7 thói quen làm đẹp khiến bạn xấu đi và những cách khắc phục

Dù có hay không phải là tín đồ làm đẹp, bạn cũng cần nắm rõ những thói quen làm đẹp nguy hiểm đến sức khoẻ của làn da được liệt kê dưới đây.

Không phải thói quen nào cũng dễ dàng thấy được như việc không rửa mặt sạch sẽ vào mỗi ngày hay dùng bọ makeup bị lấm bẩn. Vẫn còn rất nhiều thói quen tưởng chừng như vô thưởng vô phạt khác, nhưng lại ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến vẻ ngoài của bạn. Cùng Harper’s Bazaar khám phá 7 thói quen làm đẹp khiến bạn xấu đi, và kiểm tra cách khắc phục chúng.

Hút thuốc lá

Hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. Điều này quá rõ ràng. Nhưng bên cạnh đó, việc hút thuốc lá còn gây ra vô số tác hại không ngờ khác. Mà trong đó, có cả làn da bạn đang nâng niu và chăm sóc. Hút thuốc làm cho nếp nhăn trên khuôn mặt xuất hiện sớm hơn là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nicotin có trong thuốc lá cũng khiến các tế bào da teo lại; da xỉn màu; nhợt nhạt và có sắc vàng, xám. Bên cạnh đó, việc hút thuốc còn làm suy tuần hoàn da; giảm lượng collagen và gây ra những thay đổi trong sợi đàn hồi của da. Nhiệt từ thuốc lá còn gây bỏng nhẹ da mặt, và giảm độ ẩm của da đi đáng kể.

Không sử dụng primer (kem lót)

Nếu là người thường xuyên phải trang điểm và nhận thấy lớp che phủ bị chảy dần vào buổi trưa; có lẽ bạn đã không thực hiện các thao tác nền kỹ lưỡng trước đó. Theo Megan Luman, chuyên gia trang điểm cho những người nổi tiếng; một trong những sai lầm lớn nhất mà cô thấy ở cả đàn ông lẫn phụ nữ; là không dùng primer  trước khi dùng kem nền cùng phấn phủ.

“Hầu hết mọi người đều không hiểu tầm quan trọng của primer, vì không ai được dạy về nó cả. Da chính là bộ phận lớn nhất trên cơ thể. Vì thế, nó cần nước!”, cô nói. “Chính vì vậy, bất cứ thứ gì bạn bôi lên da mặt có chứa nước, như kem nền dạng kem hoặc lỏng; bạn có thể hy vọng da bạn được cấp nước phần nào từ những sản phẩm đó.”

Dùng kem nền đúng cách: 6 bước biến kem nền thành làn da thứ hai

Dùng khăn tẩy trang

Khăn tẩy trang thường được dùng khi kết thúc một ngày đầy mệt mỏi. Chúng tiện lợi và đơn giản hơn nhiều so với việc dùng dầu tẩy trang và sữa rửa mặt ngay sau đó. Tuy nhiên trên thực tế, chúng để lại nhiều phần chất bẩn và khiến da mặt bẩn hơn ngay cả khi trước đó. Theo Kraffert, phần lớn khăn tẩy trang đều chứa các chất hoá học tiềm ẩn nguy hiểm như là chất bảo quản. Tuy đảm bảo tuổi thọ cao của sản phẩm, nhưng hệ quả gây ra là lại làm khô da.

Ông nói: “Ở Hàn Quốc, khăn giấy tẩy trang không còn được ưa chuộng. Vì chúng không phải là sự lựa chọn tối ưu cho sức khoẻ và sắc đẹp làn da. Tôi muốn khuyên các bạn nên sử dụng một loại sản phẩm rửa thích hợp; để làm sạch sâu mà không gây khô hay căng da.”

thoi quen lam dep nguy hiem 02

Những sản phẩm tẩy trang được ưa chuộng nhất, theo các kiều nữ hàng đầu Broadway

Cho rằng trang điểm với mỹ phẩm có chỉ số SPF là đã đủ

Sẽ rất tốt nếu sản phẩm trang điểm của bạn có cả chức năng bảo vệ da khỏi tia UV. Nhưng nhược điểm là chúng ta đã quên việc che chắn phầm còn lại của cơ thể. Theo ông Kraffert, “mặc dù SPF chắc chắn là một lợi ích bổ sung cho các sản phẩm trang điểm như kem nền, lớp trang điểm lại không được bôi đủ dày và đủ nhiều trong hầu hết các trường hợp, để tiếp cận đến các vùng quan trọng như cổ, gáy, bàn tay và cánh tay. để được coi là đủ bảo vệ khỏi tia tử ngoại có hại.”

Ngủ áp mặt xuống giường

Theo bác sĩ Jame Heskett, chuyên gia tư vấn của thương hiệu mỹ phẩm chống lão hoá HydroPeptide, việc tiếp xúc thẳng da mặt với gối, đặc biệt là nếu gối đó không phải làm bằng lụa hay satin, sẽ nhanh chóng hình thành các đường rãnh và nếp nhăn.

Cô cho biết, “hãy tập thư giãn khi nằm ngửa lưng mỗi lúc bạn tỉnh dậy. Một khi cơ thể tạo được sự kết nối giữa sự thư giãn và tư thế nằm ngửa, bạn sẽ dễ dàng ngủ được hơn ở trong tư thế đó. Nếu không thể ngủ được khi nằm ngửa, ít nhất hãy dùng các sản phẩm chuyên dụng để chống lại nếp nhăn, giúp làn da được đàn hồi trở lại vào mỗi sáng.”

Tẩy da chết mỗi ngày

Cũng theo bác sĩ Heskett, việc tẩy da chết mỗi ngày sẽ làm mất cân bằng lượng vi khuẩn tự nhiên trên da của chúng ta. Và điều này đồng nghĩa break-out dễ dàng cũng như nhiều vấn đề da liễu khác.

“Sự cân bằng tự nhiên của vi khuẩn và dầu giúp làn da khỏe mạnh, tươi sáng và trẻ trung”, cô nói. “Khi tẩy tế bào chết quá nhiều; bạn sẽ có nguy cơ tạo ra sự mất cân bằng trong da; có thể dẫn đến đỏ, khô và nổi mụn. Và bạn lại càng tìm đến nhiều loại mỹ phẩm để giải quyết vấn đề; để tiếp tục một vòng tròn luẩn quẩn.”

Thay vào đó, hãy chỉ tẩy da chết một đến hai lần một tuần. Một cách khác để tẩy da chết, theo như bác sĩ Heskett tiết lộ, chính là việc cạo lông. “Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Nhưng cách tẩy da chết tốt nhất mà tôi phát hiện được chính là cạo lông. Với một dao cạo râu và kem chuyên dụng, việc cạo mặt sẽ loại bỏ các tế bào da chết hiệu quả tương đương như liệu pháp spa đắt tiền.”

Rửa mặt bằng nước nóng

Vào cuối một ngày dài mệt mỏi, sẽ không gì tuyệt hơn là một vòi hoa sen nóng. Nhưng thật không may, đó là cơn ác mộng cho làn da của bạn. Theo hầu hết các bác sĩ da liễu, bao gồm cả Kraffert, nước nóng “làm hư rào bảo vệ da và gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ; có thể dẫn sự giãn nở vĩnh viễn các mạch máu. Và theo thời gian, dẫn đến các vết đỏ hay vệt màu không đều trên da bạn.”

Thay vì vậy, hãy tạo thói quen rửa mặt bên ngoài vòi nước nóng với các loại sản phẩm dịu nhẹ.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm