Những hệ lụy từ quảng cáo trá hình cờ bạc online

Cờ bạc online quảng cáo trá hình len lỏi vào đời sống, làm tổn hại hình ảnh nghệ sĩ, gây khủng hoảng cho công ty giải trí và đặt ra khoảng trống quản lý.

Quảng cáo trá hình cờ bạc online

MV của Ưng Hoàng Phúc gây tranh cãi khi quảng cáo trá hình trang web cờ bạc online, khiến nam ca sĩ phải giải thích và làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Facebook Ưng Hoàng Phúc

Trong thời gian gần đây, cụm từ “quảng cáo trá hình cờ bạc online” liên tục xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội, gắn liền với nhiều vụ việc khiến giới giải trí lao đao. Từ những logo ẩn hiện trong MV, backdrop sân khấu cho đến những bức ảnh đời thường, hình ảnh nghệ sĩ bất ngờ trở thành công cụ quảng bá cho các website cá cược quốc tế. Sự tinh vi trong cách cài cắm này đã làm tổn hại hình ảnh cá nhân và kéo theo hệ lụy cho các công ty giải trí và cả niềm tin của khán giả.

Khi logo quảng cáo trá hình cờ bạc online “ẩn mình” sau ánh hào quang nghệ sĩ

Quảng cáo trá hình cờ bạc online

Ảnh: Facebook Ưng Hoàng Phúc

Gần đây, nhiều gương mặt quen thuộc bất ngờ bị gọi tên vì liên quan đến quảng cáo cờ bạc theo cách trá hình. Trong một sản phẩm âm nhạc của Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng, khán giả phát hiện logo trang web cá độ xuất hiện rõ trong khuôn hình.

Ở một sự kiện âm nhạc, Sơn Tùng M-TP cũng vướng rắc rối khi đơn vị tài trợ cấp cao bị nghi là website cá cược quốc tế. Ngoài đời thường, bức ảnh Trang Pháp chụp cùng diễn viên Thùy Anh với bóng bay và áo thun in logo nhạy cảm cũng bị đào lại. Có thể là vô tình, nhưng các mảnh ghép ấy đủ khiến công chúng đặt câu hỏi.

Không dừng ở đó, một số trang web cờ bạc còn tận dụng thủ thuật cài cắm: chạy pop-up trên nền tảng đọc truyện, lập fanpage đời sống, thú cưng rồi đính kèm tên miền cá độ. Nhịp tương tác quen tay, một lượt like, một bình luận, vô tình tiếp sức cho sự lan truyền.

Hiệu ứng domino: từ khung hình đến danh tiếng

Ảnh: Facebook Ưng Hoàng Phúc

Cờ bạc, cá độ là tệ nạn cần loại trừ, mọi hình thức tiếp tay quảng bá đều vi phạm pháp luật. Sự dễ dãi của công nghệ khiến cờ bạc online len lỏi sâu vào đời sống, kéo theo những bi kịch rất đời: nợ nần, tan vỡ, hệ lụy an ninh trật tự.

Giới tổ chức biểu diễn cũng chịu những dư chấn không nhỏ. Tháng 3/2025, Vin8 Entertainment phải dời lịch Happy Day Concert vì hình ảnh nghệ sĩ và logo chương trình bị một website cờ bạc sử dụng trái phép để quảng bá. Trớ trêu thay, tên công ty và tên website chỉ khác một ký tự, đủ gây nhầm lẫn suốt một thời gian dài. Đại diện của Vin8 đã phải làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Với nghệ sĩ, mỗi hiểu lầm đều để lại vết xước. Ưng Hoàng Phúc và ekip làm việc với cơ quan chức năng sau khi MV xuất hiện logo trang cá độ. Trang Pháp lập tức đính chính và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Phía Sơn Tùng M-TP khẳng định anh chỉ nhận lời biểu diễn từ ban tổ chức, không ký kết với đơn vị bị nghi vấn, đồng thời thừa nhận đã thiếu thận trọng khi rà soát.

Lỗ hổng nằm ở đâu?

Quảng cáo trá hình cờ bạc online

Ảnh: Facebook Ưng Hoàng Phúc

Khi những vụ việc nối tiếp nhau, ánh nhìn của công chúng tự khắc hướng về “người gác cổng”, các công ty quản lý và truyền thông. Lời phân trần kiểu “không biết”, “chưa kịp tìm hiểu” đã mỏng đi thấy rõ, để lộ một lỗ hổng mang tính hệ thống trong cách vận hành của nhiều đơn vị giải trí.

Lỗ hổng đầu tiên nằm ở khâu thẩm định đối tác. Sàng lọc lý lịch, kiểm tra tính pháp lý của nhà tài trợ phải là bước tối thiểu trước khi đặt bút ký. Khi một website cá cược có thể đi qua lớp lọc ấy và xuất hiện bên cạnh nghệ sĩ, quy trình đã bị xem nhẹ, và rủi ro lập tức đặt lên vai người biểu diễn.

Kế đến là sự thiếu vắng của quản trị rủi ro. Vẫn quen xử lý khi khủng hoảng đã bùng lên: gỡ nội dung, dời lịch, phát thông cáo. Cách làm này giống việc vá áo khi đường kim đã đứt, đáng lẽ, lớp lót an toàn phải được chuẩn bị từ đầu bằng những bộ lọc rõ ràng và cơ chế giám sát thường trực.

Cuối cùng là trách nhiệm cốt lõi: gìn giữ hình ảnh và uy tín cho nghệ sĩ. Tổn thất thương hiệu không thể được xóa sạch bằng vài dòng đính chính, dư âm của một khung hình sai chỗ luôn ở lại lâu hơn ta nghĩ.

Trong bối cảnh quảng cáo biến tướng ngày một tinh vi, đã đến lúc các công ty quản lý nhìn lại vai trò của mình: siết chặt thẩm định, ràng buộc hợp đồng bằng điều khoản “tài trợ sạch”, thiết lập quy trình theo dõi trước – trong – sau phát hành. Khi những mắt xích ấy vận hành chỉn chu, ánh đèn sân khấu trở về đúng vị trí: tôn vinh tài năng và lao động sáng tạo, thay vì để nghệ sĩ trở thành phông nền cho những logo ngoài quỹ đạo pháp lý.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm