BLACKPINK tái ngộ Lady Gaga tại tiệc kỷ niệm liên minh Mỹ – Hàn Quốc

Trước những đồn đoán về việc liệu có cuộc tái hợp lần nữa giữa BLACKPINK và Lady Gaga, mới đây, theo truyền thông Hàn Quốc, Công ty YG Entertainment đã chính thức đưa ra những phản hồi đang được người hâm mộ chờ đợi.

Rosé, Jennie, Jisoo và Lisa của nhóm BLACKPINK trên sân khấu diễn show từ thiện ở Paris đầu năm 2023. Ảnh: YG Entertainment

Thông tin các thành viên BLACKPINK nhận được lời mời biểu diễn tại bữa tiệc trang trọng sắp tới khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích và tự hào. Bên cạnh đó, hội fan BLINK kỳ vọng BLACKPINK sẽ kết hợp với Lady Gaga cho một màn biểu diễn xuất thần, kéo dài dự án từ ba năm trước của đôi bên.

BLACKPINK xác nhận biểu diễn trước Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc

Công ty chủ quản của BLACKPINK xác nhận nhóm nhạc đã nhận được lời mời biểu diễn trước Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Cụ thể, Đại diện công ty chia sẻ: “BLACKPINK đã nhận được lời mời biểu diễn trong tiệc tối giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Họ đang xem xét điều này”.

Thoạt nhiên, dường như BLACKPINK sẽ không thể tham gia, vì bữa tiệc quan trọng này gần như trùng với lịch của tour diễn vòng quanh thế giới BORN PINK đã được ấn định trước đó tại Mexico City vào ngày 26/04.

Thế nhưng, ngay trong chiều ngày 28/03, không để người hâm mộ phải chờ đợi thêm, Đại diện YG đã chính thức đưa ra thông báo sau quá trình xem xét: “Với tình hình hiện tại chúng tôi có thể tổ chức concert tại Mexico và buổi biểu diễn quốc tế cùng nhau”. YG còn cho biết thêm, lịch trình của nhóm không gặp vấn đề trùng lặp và BLACKPINK dự kiến sẽ biểu diễn tại Carnegie Hall, New York ngay trước và sau buổi hoà nhạc ở Mexico.

BLACKPINK và cương vị đại sứ văn hóa nước nhà

Harper's Bazaar_Jisoo BLACKPINK mặc Dior tại Pháp_03

Nhóm BLACKPINK từng được đích thân chính phủ Pháp mời diễn show từ thiện, bây giờ lại được giao trọng trách biểu diễn trước tổng thống Mỹ và Hàn. Ảnh: YG Entertainment

Được biết, đây là sự kiện kỷ niệm tình giao hữu 70 năm liên minh giữa hai quốc gia Mỹ – Hàn Quốc. Tiệc kỷ niệm do vợ chồng Tổng thống Joe Biden chủ trì với sự tham gia của 300 nhân vật nổi tiếng từ hai quốc gia trong giới chính trị, tài chính, văn hóa. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng phu nhân sẽ đến Mỹ để tham dự.

Có thể thấy vì sao BLACKPINK được cân nhắc biểu diễn ở một sự kiện quan trọng như thế này. Các cô gái vừa đại diện hoàn mỹ cho văn hóa Kpop nói riêng và Hàn Quốc nói chung, lại có sự tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, sức ảnh hưởng truyền thông của BLACKPINK sẽ vô cùng quan trọng trong việc truyền bá sự kiện giao hảo giữa Mỹ và Hàn Quốc (không khác gì trước đây khi BTS xuất hiện trong buổi livestream của Tổng thống Mỹ Joe Biden). Còn nhớ, khi đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron phát biểu về lý do vì sao mời BLACKPINK diễn show, bà đã nói rằng cái gật đầu đồng ý của bốn cô gái giúp việc quy tụ những ngôi sao các thêm dễ dàng, đồng thời giúp vé gây quỹ bán sạch.

>>> XEM THÊM: TỦ ĐỒ HÀNG HIỆU CỦA BLACKPINK KHI DIỆN KIẾN TỔNG THỐNG PHÁP

Màn hội ngộ được mong đợi giữa BLACKPINK và Lady Gaga

Về phía Mỹ, Lady Gaga là nữ nghệ sĩ được chọn biểu diễn ở sự kiện này. Đây không phải là lần đầu cô biểu diễn trong một sự kiện của chính phủ, nữ ca sĩ đã được giao trọng trách hát quốc ca tại lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 01/2021. Tổng thống Joe Biden tiếp tục ưu ái Lady Gaga khi mời cô tham gia vào sự kiện tháng 4 năm nay.

Màn kết hợp với Lady Gaga vào năm 2020 là bước tiến lớn của BLACKPINK, dọn đường cho những dự án vươn ra quốc tế sau đó của nhóm. Ảnh: Sour Candy

>>> XEM THÊM: LADY GAGA LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN VỚI TẠO HÌNH HARLEY QUINN TRONG “JOKER: FOLIE À DEUX “

Không chỉ vậy, lễ kỷ niệm này còn đánh dấu màn hội ngộ của Lady Gaga và BLACKPINK. Trước đó vào năm 2020, đôi bên đã song ca trong ca khúc Sour Candy, nằm trong album thứ sáu mang tên Chromatica của Lady Gaga. Chỉ sau một ngày ra mắt, ca khúc đã vượt 17 triệu lượt nghe, lọt vào BXH đĩa đơn chính thức của Vương quốc Anh ở vị trí thứ 17, chiếm vị trí thứ 33 trên Billboard’s Hot 100, vị trí thứ 25 trên Bảng xếp hạng doanh số bài hát kỹ thuật số Billboard của Hoa Kỳ và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Top 50 toàn cầu của Spotify.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây của kênh truyền thông Nhật Bản tvgroove, ngôi sao âm nhạc Mỹ tiết lộ những trải nghiệm thú vị của mình khi hợp tác với nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc. Lady Gaga chia sẻ: “Tôi là người chủ động liên lạc với BLACKPINK và đưa ra lời đề nghị hợp tác. Các thành viên BLACKPINK rất vui và thể hiện sự nhiệt tình với dự án, vì vậy chúng tôi đã có cơ hội làm việc chung. Tôi muốn hỗ trợ những người phụ nữ mạnh mẽ như BLACKPINK và họ cũng mong muốn như vậy”. Lady Gaga còn dành nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp và tài năng, đồng thời bày tỏ bản thân cảm thấy tự hào như thể mình trở thành thành viên “thứ năm” của BLACKPINK.

Bên cạnh Lady Gaga và BLACKPINK, một số tên tuổi xứ Hàn từng góp mặt trong loạt phim ăn khách như Ký Sinh Trùng, Squid Game cũng được dự kiến nằm trong danh sách khách mời tham dự lễ kỷ niệm tình giao hữu 70 năm liên minh Mỹ – Hàn Quốc sắp tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm