5 bộ phim tình cảm hiện đại có nhân vật “em gái trà xanh” siêu lợi hại

Mạng xã hội đang hừng hực bởi hai chữ "trà xanh". Nhưng giới mọt phim thì đã kịp âm thầm điểm danh những cô "em gái trà xanh" nổi bật của năm 2020-2021.

“Trà xanh” của 2020 không còn là từ chỉ thức uống làm đẹp phổ biến của người châu Á. Mà nó còn ẩn ý ám chỉ những cô gái có vẻ ngoài mong manh tựa sương khói nhưng lại có tâm hồn đầy dao găm. Danh sách những “cô em gái trà xanh” trong phim thì nhiều vô kể. Phim huyền huyễn thì có Tố Cẩm của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Cổ trang thì gọi tên nàng Tri Họa của Hoàn châu cách cách. Còn ở dòng phim hiện đại thì xin phép điểm qua một số nhân vật “trà xanh” nổi bật của năm 2020-2021 dưới đây.

Emily in Paris: Em gái trà xanh phong cách Âu Mỹ

Đừng nghĩ nhân vật “trà xanh” chỉ có trong phim Hàn-Trung. Nữ chính của Emily của Emily in Paris cũng là một cô nàng trà xanh chính hiệu!

Emily là cô gái có nhan sắc, tuổi trẻ. Cô nàng người Mỹ đổ bộ xuống Kinh đô ánh sáng với “sứ mệnh” quảng bá văn hoá quê hương.

Trong suốt thời gian ở Paris, Emily đã có những trải nghiệm có một không hai. Trái với vẻ ngoài vui vẻ, ngây thơ, Emily chẳng ngần ngại “thả tim” với anh người yêu điển trai của bạn. Chưa hết, cô cũng thẳng thắn tới mức hết hồn: Thản nhiên báo cáo tổng bộ về thái độ của các đồng nghiệp mới. Ngoài ra thì cô cũng chẳng ngại làm sếp lớn hay khách hàng đứng hình với những câu hỏi và nhận xét có phần ngây ngô, ấu trĩ.

Không chỉ có phần nhìn rất đẹp từ trang phục đến cảnh quan. Emily in Paris còn đáp ứng cả sự háo hức của những mọt phim mê drama!

>>> Xem thêm: HỌC CÁCH PHỐI ĐỒ KIỂU PARISIAN CHIC QUA BỘ PHIM THỜI TRANG MỚI, EMILY IN PARIS

30 chưa phải là hết: Sự thâm thúy của phim Hoa Ngữ

30 chưa phải là hết là một trong những bộ phim hot nhất mùa cuối năm 2020. Không chỉ bởi câu chuyện chiếc túi Chanel lọt thỏm giữa dàn Hermès. Mà còn vì “em gái trà xanh” Lâm Hữu Hữu không khỏi khiến người ta bức xúc.

Chỉ vừa mới quen chưa bao lâu, Lâm Hữu Hữu đã cố tạo tình huống để tiếp cận “hoa có chủ” Hứa Hoan Sơn. Từ vô tình nhặt đồ rồi kề sát vào người đối phương, đến tỏ ý muốn cùng thưởng thức một que kem. Không chiêu trò nào là nhân vật “trà xanh” này không nghĩ ra. Cuối cùng, cũng vì cô mà Hứa Hoan Sơn tán gia bại sản, mất trắng cả cuộc hôn nhân.

30 chưa phải là hết cho thấy cách xây dựng nhân vật thâm thúy của dòng phim Hoa Ngữ. Đi kèm là các câu truyện sâu sắc về ngưỡng tuổi U30.

Penthouse: Cuộc chiến trong giới thượng lưu Hàn

Penthouse là phim Hàn nổi bật của năm 2020 về đề tài cuộc sống thượng lưu. Bộ phim bóc trần mặt trái của cuộc sống vương giả, quyền quý. Trong đó, nhân vật Oh Yoon Hee do Eugene thủ vai bộc lộ tố chất “trà xanh” rõ nhất.

Cô có vẻ ngoài ngây thơ, đơn thuần, lại luôn tỏ ra nhu mì, nhẫn nhịn. Nhưng bên trong lại là khao khát đến mức ám ảnh cuộc sống giàu sang của giới thượng lưu. Penthouse lột tả thành công hình ảnh những con người khoác trên mình vỏ bọc hào nhoáng, miệng nói lời đạo đức nhưng lại toan tính điều có lợi cho bản thân, tìm đủ mọi cách để hơn thua với đời.

>>> Xem thêm: ĐIỂM DANH NHỮNG CHIẾC TÚI XÁCH HÀNG HIỆU TRONG PENTHOUSE: CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯU

Parasite: Không chỉ có em gái, anh trai cũng có thể là “trà xanh”

Người ta nhớ đến bộ phim Hàn Quốc Parasite vì nhiều yếu tố. Cốt truyện nói về cuộc sống phân biệt giữa hai giai cấp thìa vàng – thìa đất. Đam mê vượt khó bằng mọi cách. Bước ngoặt ly kỳ ở cuối phim. Cũng như những thành tựu mà Parasite mang về cho điện ảnh Hàn Quốc, khi liên tiếp đoạt giải tại các liên hoan phim toàn cầu.

Nhân vật Kim Ki Woo (Choi Woo Shik thủ vai) có thể được gọi là một “anh trai trà xanh” chính hiệu. Cậu giả bộ làm sinh viên trường Yonsei danh giá của Hàn Quốc để được làm gia sư cho Park Da Hye, con gái nhà Park giàu có. Giả bộ đạo mạo và chín chắn, nhưng cậu lại ngấm ngầm cua em gái này – người mà bạn thân của cậu thầm thương trong nhiều năm. Ác độc hơn thì bạn thân của cậu lại chính là người đã giới thiệu công việc gia sư cho Kim Ki Woo!

Gái già lắm chiêu V: “Sóng gió gia tộc” Việt

Phần 5 của serie phim tiền tỷ Gái già lắm chiêu cũng góp mặt trong danh sách này. Bộ phim Tết 2021 này không chỉ có một, mà tới ba nhân vật “trà xanh”!

Gái già lắm chiêu V – Những cuộc đời vương giả kể về ba chị em nhà họ Lý sống trong căn tư dinh Bạch Trà Viên. Xinh đẹp, sống đời vương giả, mỗi người trông có vẻ vô tư lự. Nhưng thực chất lại ôm ấp nhiều tham vọng.

Người chị cả Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) ban ngày đầy quyền lực trong giới sưu tầm đồ cổ. Đêm về lại là một “tiểu tam” trong mối quan hệ chồng chéo. Cô tiểu thư thứ hai của nhà họ Lý là Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân). Quá tuổi 40 vẫn chăn đơn gối chiếc. Vẻ ngoài phốp pháp, tưng tửng che giấu tính cách soi mói, đa đoan bên trong. Còn cô em út Lý Linh (Kaity Nguyễn) tuổi trẻ tài cao. Cô là phượng hoàng lửa của ngành bất động sản. Xinh đẹp, thông minh nhưng cuối cùng lại cõng rắn cắn gà nhà!

Chiếc Phượng bào quý giá bị đánh cắp dần vén màn những bí mật động trời của một danh gia vọng tộc. Ba “trà xanh” của gia tộc này, liệu ai mới thật sự nguy hiểm nhất?

>>> Xem thêm: TRAILER CHÍNH THỨC CỦA GÁI GIÀ LẮM CHIÊU V HÉ LỘ DRAMA NẢY LỬA GIỮA CÁC CHỊ EM NHÀ LÝ GIA

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm