CEO Grammy lên tiếng về quyết định BTS không nộp đề cử cho mùa giải 2027

Quyết định không nộp hồ sơ Grammy 2027 của BTS đã đẩy tranh cãi quanh hạng mục Best Asian Pop Music Performance lên đỉnh điểm. Trước làn sóng phản ứng từ người hâm mộ, CEO Grammy Harvey Mason Jr. lần đầu lên tiếng giải thích về mục đích của hạng mục mới và khẳng định lập trường của ban tổ chức.

bzvn-bts-arirang-comeback-live-concert-netflix-trang-phuc-songzio00004

BTS thông báo sẽ không nộp đề cử cho Grammy 2027, dẫu họ vừa có màn comeback bùng nổ sau 3 năm tạm ngưng hoạt động nhóm. Ảnh: @netflixkr

Cho mùa giải Grammy 2027 diễn ra vào đầu năm sau, lễ trao giải thông báo bổ sung năm hạng mục mới bao gồm: Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất), Best Latin Song (Ca khúc nhạc Latinh xuất sắc nhất), Best Traditional Pop Vocal Performance (Màn trình diễn giọng hát nhạc Pop truyền thống xuất sắc nhất), Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance (Màn kết hợp hoặc Trình diễn nhóm/song ca nhạc R&B xuất sắc nhất) và Best Traditional Folk Album (Album nhạc Dân ca truyền thống xuất sắc nhất).

Thông tin ban đầu đã khiến cộng đồng người hâm mộ âm nhạc châu Á, mà phần lớn là fan K-Pop, rất đỗi vui mừng. Họ tin rằng việc có hạng mục Best Asian Pop Music Performance là cơ hội để âm nhạc châu Á giành được những chiến thắng xứng đáng và thường xuyên hơn tại giải thưởng âm nhạc uy tín và được theo dõi trên toàn thế giới này, đặc biệt là trong bối cảnh âm nhạc châu Á đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu.

Tuy nhiên, hạng mục này cũng rất nhanh chóng nhận về những ý kiến trái chiều, khi cho rằng sẽ gia tăng sự phân biệt của Grammy đối với nghệ sĩ và âm nhạc châu Á. Thông báo không nộp đề cử Grammy 2027 của BTS vào ngày 29/07 vừa qua như giọt nước tràn ly khiến tranh cãi thêm bùng nổ. Tình hình nghiêm trọng khiến CEO của Grammy, Harvey Mason Jr., phải lên tiếng về sự việc chỉ chưa đầy một ngày sau đó.

CEO Grammy nói gì về quyết định không nộp đề cử của BTS cho mùa giải 2027?

bzvn-bts-grammy-2022

BTS là nhóm K-Pop đầu tiên được đề cử tại Grammy, và đến nay đã thu về 5 đề cử. Ảnh: Getty Images

Ngày 29/07, toàn bộ bảy thành viên BTS đều đăng quyết định trên Instagram Story cá nhân, hoàn toàn bằng tiếng Hàn, cùng một nội dung: Nhóm sẽ không tiến hành nộp hồ sơ đề cử cho lễ trao giải Grammy năm 2027.

Quyết định này không chỉ khiến cộng đồng hâm mộ nhóm, mà phần lớn công chúng Hàn Quốc lẫn châu Á dậy sóng. BTS là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng lớn ở quốc tế. Là nhóm K-Pop đầu tiên nhận được đề cử Grammy, BTS từng được tin rằng sẽ là “vũ khí” mạnh nhất để K-Pop mang về kèn vàng ở các hạng mục quan trọng như Bản thu âm của năm (Record of the Year), Album của năm (Album of the Year) và Bài hát của năm (Song of the Year).

Vì vậy, quyết định không gia nhập đường đua Grammy 2027 của BTS có thể xem là một lỗ hổng khó trám khiến niềm vui trước sự xuất hiện của hạng mục Best Asian Pop Music Performance không được trọn vẹn.

bzvn-bts-grammy-2027 (2)

Thành viên Jungkook đăng thông báo. Ảnh: @mnijungkook

Trong thông báo, các thành viên nêu: “Chúng tôi hy vọng âm nhạc có thể được lắng nghe và yêu thương bằng chính bản chất của nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ”, được xem là động thái phản hồi trực tiếp đối với hạng mục mới thêm.

>>> ĐỌC THÊM: TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT CỦA HẠNG MỤC MỚI BEST ASIAN POP MUSIC PERFORMANCE LÀ GÌ?

Sáng ngày 30/7 (giờ Việt Nam), CEO Grammy Harvey Mason Jr. đã đăng thông cáo trên các trang chính thức của giải thưởng. Ông chia sẻ mình tôn trọng quyết định của nhóm, và lên tiếng thanh minh về một số tranh cãi liên quan đến hạng mục Best Asian Pop Music Performance.

“Hạng mục được tạo ra để tôn vinh chiều sâu, sự đa dạng và sự tăng trưởng vượt bậc của âm nhạc pop châu Á. […] Thêm hạng mục tức sẽ có thêm nghệ sĩ được công nhận. (Hạng mục này) Chưa bao giờ muốn chia rẽ, mà là để mở rộng phạm vi công nhận từ 15.000 cử tri bỏ phiếu của Grammy.

Tôi cũng muốn khẳng định rất rõ ràng: Việc gửi đề cử ở một hạng mục thể loại như Asian Pop, Jazz hay Country không hề tước đi cơ hội gửi đề cử và được xét duyệt của nghệ sĩ ở các hạng mục chung, bao gồm Record of the Year, Album of the Year và Song of the Year. Các hạng mục này vẫn luôn rộng mở cho bất kỳ bản thu âm nào đủ điều kiện, bất kể thể loại nhạc là gì. Việc được công nhận ở một hạng mục thể loại và việc được công nhận ở các hạng mục Chung cuộc không hề loại trừ lẫn nhau. Một nghệ sĩ hoàn toàn có thể theo đuổi cả hai.”

Ông khẳng định:

“Tổ chức Grammy ở đây là để cống hiến cho âm nhạc và tất cả những con người làm ra nó. Khi tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, mở rộng lực lượng hội viên cũng như các giải thưởng của mình – không phân biệt địa lý hay ngôn ngữ – tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cộng đồng âm nhạc toàn cầu và nỗ lực vinh danh, tôn vinh tất cả các nghệ sĩ có âm nhạc đang lay động thế giới.”

Nhìn thấy gì từ quyết định của BTS?

BTS trình diễn Butter tại Grammy 2022. Ảnh: Getty

Việc BTS nêu ý kiến gián tiếp rằng hạng mục mới đang mang tính chất phân chia khu vực, ngôn ngữ cũng đồng điệu với điều các khán giả đã luôn chỉ trích về Grammy. Các khán giả đã nói lên nghi ngại của họ về hạng mục Best Asian Pop Music Performance mang tính chất phân biệt, gạn lọc âm nhạc châu Á thành hạng mục riêng ngay từ khi hạng mục được thông báo. Không ít người tin rằng Grammy tạo ra hạng mục này như một cái cớ để “phớt lờ” các ca khúc châu Á ở hạng mục chung, sau khi nhận thấy âm nhạc châu Á đang ngày càng được công nhận rộng rãi.

Công chúng chỉ ra rằng Grammy cũng làm tương tự với các ca khúc Latin: sau chiến thắng lịch sử của Bad Bunny tại Grammy 2026, Grammy đã nhanh chóng bổ sung hạng mục Best Latin Song cho mùa giải 2027.

bz-lisa-vmas-2024-performance

Lisa cũng từng nộp đề cử Grammy 2025 và không nhận đề cử. Ảnh: VMAS

Trong thông cáo phản hồi, CEO Grammy khẳng định họ không có ý định tạo ra hạng mục riêng để loại các nghệ sĩ, ca khúc này khỏi hạng mục chung. Trên thực tế, Grammy cũng chưa đưa ra bất kỳ thay đổi nào mang tính loại trừ hay khắt khe hơn đối với các nghệ sĩ được đề cử ở những hạng mục chung.

Trong thông cáo trước đó về việc bổ sung các hạng mục mới, Grammy cũng đã nêu rõ: “Những bản thu chủ yếu hát bằng ngôn ngữ không thuộc châu Á và chỉ sử dụng tiếng châu Á ở mức tối thiểu hoặc mang tính điểm xuyết sẽ không đủ điều kiện [cho hạng mục Best Asian Pop Music Performance]. Tuy nhiên, các bản thu do nghệ sĩ châu Á thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác vẫn có thể được đề cử ở những hạng mục Grammy phù hợp khác.”

Vậy liệu Grammy có thực sự tạo ra hạng mục để ngầm phân biệt hay không, là việc chưa thể kết luận ở hiện tại. Khán giả có thể tìm thấy câu trả lời ở mùa giải 2027 và các mùa giải sau nữa, xét xem những ca khúc, album châu Á có giá trị, thành công liệu có được tôn vinh đúng mực hay sẽ bị phớt lờ.

bzvn-thumb-bts-arirang-paris-concert-world-tour

Ảnh: @bts.bighitofficial

Điều thật sự cần phải thừa nhận đó là Grammy, bất chấp được xem là “danh giá trên toàn cầu” trong mắt đại chúng, thì đây vẫn là một giải thưởng mang tính địa phương của nước Mỹ. Đúng như đạo diễn Bong Joon Ho từng nhận xét khi so sánh Oscar – một trong bộ tứ “EGOT” – với sự đa dạng của các liên hoan phim quốc tế như Cannes hay Berlin: từ trước đến nay, những giải thưởng kiểu Oscar hay Grammy vốn “rất địa phương” – có thể hiểu là sân chơi riêng của giới nghệ sĩ Âu – Mỹ, thiếu sự đa dạng.

Sự hiện diện của nghệ sĩ châu Á tại các sân chơi này luôn đi kèm những giới hạn rõ rệt. Trong suốt thế kỷ 20, phần lớn nghệ sĩ gốc Á được vinh danh đều là người Mỹ gốc Á. Thậm chí cho đến gần đây, khi ca khúc K-Pop Golden của HUNTR/X giành chiến thắng lịch sử tại Grammy 2026 – sau ba thập kỷ K-Pop bùng nổ và gần hai thập kỷ miệt mài “Mỹ tiến” – đó vẫn là một sản phẩm do các ca sĩ Hàn kiều thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Từ thực tế đó, việc BTS cân nhắc ngừng gửi đề cử là một bước đi hoàn toàn hợp lý. Nếu Grammy chưa từng thực sự cởi mở với nghệ sĩ châu Á, BTS hoàn toàn có quyền chủ động bước ra khỏi cuộc đua không còn phù hợp với hệ giá trị của mình.

Việc rút lui khỏi Grammy 2027 có ảnh hưởng đến tương lai của BTS tại lễ trao giải hay không có lẽ cũng không còn là điều đáng bận tâm. Bản thân nhóm đã không còn coi chiếc kèn vàng là mục tiêu chinh phục. Trưởng nhóm RM đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2026 rằng BTS không còn chắc chắn về việc muốn gửi đề cử hay khao khát chiến thắng tại Grammy nữa.

bzvn-ejae-grammy-2026

EJAE nhận giải thưởng Grammy cho Golden tại mùa giải 2026. Ảnh: Getty Images

Vậy liệu quyết định của BTS có ảnh hưởng tới các nghệ sĩ K-Pop hay châu Á khác? Có nên bài xích hạng mục Best Asian Pop Music Performance?

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn Hàn thì không nên. Chia sẻ ẩn danh với tờ The Korea Times, một đại diện từ công ty giải trí xem đây là một cánh cửa rộng mở và ổn định hơn, đón nhận nhiều nghệ sĩ tham gia cuộc chơi hơn trước, đồng thời khen ngợi Grammy vì đã có cái nhìn toàn cảnh hơn, dẫu sự bổ sung này có phần muộn màng so với những thành tích thực tế của châu Á trên nền âm nhạc toàn cầu, và chậm hơn so với các giải thưởng khác – như VMAs (đã giới thiệu hạng mục Best K-pop từ năm 2019) hay AMAs (đã có hạng mục Favorite K-pop Artist từ năm 2022)…

Việc có hạng mục riêng theo sắc tộc, nhìn về một phần là phân biệt, nhưng đây đồng thời là yếu tố quyết định giúp giải thưởng này vươn tầm thế giới – một hướng đi tích cực đóng góp cho giá trị của giải thưởng sau này, và cả những người sở hữu kèn vàng.

Thêm vào đó, từng có xu hướng các nghệ sĩ Hàn phát hành ca khúc bằng tiếng Anh hoặc sử dụng phần lớn tiếng Anh để dễ dàng được khán giả, các bảng xếp hạng và lễ trao giải phương Tây công nhận, khiến khán giả Hàn đặt câu hỏi về bản sắc thực thụ của K-Pop. Việc có hạng mục riêng cho âm nhạc châu Á có thể phần nào giảm bớt áp lực phải hát tiếng Anh của các idol Hàn nếu muốn chạm tay đến Grammy, dẫu điều này chỉ ảnh hưởng phần nhỏ.

bzvn-bts-arirang-comeback-live-concert-netflix-trang-phuc-songzio00002

ARIRANG, một sự trở lại sau 3 năm vắng mặt, mang đậm bản sắc Hàn và có sức lan tỏa văn hóa của BTS, đã không được chủ nhân đưa đến Grammy 2027. Ảnh: @netflixkr

Sau mọi tranh cãi, điều đáng tiếc thực sự là album ARIRANG của BTS – một album tái xuất sau 3 năm nhóm vắng bóng để thực hiện nghĩa vụ quân sự, và mang đậm bản sắc Hàn bậc nhất từ trước đến nay của nhóm, cũng có sự trưởng thành, thể nghiệm hơn trong âm nhạc – sẽ không xuất hiện tại Grammy trong năm đầu tiên có hạng mục dành riêng cho nhạc Pop châu Á.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm