13 chiếc váy đắt nhất mọi thời đại

Theo bạn, chiếc đầm đắt nhất mọi thời đại có giá trị bao nhiêu?

Từ những thiết kế cổ điển thuộc về các minh tinh huyền thoại, tới những chiếc đầm haute couture đương đại. Hãy cùng Harper’s Bazaar điểm lại những chiếc váy đắt nhất trong lịch sử nhân loại.

Váy Marilyn Monroe trong phim The Seven Year Itch, 1955

Hình ảnh minh tinh Marilyn Monroe e ấp, giữ chiếc váy xếp pleat màu trắng đang tung bay, đã trở thành một biểu tượng của nền điện ảnh thế kỷ 20. Chiếc đầm được thiết kế bởi nhà phục trang William Travilla. Chính bởi giá trị văn hoá, lịch sử mà nó đem lại, vào năm 2011, chiếc váy đã được đấu giá lên tới 5.6 triệu đô-la Mỹ tại Beverly Hills.

Đầm Dior Haute Couture do Jennifer Lawrence mặc tại Oscars 2013

Váy-đắt-nhất-mọi-thời-đại12

Jennifer Lawrence đã vấp ngã khi bước lên bục nhận giải thưởng Oscars 2013. Hình ảnh cô nàng thẹn thùng, gượng dậy trong chiếc váy Dior Haute Couture đã tạo ra một hiệu ứng truyền thông tuyệt vời. Cú vấp ngã chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp lộng lẫy của cô nàng trong thiết kế này. Khoảnh khắc ấy được bắt lại đậm chất hội hoạ. Chiếc váy Dior Haute Couture này vì thế đã có tag giá tới 4 triệu đô-la Mỹ.

>>> Xem thêm: 12 SỰ THẬT KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ THỜI TRANG THẢM ĐỎ

Nicole Kidman và Dior Haute Couture tại Oscars 1997

Lại một thiết kế Dior nữa thuộc danh sách những thiết kế đắt đỏ nhất. Chiếc váy lụa dòng Haute Couture được thêu đính tinh xảo theo phong cách Á Đông đã giúp minh tinh Nicole Kidman nổi bật tại lễ trao giải Oscars năm 1997. Thiết kế này trị giá 2 triệu đô-la Mỹ.

Đầm Marilyn Monroe tại lễ sinh nhật tổng thống Kennedy

Marilyn Monroe diện chiếc đầm ôm hở lưng, phô trương những đường cong quyến rũ vào lễ mừng sinh nhật lần thứ 45 của tổng thống Kennedy. Chiếc đầm màu hồng đính đá được thiết kế bởi Jean-Louis Berthaulto. Đây là thiết kế dành riêng cho Marilyn. Sau này nó đã được mua lại tại một buổi đấu giá với mức giá 1,3 triệu đô-la Mỹ.

Đầm đen LBD của Audrey Hepburn trong phim Breakfast at Tiffany

Một hình ảnh mang tính biểu tượng khác của thập niên 1920 Hollywood vàng son. Audrey Hepburn xuất hiện kiêu kỳ, thời thượng trong chiếc váy đen huyền thoại của Givenchy. Một hình ảnh vẫn còn truyền cảm hứng cho tới tận bây giờ. Chiếc đầm này đã được đấu giá lên tới hơn 920,000 đô-la Mỹ vào năm 2006.

Áo cưới của công nương Kate Middleton

Chiếc váy cưới của nữ công tước xứ Cambrigde là một tuyệt tác cổ tích thời hiện đại. Mẫu thiết kế chít eo, có phần cổ và tay áo ren tinh tế, cổ điển. Phần thân váy ống xếp pleat với phần đuôi dài lộng lẫy. Đây là một thiết kế được Sarah Burton, giám đốc sáng tạo của thương hiệu Alexander Mcqueen tự tay thiết kế. Mức giá của nó lên đến 400,000 đô-la Mỹ.

>>> Xem thêm: NHÌN LẠI MỘT THẬP KỶ LÀM DÂU HOÀNG GIA CỦA KATE MIDDLETON

Váy cưới của Amal Clooney

Amal Clooney trở thành vợ của nam tài tử điển trai George Clooney trong chiếc váy cưới đến từ Oscar de la Renta. Một tuyệt phẩm may đo hoàn hảo và những hoạ tiết ren thêu tỉ mỉ. Chiếc đầm có giá trị 380,000 đô-la Mỹ.

Chiếc đầm Paris Hilton mặc tại Hollywood Beauty Awards

Diện một chiếc đầm đính 500, 000 viên pha lê Swarovski của nhà thiết kế August Getty, Paris Hilton thật sự đã toả sáng hoàn hảo. Mẫu thiết kế này có giá 270,000 đô-la Mỹ. Chắc chắn nó cũng rất nặng vì đính quá nhiều pha lê như vậy!

Đầm Armani Privé của Cate Blanchett trên thảm đỏ Oscars 2007

Chiếc đầm lệch vai óng ánh những viên pha lê Swarovski được thiết kế bởi Armani Prive. Thông thường, những mẫu thiết kế đính kết pha lê Swarovski hay có thêu tay đều có mức giá khá cao. Vì nó tốn nhiều giờ đồng hồ để thực hiện. Mẫu thiết kế Haute Couture này cũng vì vậy mà có giá 200,000 đô-la Mỹ.

Váy Elizabeth Taylor tại Lễ trao giải Oscars 1970

Năm 1970, huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar với chiếc đầm voan chiffon màu tím nhạt. Thiết kế chiết eo khoe đường cong đẫy đà, quyễn rũ. Giá trị của thiết kế này là 167,500 đô-la Mỹ.

Váy xanh da trời cúp ngực của công nương Diana

Công nương Diana quá cố đã mặc chiếc váy dạ hội voan tím thanh thoát của Catherine Walker này ba lần. Lần đầu khi chụp chân dung với nhiếp ảnh gia Terence Donovan. Lần thứ nhì khi tới một buổi công chiếu opera năm 1989. Và một lần nữa tại Liên hoan phim Cannes 1997. Chiếc đầm này đã được mua lại tại một buổi đấu giá với mức giá hơn 137,000 đô-la Mỹ.

Đầm Givenchy của Audrey Hepburn tại Oscars 1954

Váy-đắt-nhất-mọi-thời-đại7

Tại lễ trao giải Oscars năm 1954 ở thành phố New York, Hepburn đã mặc một chiếc váy ôm xoè cổ điển của Givenchy. Có thể thấy nữ minh tinh quá cố có một mối quan hệ rất tốt với nhà mốt Pháp. Chiếc đầm này của Audrey Hepburn đã được bán với giá 131,300 đô-la Mỹ vào năm 2011.

Đầm Calvin Klein của Lupita Nyong’o tại Oscars 2015

Vào năm 2015, Nyong’o trông như một giấc mơ trong chiếc váy dài màu trắng của Calvin Klein đính khoảng 6.000 viên ngọc trai. Thiết kế này trị giá 150,000 đô-la Mỹ.

>>> Xem thêm: LỊCH SỬ HAUTE COUTURE: NHỮNG CON SỐ KHIẾN BẠN SỮNG SỜ

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm