Don’t Cry, Butterfly của Dương Diệu Linh tranh giải tại các liên hoan phim quốc tế

Đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh là nhà làm phim thứ 3, trưởng thành từ Dự án phim ngắn CJ có phim dài đầu tay bước ra thế giới

Poster phim Mưa trên cánh bướm (Don’t Cry Butterfly) của Dương Diệu Linh. Ảnh: MOMO FILM CO

Nối tiếp thành công của các nhà làm phim từng tham gia Dự án phim ngắn CJ, đạo diễn Dương Diệu Linh vừa có tác phẩm đầu tay Don’t Cry, Butterfly (tựa Việt: Mưa trên cánh bướm) sắp tới sẽ công chiếu tại LHP Venice 2024.

Lấy bối cảnh tại Hà Nội, phim có sự tham gia của nghệ sĩ Tú Oanh trong vai nữ chính, kể về một phụ nữ trung niên phát hiện chồng ngoại tình, do đó tìm đến bùa ngải, để rồi vô tình đánh thức các thế lực siêu nhiên bí ẩn trong nhà.

Ngoài Việt Nam, đoàn làm phim Don’t Cry, Butterfly đến từ Singapore, Việt Nam, Philippines, Indonesia và một số nước khác. Cố vấn lâu năm của Dự án phim ngắn CJ, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, cũng là một trong những nhà sản xuất của bộ phim.

Từ Ngọt, mặn đến Don’t Cry, Butterfly

Loạt phim ngắn của Dự án phim ngắn CJ 2018 là bệ phóng cho các đạo diễn trẻ

Năm 2023, Phạm Thiên Ân tạo nên cột mốc lịch sử cho điện ảnh Việt khi ẵm trọng giải thưởng Camera Vàng danh giá tại LHP Cannes với tác phẩm Bên Trong Vỏ Kén Vàng.

Đầu năm 2024, với Cu Li Không Bao Giờ Khóc, Phạm Ngọc Lân mang đến thành tích tự hào không kém, giật giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Berlin.

Mới đây, điện ảnh Việt đón nhận thêm tin vui khi tác phẩm của Dương Diệu Linh sẽ tranh giải chính thức tại Tuần lễ phê bình phim (Critics’ Week) LHP Venice 2024. Cùng với Cannes và Berlin, LHP Venice là sự kiện điện ảnh uy tín và tầm cỡ, nơi khẳng định tài năng của những nhà làm phim cũng như tác phẩm được chọn.

Ảnh: MOMO FILM CO

Dự án Don’t Cry, Butterfly trưởng thành từ một số phim ngắn trước đó của Linh như Thiên Đường Gọi Tên; Mẹ, Con Gái, Những Giấc Mơ; hay Ngọt, Mặn… Chúng đều xoay quanh nhân vật nữ, khám phá chủ đề về tính nữ, mối quan hệ gia đình và truyền thống văn hóa trong bối cảnh xã hội Việt Nam. Nổi bật trong các tác phẩm kể trên là Ngọt, Mặn, phim ngắn được phát triển và sản xuất trong khuôn khổ Dự án phim ngắn CJ mùa 1 và đã mang về cho Dương Diệu Linh giải Phim ngắn hay nhất do các nhà phê bình bầu chọn tại LHP Singapore 2019.

Ảnh: MOMO FILM CO

Theo tin mới nhất, Don’t Cry, Butterfly của Dương Diệu Linh sẽ có buổi ra mắt tại Bắc Mỹ tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9 này trong mục Centrepiece, tôn vinh những thành tựu điện ảnh toàn cầu. Có thể thấy, với sự hỗ trợ sớm của Dự án phim ngắn CJ dành cho các tài năng trẻ, Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, hay gần đây nhất là Dương Diệu Linh bước đầu đã có những phim ngắn đạt chuẩn quốc tế, từ đó lấy đà “cất cánh” cho thành công với tác phẩm đầu tay.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Dự án phim ngắn CJ

Đại diện CJ Cultural Foundation, các giảng viên đến từ Việt Nam và Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA)

Năm 2024 cũng đánh dấu mùa thứ 5 tổ chức của Dự án phim ngắn CJ. Ở mùa 5, chương trình có sự đồng hành của các cố vấn chuyên môn (Hội đồng thẩm định) bao gồm đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy.

Ngoài hỗ trợ kinh phí làm phim lên tới 1,5 tỷ đồng và chi phí tham dự LHP quốc tế, 5 đạo diễn xuất sắc nhất năm nay còn được hỗ trợ về mặt thiết bị, hậu kỳ bởi nhà tài trợ HK Film và Pixelsgarden, cũng như được tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng làm phim với các giảng viên của Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (Korean Academy of Film Arts) và nhiều chuyên gia điện ảnh tại Việt Nam.

Về chất lượng thí sinh mùa 5, Hội đồng thẩm định chia sẻ:

“Các thí sinh năm nay đều thể hiện quyết tâm hiện thực hóa kịch bản phim ngắn của mình thông qua cuộc thi, cho thấy sự máu lửa và tư duy điện ảnh độc đáo của các bạn. Với sự chuẩn bị rất kỹ về kế hoạch sản xuất cũng như tầm nhìn đạo diễn rõ ràng của mỗi thí sinh, chúng tôi rất kỳ vọng 5 dự án được triển khai năm nay sẽ có cơ hội tiến xa tại những liên hoan phim quốc tế hàng đầu.”

Các thành viên thuộc top 5 phim ngắn 2024 tham gia khóa đào tạo CJ Cultural Foundation x KAFA

Sau vòng tuyển chọn và thuyết trình, 5 dự án được chọn năm nay bao gồm: Tàn Sữa của Nguyễn Phạm Thành Đạt, Bao Giờ Nhìn Thấy Cơn Mưa của Trương Tiến Hòa, Bên Kia Đồi Xanh Thẳm của Vũ Nguyễn Nam Khuê, Mộng Uyên Ương của Thái An và Mộ Chí Trái Tim Tôi của Lê Ngọc Duy. Đây là 5 dự án xuất sắc được lựa chọn từ hơn 400 hồ sơ tham dự gửi về cho chương trình mùa này.

Nguồn cảm hứng từ những thành quả kể trên, và sự hỗ trợ toàn diện của Dự án phim ngắn CJ hy vọng sẽ giúp các nhà làm phim trẻ mùa 5 tiếp tục mang đến những tác phẩm vừa cuốn hút đối với khán giả quốc tế, mà vẫn đậm đà bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm