Bóc mác bộ sưu tập hơn 200 chai nước hoa xa xỉ của Trấn Thành

Hari Won vừa hé lộ bộ sưu tập 214 chai nước hoa vô cùng xa xỉ của Trấn Thành trên mạng xã hội.

Sẽ không quá khi nói đây là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của chàng MC, diễn viên Trấn Thành. Công chúng thấy anh khắp các phương tiện truyền thông. Anh dẫn toàn các gameshow hot, host event xịn, đóng phim ra rạp, và sản xuất sitcom trên Youtube. Mọi thứ Trấn Thành làm đều được khán giả đón nhận vì cái duyên, cái hài xen lẫn những thông điệp sâu sắc, nhân văn.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, thì Trấn Thành cũng thường xuyên chia sẻ những khoảng khắc đời thường trên mạng xã hội. Lúc người ta thấy anh ăn uống xuề xoà hàng quán ven đường. Khi lại nhí nha nhí nhố ở hậu trường. Là một diễn viên hài, sự thân thiện, gần gũi đó càng khiến hình ảnh anh trở nên thu hút. Tuy nhiên, là một nghệ sĩ hạng A, Trấn Thành cũng có riêng cho những mình thú vui xa xỉ.

Hari Won đăng clip “soi” BST nước hoa của chồng. Ảnh: clip nhân vật

Công chúng hâm mộ anh, ít nhiều đều biết Trấn Thành là tay mê sưu tầm nước hoa thượng hạng. Trăm nghe không bằng một thấy.

Vừa qua, vợ anh, nữ ca sỹ Hari Won, đã đăng đàn một clip phơi bày cả bộ sưu tập nước hoa đáng ngưỡng mộ của Trấn Thành. Tổng cộng trong clip có 214 chai nước hoa. Khiến Hari Won đếm mỏi cả tay, hoa mắt, đếm nhầm đến mấy lần.

Ngoài số lượng “khủng”, điều đáng chú ý hơn là các chai nước hoa này đến từ những nhãn hiệu niche. Đây là các dòng nước hoa thượng lưu cực đắt đỏ, mang tính tuyên ngôn cao về gu của người sưu tầm, và không được bày bán đại trà. Hãy cùng Harper’s Bazaar điểm qua những nhãn hiệu nước hoa trong bộ sưu tập của Trấn Thành.

Clive Christian

Clive Christian Perfume là nhãn hiệu nước hoa xa xỉ nhất thế giới đến từ Anh. Tiền thân của thương hiệu, Crown Perfumery Company, được thành lập vào năm 1872. Đây là công ty nước hoa duy nhất từng được cấp phép sử dụng hình ảnh vương miện của Nữ hoàng Victoria trên các nắp chai của mình. Biểu tượng hoàng tộc độc quyền đó đã trở thành điểm nhận dạng thương hiệu cho Clive Christian.

Chai nước hoa căn bản nhất của thương hiệu này vào khoảng 250 bảng Anh, cho 1 chai full size (tương đương 7,5 triệu đồng). Đây là vì Clive Chritian sử dụng các nguyên liệu làm mùi hương đắt nhất thế giới.

Ngay đoạn đầu clip, chúng ta có thể thấy Trấn Thành sở hữu không chỉ một, mà rất nhiều chai nước hoa của Clive Christian. Từ dòng nước hoa “X” cơ bản cho tới dòng “A Separate Reality Manic”, thứ nước lỏng trị giá gần 600 bảng Anh (18 triệu đồng).

Các chai nước hoa căn bản của Clive Christian…

…và dòng tối thượng, A Separate Reality Manic

Kilian

Kilian là thương hiệu nước hoa xa xỉ ở Paris được thành lập bởi Kilian Hennessy – cháu trai của nhà sáng lập đế chế sở hữu hàng loạt nhãn hiệu xa xỉ đa quốc gia LVMH. Chữ “H” trong LVMH, ám chỉ dòng họ Hennessy, gia đình làm ra các loại rượu cognac nổi tiếng.

Xuất thân từ một danh gia vọng tộc, lớn lên trong sự nhung lụa, Kilian hơn ai hết thấu hiểu những giá trị sống thượng lưu. Năm 2017, Kilian thành lập ra thương hiệu nước hoa mang tên mình. Anh sáng chế, chiết lọc ra những thứ hương quyến rũ, và đương nhiên đắt đỏ.

Dòng Dark Lord của Kilian với thiết kế cực ngầu và nam tính

Trấn Thành sở hữu nhiều chai Kilian màu đen với thiết kế sang trọng đặc trưng. Những chai này có thể thuộc dòng “Black to Black” hoặc “Dark Lord” với mức giá trung bình từ 240 tới 350 đô-la Mỹ (5,5 tới 8 triệu đồng).

Roja

Roja được sáng lập năm 2004 bởi Roja Dove, bậc thầy đương đại về nước hoa. Thương hiệu này nổi tiếng vì chỉ sử dụng những hương liệu thượng hạng. Từ Rose de Mai (hoa hồng tháng Năm của Pháp); Jasmine de Grasse (Hoa nhài xứ Grasse); và long diên hương tự nhiên. Tất cả đều có giá cao hơn so với vàng nguyên chất. Nắp chai được tráng vàng 24 carat. Hộp đựng được làm tay thủ công, lót lụa, và nạm pha lê.

Có thể thấy, mọi sản phẩm của Roja đều được hoàn mỹ, không có sự thỏa hiệp torng chất lượng. Roja Parfums là một minh chứng thực sự cho vẻ đẹp vương giả của nước hoa Anh.

Chai nước hoa Roja như một viên kim cương lóng lánh.

Qua clip do Hari Won đăng tải, ta có thể thấy bộ sưu tập nước hoa của Trấn Thành có hơn chục chai Roja đẳng cấp. Một số thuộc các dòng cơ bản như “Reckless Pour Homme” với mức giá hơn 375 bảng Anh (11 triệu đồng). Nhưng cũng có những chai phiên bản đặc biệt như “51 Pour Femme” với mức giá gần 600 bảng Anh (18 triệu đồng).

Được biết, chàng MC còn sở hữu bộ Legency của Roja Perfume. Đây là bộ sưu tập nước hoa vô cùng giới hạn, chỉ có 4 bộ trên toàn thế giới. Trị giá 30 ngàn đô la mỹ (gần 700 triệu đồng). Chúng sử dụng long diên hương tự nhiên tuyệt hảo nhất trái đất, khiến cho giá thành cao ngất ngưởng.

Bộ Legacy từ Roja Parfum của Trấn Thành. Ảnh: nhân vật.

Penhaligon’s

Penhaligon’s là một trong những thương hiệu nước hoa lâu đời nhất thế giới. Được sáng lập từ năm 1872 bởi William Penhaligon tại Anh. Thương hiệu nước hoa này vốn luôn được yêu thích bởi hoàng tộc Anh. Trải qua nhiều thăng trầm và cải tiến, nước hoa Penhaligon’s vẫn cam kết giữ các công thức và kỹ thuật thủ công truyền thống. Các mẫu chai nước hoa của Penhaligon’s đều dựa trên bản thiết kế gốc của William Penhaligon: thủy tinh trong suốt được trang trí bằng một chiếc ruy-băng.

Dòng Penhaligon’s Portrait có mùi hương ngả về tông gỗ ấm và thoang thoảng hương khói nam tính

Trấn Thành có cho mình những mẫu nước hoa Penhaligon’s thuộc dòng Portrait. Điểm nhận diện là nắp chai được trang trí với hình đầu các loài thú uy quyền. Các mẫu nước hoa này có giá từ 278 đô-la Mỹ (hơn 6 triệu đồng).

Le Labo

Le Labo là thương hiệu nước hoa còn khá non trẻ. Chỉ mới được thành lập vào năm 2006 tại Pháp. Tuy nhiên, nó đã trở thành một cái tên đáng gờm trong làng nước hoa thượng hạng. Tiêu chí của nhãn hiệu này là tạo ra thứ hương thơm mang đậm dấu ấn cá nhân. Khách hàng có thể tự yêu cầu những tinh chất được điều chế riêng đầy bản sắc. Từng chai nước hoa được điều chế thủ công trong phòng thí nghiệm. Đảm bảo chất lượng độc đáo cho từng note hương.

Thiết kế kinh điển của Le Labo là chai thủy tinh trong cùng nhãn dán như bình chứa phòng thí nghiệm

Trong bộ sưu tập của Trấn Thành cũng xuất hiện hình dáng của Le Labo. Những chai nước hoa này thường có giá hơn 300 đô-la Mỹ (hơn 7 triệu đồng).

Creed

Thương hiệu nước hoa Creed được sáng lập năm 1760 tại London bởi James Henry Creed. Creed đã từng là dòng nước hoa dành riêng cho hoàng tộc Anh từ thời nữ hoàng Victoria. Sau này, Creed làm mê hoặc hoàng đế Napoleon đệ tam và nữ hoàng Eugénie của nước Pháp. Từ đó thương hiệu này chuyển trụ sở sang Paris.

Hiện tại, Creed vẫn được sở hữu và lưu truyền bởi nhiều thế hệ gia tộc Creed. Creed sử dụng những hương liệu thượng hạng như Hoa hồng từ Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ & Maroc, hoa nhài Ý, củ hoa diên vĩ, huệ Ấn Độ, cỏ vetiver của Haiti, và hoa violet Parma. Đây chỉ là một vài trong số vô số kho báu trong phòng thí nghiệm Creed.

Trấn Thành cũng sở hữu nhiều chai nước hoa Creed dành cho nam giới. Giá của những chai nước hoa danh tiếng này từ khoảng 245 bảng Anh (hơn 7 triệu đồng).

Trấn Thành quả là tay sưu tầm nước hoa sành sỏi

Nước hoa đắt tiền thì trên thị trường có rất nhiều. Nhưng các thương hiệu mà Trấn Thành sưu tầm đều là những thương hiệu nổi tiếng vì chất lượng và những mùi hương độc đáo. Chẳng vì vậy mà chúng được xem là các thương hiệu hàng đầu thị trường nước hoa niche và siêu xa xỉ.

Và, qua một cái clip nhanh chóng thì cũng khó lòng nhận diện đầy đủ các thương hiệu nằm trong bộ sưu tập nước hoa “niche” của Trấn Thành. Tuy nhiên chỉ mới lướt sơ sơ qua vài nhãn hiệu kể trên cũng đủ biết tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Chàng diễn viên, MC quả là một tay chơi nước hoa có tâm, có tầm.

Ảnh từ Facebook nhân vật

>>> Xem thêm: BYREDO, LE LABO, ANYA HINDMARCH… BẠN BIẾT GÌ VỀ NHỮNG CÁI TÊN KHUẤY ĐẢO XU HƯỚNG NƯỚC HOA NICHE

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm