Dua Lipa và xu hướng nhẫn cưới chế tác riêng

Sau khi được xác nhận là thương hiệu chế tác nhẫn đính hôn cho Dua Lipa, EÉRA đang nổi lên như ứng viên mới trong thị trường trang sức cưới. Lựa chọn của cặp đôi này cũng cho thấy một xu hướng lớn trong việc chọn nhẫn cưới và nhẫn đính hôn.

Ảnh: @dualipa

Sau khi được xác nhận là thương hiệu chế tác chiếc nhẫn đính hôn của Dua Lipa, thương hiệu Milan EÉRA bất ngờ trở thành cái tên được giới yêu trang sức săn đón. Việc nữ cặp đôi Dua Lipa và Callum Turner chọn nhẫn từ một thương hiệu độc lập thay vì các tên tuổi vang danh toàn cầu đang cho thấy một xu hướng mới trang địa hạt trang sức cưới, khi các cặp đôi mong muốn tạo ra dấu ấn cá nhân rõ nét.

Dua Lipa và Callum chọn nhẫn đính hôn chế tác riêng, từ kiểu dáng đến kim cương

Trong nhiều thập kỷ, nhắc đến nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới, công chúng gần như mặc định nghĩ tới những nhà kim hoàn lâu đời như Chaumet, Graff, BVLGARI, Tiffany & Co. hay Cartier,… Những thương hiệu này xây dựng danh tiếng dựa trên di sản hàng trăm năm, nguồn kim cương quý hiếm cùng kỹ nghệ chế tác đạt đến đỉnh cao.

Nhiều người có xu hướng chọn nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn có sẵn từ catalogue của các thương hiệu này. Nếu có thay đổi gì thì có lẽ đó là kích cỡ viên kim cương ở giữa, hoặc thay thế kim cương bằng đá màu…

Ảnh: @eera

Nhưng với Callum Turner và Dua Lipa, lựa chọn của họ cá nhân hóa hơn thế. Không chỉ lựa chọn viên đá, phần bản của chiếc nhẫn cũng được đúc riêng theo ý thích của cặp đôi.

Cụ thể, chiếc nhẫn kết hợp viên kim cương cắt tròn với bản nhẫn vàng 18K dày theo kiểu cigar band. Hình thức tối giản nhưng tạo cảm giác điêu khắc, vừa đủ nổi bật để nhận diện, vừa dễ kết hợp với những món trang sức khác trong tủ đồ hằng ngày của giọng ca Levitating.

Quan trọng hơn, đây là thiết kế bespoke được tạo riêng cho nữ ca sĩ sau khi Callum Turner tham khảo ý kiến gia đình và bạn bè thân thiết của cô. Vì lẽ đó, chiếc nhẫn mang giá trị cá nhân cao.

Xu hướng nhẫn cưới bespoke mang lại cơ hội cho các thương hiệu trẻ

Ảnh: @eera

Lựa chọn của Dua Lipa và Callum Turner cho thấy rằng ngày càng nhiều người trẻ không còn tìm kiếm một chiếc nhẫn cưới chỉ vì tên tuổi thương hiệu. Thay vì lựa chọn mẫu bán đại trà, họ mong muốn món trang sức phản ánh tính cách, lối sống và cá tính của riêng mình. Bởi điều họ muốn lưu giữ là câu chuyện đằng sau món trang sức chứ không đơn thuần là giá trị vật chất của sản phẩm.

Chính khoảng trống ấy tạo điều kiện để các thương hiệu nhỏ hơn bước vào cuộc chơi trang sức, và EÉRA là ví dụ tiêu biểu. Khi khách hàng hiện đại ngày càng cởi mở với những thương hiệu độc lập nếu chúng sở hữu bản sắc rõ ràng và kỹ nghệ chế tác đủ thuyết phục. Trong bối cảnh đó, quy mô doanh nghiệp không còn là yếu tố quyết định vị thế.

Nếu trước đây chiếc nhẫn đính hôn thường đại diện cho truyền thống, EÉRA đang chứng minh rằng nó cũng có thể trở thành tuyên ngôn phong cách của chính người đeo.

Đôi nét về thương hiệu trang sức EÉRA

Ảnh: @eera

Thương hiệu EÉRA được thành lập bởi Chiara Capitani và Romy Blanga với tham vọng tạo nên những món trang sức mang cá tính mạnh mẽ nhưng có giá trị sử dụng lâu dài.

Điều làm nên bản sắc của thương hiệu đến từ một vật dụng rất đời thường: chiếc móc khóa carabiner mà hai nhà sáng lập tình cờ tìm thấy tại một cửa hàng đồ cổ ở Tokyo. Thay vì xem đó là chi tiết mang tính công nghiệp, EÉRA biến cơ chế đóng mở của chiếc móc thành nguồn cảm hứng thiết kế.

Bộ sưu tập đầu tiên của hãng gồm những đôi khuyên tai có bản lề vận hành linh hoạt, vừa mang cảm giác ứng dụng, vừa tạo nên vẻ đẹp điêu khắc rất hiện đại. Các thiết kế của hãng thiên về hình khối cứng cáp, đường nét mạnh mẽ, giúp EÉRA khác biệt giữa thị trường trang sức vốn quen thuộc với hoa lá, dây leo hay những biểu tượng hoàng gia.

Toàn bộ sản phẩm của EÉRA được chế tác thủ công tại Vicenza, trung tâm kim hoàn lâu đời của Ý. Các thiết kế màu sắc cũng được nghệ nhân hoàn thiện bằng phương pháp sơn tay, giữ lại cảm giác thủ công vốn đang được giới sưu tầm đánh giá cao.

ĐÁM CƯỚI CỦA DUA LIPA VÀ CALLUM TURNER:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm