5 lý do phải xem bộ phim nhạc kịch Wicked

Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Gregory Maguire, "Wicked" kỳ vọng mang lại trải nghiệm thú vị với sự góp mặt của Ariana Grande và Dương Tử Quỳnh.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1995 của Gregory Maguire, Wicked là một trong những vở nhạc kịch kinh điển nhất của thời đại hiện nay. Là tiền truyện của Phù Thủy Xứ Oz (1939), Wicked kể về tình bạn bất ngờ giữa Elphaba và Galinda, trước khi họ được biết đến với tên gọi là Phù Thủy Xấu Xa Miền Tây và Glinda Thiện Lành.

Từ khi ra mắt trên Broadway năm 2003, Wicked đã tạo nên ảnh hưởng lớn không chỉ trong ngành công nghiệp nhạc kịch, mà còn trong văn hóa đại chúng. Sau hơn hai thập kỷ, Universal Pictures đã quyết định chuyển thể Wicked thành phim, với hai phần, tái hiện lại câu chuyện hấp dẫn của vở nhạc kịch.

Bộ phim nhạc kịch Wicked mang tới cái nhìn khác cho câu chuyện về phù thủy xứ Oz

Được dẫn đầu bởi ngôi sao sân khấu Cynthia Erivo và biểu tượng âm nhạc Ariana Grande, dàn diễn viên bộ phim chuyển thể bao gồm Dương Tử Quỳnh trong vai Madame Morrible, Jonathan Bailey trong vai Fiyero, và Jeff Goldblum trong vai phù thủy. Đạo diễn của phần đầu tiên là Jon M. Chu, người đã tạo nên những thành công vang dội với Con nhà siêu giàu châu Á (2018) và In the Heights (2021).

Bộ phim Wicked dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 27 tháng 11 năm nay. Đây là một bộ phim đáng mong chờ cho những ai yêu thích nhạc kịch. Dưới đây là 5 lý do khiến bạn phải xem Wicked.

1. Ariana Grande tái xuất sân khấu nhạc kịch

Dạo quanh Internet, bạn sẽ tìm thấy một số video Ariana Grande hát The Wizard and I từ nhạc kịch Wicked vào năm 2008, khi cô 14 tuổi. Điều ít ai biết về Ariana Grande là cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình với nhạc kịch. Nữ ca sĩ đảm nhận vai Charlotte trong vở 13 trên Broadway khi chỉ mới 15 tuổi.

Sau khi tìm được thành công ở dòng nhạc Pop, Ariana vẫn không bao giờ quên tình yêu của mình với nhạc kịch, đặc biệt là Wicked. Cô đã lấy cảm hứng từ bài Popular của Wicked để sáng tác bài hát Popular Song trong album đầu tay Yours Truly. Cô cũng biểu diễn ca khúc The Wizard and I trong chương trình kỷ niệm 15 năm của Wicked vào năm 2018. Vai Glinda trong bộ phim chuyển thể của Wicked là một cơ hội tuyệt vời cho Ariana trở lại với gốc rễ nhạc kịch của mình.

2. Cynthia Erivo đảm nhận vai nữ chính của phim nhạc kịch Wicked

Cynthia Erivo đảm nhận vai Elphaba. Ảnh: Universal Pictures

Cynthia Erivo là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai Elphaba trong bộ phim chuyển thể Wicked. Cô là một nữ diễn viên xuất sắc, từng giành giải Tony (giải thưởng tương đương Oscar cho thế giới nhạc kịch) cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong The Color Purple vào năm 2016 và được đề cử Emmy cho vai diễn ca sĩ Aretha Franklin trong Genius: Aretha (2021).

Cynthia mang đến một góc nhìn mới cho Elphaba, một nhân vật thường được biết đến với tính cách nóng nảy và bất mãn trong Phù thủy xứ Oz (1939). Trong đoạn trailer của Wicked, cô khiến khán giả bật cười với những lời châm biếm hóm hỉnh của Elphaba. Cô cũng hứa hẹn sẽ làm say đắm khán giả với giọng hát tuyệt vời của mình qua các ca khúc đặc trưng của Elphaba trong phim.

3. Dương Tử Quỳnh thể hiện khả năng ca hát trong Wicked

Set phim Wicked

Michelle Yeoh góp mặt trong phim nhạc kịch “Wicked.” Ảnh: People

Dương Tử Quỳnh vào vai Madame Morrible, bà hiệu trưởng tàn ác của Đại học Shiz, nơi Elphaba và Glinda gặp nhau lần đầu tiên.

Theo phiên bản nhạc kịch Broadway, Madame Morrible là nhân vật chỉ nói chuyện chứ không hát. Tuy nhiên, không rõ liệu phiên bản phim có thay đổi điều này hay không. Bỏi vì Dương Tử Quỳnh đã chia sẻ rằng cô đã phát hát khi đi thử giọng.

Nữ diễn viên cũng thú nhận cô không tự tin về giọng hát của mình. Dương Tử Quỳnh nói: “Tôi đã đi thử giọng với tâm trạng rằng đây sẽ là một trải nghiệm rất đáng sợ—họ sẽ tìm người thay thế tôi ngay khi họ nghe thấy tôi hát.” May mắn thay, điều đó đã không xảy ra và khán giả sẽ được nghe cô hát lần đầu tiên qua màn ảnh rộng.

4. Bộ phim nhạc kịch Wicked đươc đầu tư lớn về trang phục

Ariana Grande trong phim Wicked

Váy màu xanh lấp lánh của Glinda là biểu tượng của bầu trời, tương phản với mối liên kết của Elphaba và đất đai. Ảnh: People

Những bộ trang phục đã kể một câu chuyện riêng trong bộ phim nhạc kịch Wicked. Tín đồ thời trang sẽ nhận ra sự tương đồng giữa chiếc váy Bubble đặc trưng của Glinda và bộ váy dự tiệc Junon huyền thoại của Dior.

Thời trang được sử dụng làm ngôn ngữ không lời trong phim và nhạc kịch Wicked cũng không ngoại lệ. Glinda gắn liền với màu xanh của bầu trời nhẹ nhõm và đầy hy vọng. Elphaba lại có màu xanh lá cây, được xem là màu của độc tố và sự ghen tị, nhưng cũng nói lên khả năng siêu phàm của cô.

Với nhà thiết kế trang phục Paul Tazewell – người đã thiết kế thời trang cho các vở nhạc kịch như Hamilton cũng như bộ phim điện ảnh chuyển thể West Side Story của Steven Spielberg – ở vị trí chỉ đạo, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Wicked sẽ mang tới một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

5. Tầm nhìn của đạo diễn Jon M. Chu

Ariana Grande

Ariana Grande trên set quay “Wicked.” Ảnh: People

Với những bộ phim nhạc kịch nổi tiếng như Step Up 2 (2008), Step Up 3D (2010), và In The Heights (2021), Jon M. Chu đã chứng tỏ được tài năng của mình trong làng điện ảnh.

Với bộ phim nhạc kịch Wicked, quy mô của bộ phim là một kỳ tích đáng kinh ngạc: những cánh đồng hoa rực rỡ trải dài với hàng nghìn bông hoa, cảnh đoàn tàu ngọc lục bảo khổng lồ và bối cảnh tráng lệ của Đại học Shiz. Điểm mạnh của Chu là sự hiểu biết sâu sắc của anh về việc chuyển thể một câu chuyện từ sân khấu sang màn ảnh.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm