Các mẫu móng tay đang được ưa chuộng ở Hàn Quốc, theo êkíp làm móng của BLACKPINK

Nghệ sỹ làm móng cho BLACKPINK, AESPA tiết lộ những mẫu sơn móng tay hiện đang rất thịnh hành tại các salon ở Hàn Quốc

Các mẫu móng tay đang tạo xu thế ở Hàn Quốc là gì? Park Eun Kyung của Unistella giải đáp. Ảnh: YG Entertainment

Nhắc đến các mẫu nail đẹp của nghệ sĩ Hàn Quốc thì cái tên Park Eun Kyung là cái tên nổi bật nhất trong vài năm gần đây. Cô là chủ của Unistella, một trung tâm làm nail rất nổi tiếng ở Hàn và là người đứng sau hàng loạt các bộ nail của nhiều thần tượng dẫn đầu xu hướng như G-Dragon (Big Bang), CL (2NE1), Jennie (BLACKPINK), Giselle (Aespa),…

Park Eun Kyung là nghệ sỹ làm móng độc quyền cho các màn biểu diễn của BLACKPINK. Ảnh: YG Entertainment

Ngoài những bộ móng tay được thực hiện theo chủ đề được yêu cầu từ các nghệ sĩ, trang cá nhân của cô và Unistella cũng thường xuyên cập nhật những xu hướng nail cá nhân cực kỳ hấp dẫn và độc đáo về cả màu sắc, kiểu dáng cho đến chất liệu, phụ kiện nail. Dạo qua trang cá nhân của cô có thể nắm bắt ngay được các xu hướng nail đang rất được yêu thích và thịnh hành ở xứ sở kim chi.

>>> XEM THÊM: BLACKPINK LĂNG-XÊ TẠO HÌNH BAD GIRL TRONG MV PINK VENOM

Móng tay với hạt chrome

Mẫu móng tay thiết kế 3D gần đây đang là xu hướng phổ biến ở Seoul, thủ phủ Hàn Quốc. Nó được biến tấu với nhiều kiểu dáng đa dạng. Một trong những thiết kế được yêu thích ở thời điểm hiện tại là những hạt chrome gắn liền trên móng. Tại những studio làm móng nổi tiếng ở Hàn, các hạt chrome thường được kết hợp màu tím lilac, xanh da trời và xám đính lên đầu móng tròn hoặc vuông. Muốn trang nhã thì bạn có thể thử đính ngọc trai giả.

Ảnh: Instagram@unistella_kr

Móng tay má hồng kiểu Pháp được Sunmi yêu thích

Bộ móng này có đặc điểm là có màu hồng ở trung tâm trông rất giống với đôi má ửng hồng. Chính vì lẽ đó, xu hướng vẽ móng này được gọi là móng má hồng. Sunmi là nữ ca sĩ rất yêu thích kiểu móng này và thậm chí đã khoe bộ móng này trên Instagram. Đây cũng là xu hướng hot trend về nail được săn lùng nhiều nhất Seoul ở thời điểm hiện tại.

Phần móng màu hồng thường được đi kèm với những tông màu pastel kiểu Pháp, đặc biệt là màu xanh da trời, để tạo vẻ nữ tính mà không quá phô trương. Đôi khi các nghệ sĩ làm móng cũng chấm một lớp sơn xi-rô màu hồng lên giữa móng trước khi đánh bóng lần cuối bằng bàn chải.

Ảnh: Instagram @unistella_kr, @yomyblair

Mẫu móng tay khối 3D cũng là xu hướng lớn ở Hàn Quốc

Móng tay khối là một mẫu thiết kế khác mà các nghệ sĩ nail Hàn Quốc mang vào các bộ móng tay 3D của mình. Trong tiếng Hàn, xu hướng nghệ thuật vẽ móng này có nghĩa là móng tay dạng khối hoặc dạng cục. Chúng được thêm vào móng tay theo các hình dáng ngẫu nhiên như hai hay ba đường kẻ ngang xếp chồng lên nhau, hoặc dùng để tạo hình trái tim, ngôi sao dễ thương. Chúng thường được tạo nên bằng gel vẽ chuyên dụng dành cho móng.

Ảnh: Instagram @unistella_kr

Mẫu móng tay họa tiết trừu tượng được thần tượng Hàn Quốc Giselle ưa thích

Điểm đặc biệt của xu hướng móng tay này là các hình vẽ hoạ tiết thổ dân hoặc retro được vẽ chồng lên các gam màu được làm loang, tạo ra các lớp vân trên bề mặt móng. Các studio làm móng của Hàn cũng đem nhiều cảm hứng từ phong cách Y2K lên những bộ móng này. Xu hướng này hiện nay  xuất hiên rất nhiều trên móng tay của các nghệ sĩ Hàn, gần đây nhất là thành viên Giselle của Aespa.

Ảnh: Instagram @ellie_unistella

Hoạ tiết quả trứng dễ thương

Xu hướng làm móng tay với các hoạ tiết lốm đốm như quả trứng cũng rất thịnh hành thời gian gần đây ở Hàn Quốc. Kiểu móng này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích một bộ móng tay đơn giản không có nhiều đường nét cầu kỳ.

Xu hướng này trở nên phổ biến đến mức các thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc, như Rom & nd và Ohora đã tung ra các miếng dán móng bằng gel và sơn móng tay có hoạ tiết này.

Ảnh: Instgram @ellie_unistella, @love_xxsummer

CÁC TRÀO LƯU LÀM ĐẸP TẠI HÀN QUỐC:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm