Á hậu Thúy Vân diện Yukata thể hiện tình yêu với nước Nhật ở hội sách

Thúy Vân hóa thiếu nữ Nhật Bản trong talkshow “Talk Japan - Đi về phía mặt trời mọc” diễn ra tại Đường sách TP. HCM

Harper's Bazaar_Á hậu Thúy Vân làm diễn giả Talk Japan_03

Thúy Vân được mời làm diễn giả ở talkshow Talk Japan – Đi về phía mặt trời mọc diễn ra tại Đường sách TP HCM đầu tháng 7 vừa qua. Buổi talkshow còn có sự tham gia của các diễn giả khách mời khác như: Tiến sĩ Nguyễn Vũ Kỳ – Giảng viên khoa Nhật Bản Học của Trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn; Nhà nghiên cứu giáo dục, tác giả, dịch giả, cựu du học sinh Nhật – Nguyễn Quốc Vương.

Dù trời mưa nhưng talkshow vẫn thu hút sự tham gia và tương tác của rất nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Thúy Vân xuất hiện với lối make up theo phong cách Nhật Bản và trang phục Yukata truyền thống của xứ sở mặt trời mọc. Cô được khen thân thiện khi giao lưu, trò chuyện, chụp hình cùng các diễn giả khác và fan hâm mộ của mình.

Mối nhân duyên lớn với nước Nhật

Harper's Bazaar_Á hậu Thúy Vân làm diễn giả Talk Japan_02

Tại talkshow, Thúy Vân cho biết cô luôn mong muốn lan tỏa những giá trị văn hoá, tính nhân văn tốt đẹp ở bất kỳ dự án nào của mình. Cô chia sẻ:

“Năm 2016, Vân cùng top 5 Miss International 2015 được chính phủ Nhật Bản mời trở thành Đại sứ Du lịch Nhật, góp phần quảng bá du lịch và văn hóa của đất nước mặt trời mọc ra Quốc tế. Vân thích đến những vùng quê xa xôi, ít người đến ở nước Nhật để làm những hoạt động thiện nguyện thay vì chỉ đến những điểm du lịch nổi tiếng như Tokyo, Osaka… Vân thích trải nghiệm mọi thứ về đất nước tuyệt vời này”.

Harper's Bazaar_Á hậu Thúy Vân làm diễn giả Talk Japan_05

Người đẹp ấn tượng với sự tử tế và trung thực của người Nhật. Cô từng để quên ví ở một địa điểm đi chơi, may mắn được ai đó nhặt được, khi về khách sạn thì chiếc ví ấy đã được gửi trả lại cho mình ngay lập tức.

Thúy Vân cũng cho rằng mình có duyên với Nhật Bản từ rất lâu. Từ những ngày bé đã thích đọc truyện tranh Nhật. Điều trùng hợp thú vị là ông xã của cô cũng tên Nhật. Người đẹp có nói vui rằng chắc kiếp trước cô là người Nhật, vì cô quá yêu đất nước này.

Tuy nhiên, sau ba năm giãn cách xã hội vì đại dịch, cộng thêm việc lấy chồng, sinh con, cô vẫn chưa thể quay lại Nhật Bản du lịch như mong muốn. Tuy nhiên, nhận được mời tham gia hợp tác từ các thương hiệu từ Nhật Bản, cô cảm thấy vui và đỡ nhớ quốc gia này hơn.

Thúy Vân truyền bá văn hóa đọc sách

Harper's Bazaar_Á hậu Thúy Vân làm diễn giả Talk Japan_04

Cũng trong talk show lần này, Thúy Vân rất muốn “truyền lửa” đến các bạn trẻ, làn truyền tầm quan trọng của đọc sách, trân trọng các giá trị bền vững.

Tại Việt Nam, công tác tuyên truyền hướng dẫn đọc chưa được thực hiện thường xuyên liên tục và có định hướng. Trong khi đó nền kinh tế của chúng ta đang phát triển với tốc độ khá cao làm cho thời gian nhàn rỗi của người dân dành cho đọc đang có nguy cơ bị các phương tiện nghe nhìn, du lịch… lấn lướt co hẹp lại, làm suy thoái thói quen đọc của công chúng.

Thế nên, talkshow tại đường sách TP.HCM cũng là dịp Thúy Vân được chia sẻ thói quen đọc sách của mình và mong muốn lan tỏa được điều này đến nhiều người hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Vietnam 

Xem thêm