Penélope Cruz: Không ngừng khao khát chinh phục những đỉnh cao mới

Nhân dịp thực hiện bộ ảnh thời trang với Carine Roitfeld, người đẹp Latin Penélope Cruz đã dành cho tạp chí Bazaar Việt Nam bài phỏng vấn độc quyền

Áo khoác, Giorgio Armani; Áo corset, L’Agent by Agent Provocateur; Tất lưới và bộ bodysuit, Leg Avenue; Giày, Gianvito Rossi; Vòng tay, Graff

Bước sang tuổi 40, nữ diễn viên Penélope Cruz đã sở hữu trong tay dường như tất cả: một sự nghiệp phim ảnh đồ sộ, cuộc sống riêng hạnh phúc với nam diễn viên Javier Bardem và làm mẹ của hai đứa trẻ. Dù vậy, người đẹp Latin vẫn không hoàn toàn thỏa mãn và ngừng khao khát chinh phục những đỉnh cao mới. Trên hòn đảo Tenerife xinh đẹp, giữa những giờ quay phim Ma ma của đạo diễn Julio Medem, cô đã dành thời gian để trò chuyện với Bazaar…

BAZAAR (BZ): Tôi thấy cô đang được hóa trang với một chiếc bụng bầu rất to?
Penélope Cruz (PC): Trong phim, nhân vật do tôi thủ vai gặp rất nhiều biến cố, tuy nhiên tôi chưa được phép tiết lộ cho đến khi bộ phim công chiếu. Tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy đã phải vượt qua nhiều bi kịch và đấu tranh cho cuộc sống bằng nhiều cách đặc biệt. Người ta cho rằng cô ấy điên và quá liều lĩnh nhưng cô ấy có niềm tin và tình yêu. Thoạt nghe bạn sẽ nghĩ bộ phim này hơi nặng nề nhưng nó hoàn toàn ngược lại vì những cách mà cô ấy vượt qua bi kịch. Tôi đã đóng khoảng gần 50 phim từ lúc tôi 14 tuổi nhưng đây là bộ phim đặc biệt nhất mà tôi tham gia.

BZ: Ngoài diễn xuất, được biết cô còn tham gia sản xuất bộ phim này?
PC: Sau khi nhận kịch bản phim này, đạo diễn lại đưa tôi thêm một kịch bản khác ông muốn làm. Thế là tôi “dính” luôn sau khi đọc kịch bản vì quá thích nó. Tôi bảo với Julio Medem: “Kịch bản này rất tuyệt. Chúng ta hãy thực hiện nó nhé”. Vậy là chúng tôi bắt đầu. Tôi cũng tham gia vào khâu tuyển diễn viên và tất cả những việc của một người sản xuất. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia 100% vào việc sản xuất mà chẳng có kinh nghiệm gì hết nên tôi muốn học hỏi.

BZ: Những vai diễn mà cô đã đóng toàn những người phụ nữ có cá tính đặc biệc như vai nữ cướp biển trong Pirates of the Caribbean hay vai diễn người vợ trong phim Vicky Cristina Barcelona. Làm sao để cô hóa thân vào những nhân vật đó?
PC: Trước tiên, tôi phải tìm hiểu kỹ về tính cách của nhân vật. Với tôi, việc này cũng giống như nấu một nồi súp vậy. Muốn súp ngon, bạn phải biết pha trộn nhiều nguyên liệu với nhau và phải mất nhiều tháng trời cho việc chuẩn bị này. Tôi cũng cần nhiều nguồn cảm hứng khác nhau: từ một người cụ thể nào đó hay một chút pha trộn giữa nhiều người khác nhau; từ một quyển sách hay bảo tàng… Tôi yêu thích giai đoạn chuẩn bị này và muốn dành nhiều thời gian cho nó. Đó là lý do tôi nhận đóng ít phim hơn. Trước đây tôi thường đóng 4 phim một năm. Ngoài ra, còn một lý do nữa: tôi đã làm mẹ nên những đứa con của mình là ưu tiên số một. Tôi nghĩ rằng nếu mình không dành thời gian cho việc tìm hiểu nhân vật mà mình hóa thân thì chẳng thể nào có được vai diễn xuất sắc.

Penelope-cruz---Pirates-of-the-Caribbean

Penelope Cruz cùng nam diễn viên Johnny Depp (vai thuyền trưởng Jack Sparrow) trong phim Pirates of the Caribbean

BZ: Làm sao để cô vẫn duy trì được niềm đam mê diễn xuất?
PC: Mỗi bộ phim là một cuộc phiêu lưu khác nhau. Đó là điều tôi yêu thích. Mỗi lần đóng một phim mới tôi có cảm giác mình giống như một đứa trẻ, luôn háo hức với những khám phá và cảm nhận mới. Chính điều đó lưu giữ sự tươi trẻ bên trong tôi, khiến tôi phải tìm hiểu cho được tính cách nhân vật của mình. Điều đó quả là một cuộc phiêu lưu thú vị.

BZ: Nếu chọn chiếc áo mà cô thích nhất, đó sẽ là?
PC: Đó là chiếc đầm mà John Galliano thiết cho tôi trong ngày cưới. Nó là một tác phẩm nghệ thuật!

BZ: Cô đang là gương mặt đại diện của Loewe và cũng tham gia thiết kế cho L’Agent, cùng với em gái Mónica…
PC: Tôi làm gương mặt đại diện cho Loewe, một nhãn hiệu của Tây Ban Nha chuyên các sản phẩm bằng da từ túi xách đến quần áo đã 3 năm nay. Mọi thứ đều được làm từ Tây Ban Nha, ngay cả vải vóc. Tất cả đều làm thủ công. Tôi cũng hy vọng mọi người sẽ thích bộ sưu tập mới của L’Agent mới ra mắt đầu tháng Tám. Tôi rất tự hào về nó. Có rất nhiều đồ đẹp nhưng giá cả rất phải chăng.

BZ: Và cô cũng là gương mặt của Lancôme nữa?
PC: Tôi đã bắt đầu dùng Lancôme từ khi 13 tuổi. Trésor là chai nước hoa đầu tiên tôi có. Và bây giờ tôi là gương mặt đại diện của hãng. Tôi thấy mình may mắn khi có cơ hội này vì họ để cho tôi thoải mái đóng những phim mình thích.

BZ: Cô ngưỡng mộ ai ngoài những người làm trong ngành điện ảnh?
PC: Tôi có một vinh hạnh khi gọi ca sỹ Bono là một trong những người bạn thân nhất của mình. Tôi rất ngưỡng mộ anh và cũng học được từ anh rất nhiều. Bạn biết không, chỉ cần nói chuyện với anh một giờ đồng hồ đã mang đến cho tôi nhiều nguồn cảm hứng. Bono luôn dành thời gian để giúp đỡ mọi người. Cái gì anh ấy nói được là làm được. Anh ấy quả thật rất tuyệt vời.

Stylist: Carine Roitfeld – Bài: Charlotte Cowles – Ảnh: Sebastian Faena – Giám đốc sáng tạo: Stephen Gan – Biên tập: Anh Đỗ

Xem thêm