối mặt với những thách thức trong công việc, Maggie vẫn giữ vững ước mơ thời thơ ấu của mình là trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Mặc dù có những lựa chọn khác cho tương lai được đề xuất, nhưng Maggie quyết định từ chối và hợp tác với Grace để tạo ra một kế hoạch mới, có thể thay đổi cuộc đời của cả hai mãi mãi.

8. Bạn tôi – Our friend (2019)

Bạn tôi – Our friend (2019)

Bạn tôi là câu chuyện có thật do Gabriela Cowperthwaite đạo diễn và Brad Ingelsby viết kịch bản. Tác phẩm được chuyển thể từ bài báo The Friend: Love Is Not a Big Enough Word của Matthew Teague trên tạp chí Esquire năm 2015.

Câu chuyện bắt đầu khi Matthew Teague (Casey Affleck thủ vai) đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ xinh đẹp Nicole (Dakota Johnson) và hai con gái dễ thương. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc này bị đảo ngược khi Nicole được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 4. Để điều trị và chăm sóc vợ, Matthew phải dành nhiều thời gian ở bệnh viện, khiến cuộc sống của gia đình rơi vào khó khăn.

Để giúp đỡ, Dane Faucheux (Jason Segel), người bạn thân của Matthew, quyết định chuyển đến sống chung với gia đình Teague. Anh thậm chí thay thế Nicole trong việc chăm sóc các con. Mặc dù dự định ban đầu chỉ là thăm vài tuần, nhưng Dane ở lại trong 14 tháng, hy sinh thầm lặng để động viên và hỗ trợ gia đình Teague trong cuộc hành trình đẩy lùi căn bệnh quái ác của Nicole.

>>> Đọc thêm: TOP 15 BỘ PHIM “HOT” NHẤT NETFLIX TRÊN TOÀN CẦU TRONG ĐẦU NĂM 2023

9. Cuộc phiêu lưu của chàng khờ – The peanut butter falcon (2019)

Cuộc phiêu lưu của chàng khờ – The peanut butter falcon (2019)

Zak (Zack Gottsagen), 22 tuổi, mắc hội chứng Down, đã chạy trốn khỏi bệnh viện để theo đuổi ước mơ trở thành một vận động viên đấu vật. Trên đường đi đến trường đấu vật The Salt Water Redneck ở Florida, Zak đã vướng vào tên trộm rắc rối Tyler (Shia LaBeouf).

Trong quá trình chạy trốn, Zak và Tyler đã gặp và kết bạn cùng Eleanor (Dakota Johnson), một nhân viên xã hội tốt bụng. Eleanor nhanh chóng trở thành một phần của bộ ba, tạo nên cuộc phiêu lưu đáng nhớ.

Trên đây là 9 bộ phim mới nhất của Dakota Johnson. Với ngoại hình quyến rũ, tài năng diễn xuất, sự chăm chỉ và sự hy sinh trong sự nghiệp, Dakota Johnson đang từng bước hoàn thiện mình qua các vai diễn. Cô đã được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

>>> Đọc thêm: TOP 20 BỘ PHIM HOLLYWOOD CÓ DOANH THU CAO NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm