Thiết kế JoliPoli chắp cánh cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Chung kết Miss World 2026

Lê Nguyễn Bảo Ngọc lập kỷ lục cho Việt Nam tại Miss World 2026 với thành tích trong Top 6 Chung cuộc. Cô mang đến những phần trình diễn thuyết phục trong phần thi dạ hội và ứng xử, với sự đồng hành của JoliPoli Couture.

bzvn chung ket miss world 202600001

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong đêm Chung kết Miss World 2026. Ảnh: FBNV

Lê Nguyễn Bảo Ngọc khép lại hành trình Miss World 2026 bằng thành tích chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: lần đầu tiên một đại diện Việt góp mặt trong Top 6 cuộc thi. Xuyên suốt đêm Chung kết, người đẹp gây ấn tượng với phong độ tự tin, đặc biệt trong phần thi dạ hội khi xuất hiện đầy kiêu hãnh trong thiết kế JoliPoli Couture.

Hình ảnh đôi cánh thiên thần cùng phom dáng kịch tính không chỉ tạo nên khoảnh khắc thời trang nổi bật trên sân khấu, mà còn đồng hành cùng Bảo Ngọc qua những vòng thi quyết định, trước khi cô ghi tên mình vào Top 6 chung cuộc.

Đại diện Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trong thiết kế JoliPoli ở phần thi dạ hội

bzvn chung ket miss world 202600005

Thiết kế nguyên bản. Trong đêm Chung kết, người đẹp lược bớt chi tiết trang trí cổ váy, búi tóc thêm để mang lại vẻ ngoài thanh thoát hơn. Ảnh: FBNV

Trước đêm Chung kết, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã xuất sắc giành một trong 17 suất vào thẳng Top 40. Người đẹp tiếp tục được xướng tên trong Top 20, là một trong 5 đại diện của khu vực châu Á – Đại Dương góp mặt ở vòng này, cùng các đại diện đến từ Trung Quốc, Cook Islands, Philippines và Malaysia.

Sau khi vào Top 20, Lê Nguyễn Bảo Ngọc bước vào phần trình diễn dạ hội. Cô khoe sắc với thiết kế JoliPoli Couture mang sắc xanh băng giá, nổi bật với đôi cánh thiên thần cùng những chi tiết đính kết pha lê tinh xảo trên thân váy.

Mọi chi tiết như được thiết kế để tôn lên lợi thế chiều cao và hình thể của Bảo Ngọc. Kiểu váy đuôi cá ôm gọn cơ thể ở phần trên, xòe nhẹ ở phần dưới, giúp nhấn mạnh tỉ lệ cơ thể của người đẹp. Các dải hạt đính kết chạy dọc thân váy cùng những mảng họa tiết phong cách Baroque tạo điểm nhấn thanh thoát cho thiết kế.

bzvn chung ket miss world 202600003

Ảnh: FBNV

Trong khoảnh khắc xuất hiện, phần tà rời xòe rộng thành đuôi váy dáng chữ A lập tức tạo nên sự hiện diện quyền lực trên sân khấu ngoài trời, trong khi phần thân đầm ôm sát bên trong vẫn đảm bảo sự uyển chuyển cho từng bước catwalk.

Chi tiết hút mắt nhất của bộ váy nằm ở phần cổ áo trễ vai được cách điệu như đôi cánh. Các chi tiết mô phỏng lông chim, vươn cao và vút nhọn ra hai bên, giúp tôn trọn vẹn phần xương quai xanh và bờ vai, đồng thời hướng mọi ánh nhìn về gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười của đại diện Việt Nam.

bzvn chung ket miss world 202600002

Lê Nguyễn Bảo Ngọc nổi bật với Top 5 đại diện từ châu Á và châu Đại Dương. Ảnh: Miss World Vietnam

Khi sánh bước cùng các thí sinh khác trên sân khấu, bộ đầm vẫn đạt được sự cân bằng ấn tượng: sắc xanh băng giá phủ sương tách biệt khỏi những gam màu bạc hay vàng kim quen thuộc, nhưng không hề bị chìm nghỉm hay lạc tông với phông nền sân khấu. Sự kết hợp giữa độ bắt sáng cực cao, tỷ lệ phom dáng kịch tính cùng mô-típ đôi cánh thoát tục mang lại vẻ đẹp chuẩn mực của một “chim thiên đường” chiến thắng – sự hòa quyện giữa nét hoàng gia, sức mạnh và vẻ thanh lịch vượt thời gian.

Đây cũng là thiết kế đồng hành cùng cô trong những phần thi quan trọng để tìm ra Top 12, Top 6 và cuối cùng là khoảnh khắc cô lập kỷ lục cho Việt Nam khi trở thành người đẹp Việt đầu tiên có tên trong Top 6 Miss World.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc lập kỷ lục cho Việt Nam tại Chung kết Miss World 2026

@bn_lenguyen Với Ngọc, thành công có lẽ không phải là đứng ở đâu, mà là một ngày có thể nhìn thấy bố mẹ tự hào về mình. ❤️ #MissWorld2026 #MissWorldVietnam #LeNguyenBaoNgoc #BeautyWithAPurpose ♬ Express Funk – Syensan

Sau màn trình diễn dạ hội đầy tự tin và mãn nhãn, Bảo Ngọc tiếp tục tiến vào Top 12 – vòng thi quan trọng, nơi các thí sinh phải trả lời câu hỏi ứng xử, tập trung vào những giá trị và đóng góp mà họ mong muốn mang lại khi đảm nhận danh hiệu, cũng như cách thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Với những luận điểm thuyết phục, Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức bước vào Top 6 sau vòng ứng xử quyết định. Cô là đại diện duy nhất của khu vực châu Á – Đại Dương trong Top 6, bên cạnh đại diện Malaysia được chọn thông qua phần thi Beauty With A Purpose.

Ở phần thi ứng xử cá nhân quyết định, Bảo Ngọc nhận được câu hỏi:

“Ngày nay, thành công thường được nhìn nhận và gắn liền với sự giàu có, địa vị và những thành tựu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cách hiểu riêng về ý nghĩa thực sự của thành công. Với bạn, thành công được định nghĩa như thế nào?”

Bảo Ngọc tự tin trả lời bằng tiếng Anh, với một câu chuyện gắn liền với sự nghiệp của cha mẹ và lựa chọn của bản thân:

“Định nghĩa về thành công của tôi chính là cha mẹ tôi, những người đang ngồi ở phía dưới kia. Tôi yêu cha mẹ rất nhiều. Cả hai đều là bác sĩ và họ đã dạy tôi giá trị của sự cống hiến và hy sinh vì người khác. Tôi đã chứng kiến cha mẹ trải qua vô số đêm tại phòng cấp cứu, nỗ lực cứu lấy sự sống của những người khác.

 

Dù không tiếp nối con đường trở thành bác sĩ, tôi vẫn muốn cống hiến theo một cách khác. Con đường tôi lựa chọn là trở thành một nhà hoạch định chính sách.”

Cô lý giải rằng, trong nhiều năm qua, cô đã chứng kiến người dân ở nhiều quốc gia mất nhà cửa, đất đai vì những vấn đề xã hội. Nhưng cô cũng nhìn thấy hy vọng cho những quốc gia đó ở thế hệ trẻ – những người sẽ góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và công bằng hơn cho tất cả. Chọn con đường trở thành một nhà hoạch định chính sách, Bảo Ngọc muốn mang đến niềm hy vọng cho những con người, những quốc gia đó. Đó chính là định nghĩa về thành công của cô – một sứ mệnh có thể thay đổi cộng đồng, một niềm hy vọng có thể trao đi cho những người xung quanh.

Phần trả lời của Bảo Ngọc nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán đài. Nhờ phong độ ổn định không chỉ trong đêm Chung kết mà xuyên suốt hành trình, Bảo Ngọc đã lọt vào Top 6 chung cuộc. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Miss World từ trước đến nay, vượt qua các đàn chị như Lan Khuê năm 2015, Lương Thùy Linh năm 2019 và Đỗ Thị Hà năm 2021.

Nhìn lại chung kết Miss World 2026, mùa đầu tiên Việt Nam đăng cai

bzvn chung ket miss world 202600004

Joheirry Mola – người đẹp đến từ Dominican Republic là Tân Miss World 2026. Ảnh: Miss World

Thành tích rực rỡ của Bảo Ngọc tại Chung kết Miss World 2026 càng thêm ý nghĩa khi đây là mùa đầu tiên Việt Nam đăng cai. Ban tổ chức Việt Nam đã mang đến một hành trình đậm bản sắc văn hóa Việt, đồng thời để lại ấn tượng chuyên nghiệp trong mắt khán giả quốc tế.

Chung kết Miss World lần thứ 73 kết hợp các vòng thi, tiết mục trình diễn nghệ thuật và chương trình kỷ niệm 75 năm cuộc thi. Từ 111 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức lần lượt công bố Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6 trước khi tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri.

Bên cạnh phần thi của các thí sinh, đêm Chung kết còn có nhiều tiết mục giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế như múa Chăm, những thước phim nhìn lại hành trình Miss World tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, cùng phần trình diễn áo dài của 111 thí sinh.

Tại đêm Chung kết, Miss World 2025 Opal Suchata chia tay nhiệm kỳ, trao lại vương miện cho Joheirry Mola – người đẹp đến từ Dominican Republic.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Elisabeth Reynés từ Tây Ban Nha, danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Taanusiya Chetty từ Malaysia.

Tân Hoa hậu thực hiện những bước đi đầu tiên trên cương vị mới, sau đó cùng các thí sinh chia sẻ niềm vui trên sân khấu. Đêm Chung kết khép lại mùa thi thứ 73 tại Việt Nam, đồng thời mở ra chặng đường tiếp theo của Miss World sau dấu mốc 75 năm. Tanzania sẽ là quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 74 vào năm 2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm