Các cửa hàng xa xỉ bị đập phá trong bạo loạn ở Pháp và Ý

Từ các cửa hiệu Louis Vuitton ở Paris cho đến những khu mua sắm sang trọng tại Milan, làn sóng bạo lực mới nhất đã phơi bày sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng xã hội và sự phụ thuộc của châu Âu vào hình ảnh sang trọng của Cựu lục địa

Hình ảnh những ô cửa kính vỡ tại các cửa hàng Louis Vuitton, Burberry, Celine, Lacoste vì bạo loạn đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở các trang tin thời trang, khi bối cảnh bất ổn bao trùm Pháp và Ý vào tháng 10 năm 2026.

Cập nhật tình hình bạo loạn ở Pháp và Ý trong tháng 10/2026

Biểu tình ở Pháp bắt nguồn từ sự phẫn nộ trước tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng, cùng những bất bình của học sinh trung học liên quan đến vấn đề giáo dục và điều kiện tại trường học công lập. Học sinh và các thành viên phong trào “Áo khoác vàng” (Yellow Vests) đã tham gia vào các cuộc biểu tình.

Các sự kiện này sau đó biến thành những hành vi phá hoại và hôi của tại Paris cùng nhiều thành phố khác ở Pháp. Liên đoàn bán lẻ Pháp cho biết khoảng 1.500 cửa hàng và cơ sở bán lẻ trên khắp cả nước đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo loạn vào ngày 17 tháng 10. Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án hành vi phá hoại này, đồng thời quy trách nhiệm cho các nhóm cực tả quá khích cùng những kẻ tội phạm.

Trong khi đó, tại Ý, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc đụng độ ở Milan là tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Khác với Pháp, các cuộc biểu tình này nằm trong một phong trào phản đối rộng lớn hơn nhắm vào những khó khăn kinh tế và các cuộc chiến tranh. Cuộc tuần hành ngày 17 tháng 10 khởi đầu trong hòa bình, nhưng sau đó, một số cá nhân đeo mặt nạ đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động, ném đồ vật, đốt các chướng ngại vật và cướp phá các cửa hàng xung quanh quảng trường Piazza del Duomo.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên án tình trạng bạo loạn trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Biểu tình là một quyền, nhưng đốt phá các thành phố thì không”. Bà nhắc đến “những kẻ côn đồ lợi dụng các cuộc biểu tình để gieo rắc hỗn loạn, tấn công lực lượng đảm bảo an ninh và biến cả thành phố thành con tin”.

Vì sao các cửa hàng xa xỉ bị đập phá?

Các cửa hàng xa xỉ không phải là những mục tiêu ngẫu nhiên trong bạo loạn ở Pháp và Ý. Đó là những biểu tượng hiện hữu rõ nét cho một lối sống giàu sang. Khi những người biểu tình cảm thấy rằng mình phải chật vật để chi trả cho cuộc sống, thì các cửa hàng xa xỉ có thể trở thành biểu tượng rõ nét cho khoảng cách giữa những người có thu nhập dư dả và những người không có điều kiện đó. Đập phá chúng là biểu hiện cho việc chống đối lại sự bất bình đẳng về kinh tế.

Tại Paris xuất hiện nhiều hình vẽ graffiti sau các vụ cướp phá với thông điệp như: “đánh thuế người giàu”, “chủ nghĩa tư bản giết chết con người”, và “fauchés mais en Lacoste” (tạm dịch là “Nghèo nhưng vẫn mặc đồ Lacoste”). Những thông điệp này cho thấy rằng, ít nhất một phần hành vi phá hoại mang tư tưởng chống lại sự giàu có hoặc chống lại chủ nghĩa tư bản.

Bên cạnh những người biểu tình vì chống đối, một số khác nhân cơ hội “cháy nhà đi hôi của”. Những người này nhân cơ hội ăn cắp để bán lại những sản phẩm có giá trị. Vinted, một ứng dụng mua bán sản phẩm second-hand, cho biết đã phát hiện hàng loạt mặt hàng có khả năng bị đánh cắp từ các vụ bạo loạn.

“Việc mua bán hàng hóa bị đánh cắp là hành vi bị nghiêm cấm trên Vinted. Chúng tôi tuyệt đối không dung thứ cho những hành vi này,” người phát ngôn của Vinted cho biết trong một tuyên bố. Công ty cho biết họ đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật cùng các nhà chức trách Pháp, đồng thời sẽ tiếp tục điều chỉnh quy trình của mình để nhận diện và ngăn chặn các rủi ro mới phát sinh cũng như các hành vi sai trái.

Ngành thời trang xa xỉ tiếp tục gặp khó khăn khi kinh tế bất ổn

Các tập đoàn kinh doanh ngành hàng xa xỉ, bao gồm Moncler, Kering, Hermès, Zegna và Prada, sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 trong tuần này. Bạo loạn tại Pháp và Ý sẽ chưa ảnh hưởng đến doanh số báo cáo kỳ này, nhưng chắc chắn sẽ có tác động đến kết quả của quý 4/2026.

Nhất là khi Pháp và Ý là thị trường quan trọng với các tập đoàn. Cụ thể, trong chín tháng đầu năm 2026, Pháp đóng góp 8% vào tổng doanh thu của LVMH; trong khi đó, thị trường này chiếm 9,2% doanh thu của Hermès trong nửa đầu năm 2026.

Tình hình vẫn còn đang vô cùng căng thẳng. Một số công đoàn đã kêu gọi tổ chức một ngày đình công và biểu tình trên toàn quốc vào ngày 5 tháng 11.

Trích dẫn Reuters, AP News
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm