Bí quyết mặc đẹp: Sneaker không phải lúc nào cũng hợp mốt

Với xu hướng sporty chic đang thịnh hành, những đôi giày sneaker vẫn là item "giữ nhiệt" suốt nhiều mùa thời trang và được đông đảo các tín đồ thời trang mến chuộng

Nhẹ nhàng, năng động, không kén tuổi và tiết kiệm thời gian là những thế mạnh của sneaker. Chính vì vậy, nhiều người đang có xu thướng thay thế các loại giày dép khác bằng sneaker. Tuy nhiên, không hẳn lúc nào sneaker cũng “hợp tình, hợp cảnh”. Thậm chí, một số cách phối đồ cũng cấm kị kết hợp với thể loại giày sặc mùi thể thao này. Nếu bạn là một tín đồ sneaker, hãy chắc chắn nắm rõ những bí quyết mặc đẹp trong bài viết này để luôn sở hữu bộ cánh đẹp với những đôi giày yêu thích.

Đầm dạ hội + sneaker = thảm hoạ thời trang?

Dĩ nhiên xu hướng của những năm 90 đã và đang quay trở lại; đồng nghĩa có rất nhiều kiểu mix-match lạ lùng, thách thức vẻ đẹp cổ điển. Cách kết hợp đầm coctailk cùng giày sneaker đã từng xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh. Kristen Stewart cũng từng lọt top sao đẹp với bộ cánh phá cách này. Song đừng vì thế mà bạn áp dụng cách mix-match tương tự nếu chưa đủ tự tin mình là một người am hiểu sành sõi về thời trang.

Vốn dĩ cách phối này chỉ phù hợp với các quý cô tuổi teen. Chưa kể kiểu phối này rất dễ khiến bạn bị “lạc quẻ” nếu không chọn được đôi sneaker phù hợp. Các dạng giày như Converse hoặc giày daddy sneaker sẽ tạo điểm nhấn hài hoà cho những bộ đầm cocktail bằng chất liệu kim sa lấp lánh. Khi phối với sneaker, những chiếc đầm cũng nên tránh tạo nên sự tương phản màu sắc quá lớn. Bạn nên chọn các kiểu váy nhẹ nhàng; tông màu trang nhã và kết hợp với áo khoác biker để tăng thêm nét bụi bặm.

Diện sneaker tuỳ theo dáng người 

Trừ khi bạn chọn quần jeans hoặc bất kì trang phục casual nào để kết hợp với sneaker. Nếu bạn muốn F5 mình với một chiếc đầm bút chì với giày sneaker. Đây là lúc bạn cần nhìn lại xem vóc dáng của mình có thật sự phù hợp hay không. Hầu hết các loại đầm may sẵn đều có xu hướng hạ eo cao hơn so với eo thật của cơ thể người mặc khoảng 5-8cm. Điều này đồng nghĩa khi mặc lên, phần trên sẽ ngắn hơn phần còn lại của cơ thể. Việc kết hợp sneaker với những quý cô không sở hữu chiều cao dư dả hoặc hơi mũm mĩm sẽ khiến bạn trở nên tròn trịa hơn.

Bí quyết mặc đẹp: Sneaker không phải lúc nào cũng hợp mốt

Một bộ trang phục được mix-match không đẹp mắt khi kết hợp với sneaker

20182812-bi-quyet-mac-dep-sneaker 3

Ton-sur-ton là một bí quyết mặc đẹp khi kết hợp với sneaker

Bên cạnh đó, cũng đừng nên mix sneaker với những mẫu túi shopping-bag đính kết; màu sắc quá nổi. Kiểu mix này không hiệu qủa với mọi vóc người. Bởi lẽ sự có mặt của hai phong cách riêng biệt trên cơ thể sẽ khiến bộ trang phục thừa thãi chi tiết và rườm rà. Tốt nhất, bạn nên chọn các kiểu backpack; hoặc túi đeo chéo vai để diện cùng sneaker.

Những sự lựa chọn khác 

Nghiễm nhiên sneaker là mốt, và bạn yêu thời trang nên theo đuổi xu hướng là chuyện bình thường! Song đôi khi hãy thư giãn bản thân bằng việc “tậu” thêm dăm ba đôi sandal chiến binh (gladiator); hoặc giày đế xuồng để thay đổi phong cách.

Phụ nữ hiện đại không thích gò bó bởi những đôi giày cao gót. Nhưng cũng không vì thế mà lao vào sneaker. Đa dạng giày dép đồng nghĩa với việc bạn không phải đau đầu vì câu hỏi “hôm nay mặc gì”. Ngay cả các chuyên gia thời trang cũng khuyên rằng, việc chọn lựa giày dép sẽ tiết kiệm cho bạn một khối lượng thời gian khi chọn trang phục đi kèm. Đừng làm khó bản thân chỉ vì bạn muốn là người luôn dẫn đầu xu hướng nhé!

20182812-bi-quyet-mac-dep-sneaker 2

Những bộ trang phục với tông màu pastel rất phù hợp khi kết hợp với sneaker

>> Xem thêm: Sneakers Archlight của Louis Vuitton: Đôi giày được mong đợi nhất mùa mốt Xuân Hè 2018

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm