Jeanne Lanvin

Từ việc may đồ cho con gái, Jeanne Lanvin đã cho ra đời những thiết kế mang phong cách riêng. Thương hiệu thời trang Lanvin do bà sáng lập năm 1889 gần như là thương hiệu thời trang lâu đời nhất nước Pháp

Tiểu sử

Jeanne Lanvin chào đời vào ngày đầu tiên của năm 1867. Cô là chị cả của 10 người em. Năm 16 tuổi, Lanvin học việc tại một tiệm làm mũ rồi sau đó được đào tạo thành thợ may trước khi trở thành nhà thiết kế thời trang. House of Lanvin nằm trên đại lộ Faubourg Saint- Honoré, Paris do Jeanne Lanvin thành lập năm 1889 chính là nơi khởi đầu của thương hiệu Lanvin.

Năm 1895, Lanvin kết hôn với một nhà quý tộc người Ý Emilio di Pietro. Hai năm sau, họ có với nhau một con gái duy nhất là Marguerite (1897 – 1958). Sự hiện hữu của Marguerite đã đem đến cho Lanvin nguồn cảm hứng thiết kế quần áo cho trẻ em và bà đã biến nó thành ý tưởng kinh doanh. Không ngờ ngay sau đó Lanvin đã trở thành nhãn hiệu được yêu thích tại Paris. Khi Marguerite lớn lên và trở thành một người phụ nữ, phong cách thiết kế của Lanvin cũng thay đổi theo cho phù hợp.

Lanvin và di Pietro ly hôn vào năm 1903. Người chồng thứ hai của Lanvin (kết hôn năm 1907) là Xavier Melet – một nhà báo ở báo Les Temps và sau đó làm lãnh sự Pháp tại Manchester, Anh.

quang-cao-Lanvin

Mẫu quảng cáo hình mẹ và con gắn liền với logo của Lanvin

Năm 1909, Lanvin tham gia Syndicat de la Couture, chính thức trở thành một nhà thiết kế thời trang. Quần áo Lanvin làm cho con gái mình bắt đầu thu hút sự chú ý của một số người giàu có và họ yêu cầu có được mẫu trang phục giống như vậy cho con em mình. Tiếp sau đó, Lanvin thiết kế váy áo cho mẹ của những khách hàng nhí và một số tên tuổi nổi tiếng nhất châu Âu lúc đó trở thành khách hàng của cửa hàng của cô trên đại lộ Faubourg Saint- Honoré, Paris.

Con gái của Jeanne Lanvin sau đó trở thành một ca sỹ opera và là người tiếp quản House of Lanvin sau khi mẹ qua đời vào năm 1946.

Dấu ấn thiết kế

TRANG PHỤC
Năm 1913, Jeanne Lanvin sáng tạo ra loại đầm “robes de style” lấy cảm hứng từ những thiết kế vào thế kỷ XVIII. Chiếc đầm dài, eo nhỏ được yêu thích trong một thời gian và trở thành một trong những thiết kế dẫn đầu xu hướng mới (New Look) những năm sau chiến tranh thế giới thứ II khi được Christian Dior giới thiệu đến công chúng.

Năm 1914, từ trường phái phương Đông, nhà thiết kế đã dùng các loại vải nhung, lụa, satin tạo ra những trang phục dự tiệc mang kiểu dáng Tây phương.

Lanvin-Fashion-2

Suốt những năm 1920, Jeanne Lanvin đã thiết kế những chiếc đầm với họa tiết thêu Aztec mà sau đó trở thành trang phục phổ biến vào thế kỷ XX. Bộ suit Breton xuất hiện trong bộ sưu tập vào năm 1922 của bà gồm chiếc váy thanh lịch và áo jacket ngắn viền vải với rất nhiều cúc nhỏ, cổ phối vải bông sợi trắng. Tiếp đó, mỗi năm, Lanvin đều tạo ra các mẫu thiết kế mang đặc trưng riêng như đầm sọc tím năm 1940, váy ca-rô trắng, xanh năm 1941… cho đến khi bà mất vào năm 1946.

DẤU ẤN RIÊNG
Các mẫu thiết kế của Lanvin rất dễ nhận biết bởi kỹ thuật thêu tinh tế. Jeanne Lanvin sử dụng tông màu xanh đặc biệt vẫn được gọi là “Lanvin Blue”. Đối với Jeanne Lanvin, trang phục phải làm sao để người mặc toát lên sự nữ tính một cách tự nhiên, qua màu sắc và mẫu mã trẻ trung. Ví dụ kiểu đầm eo cao (empire waist dress) rất được bà quan tâm. Bà tin rằng trang phục từ các chất liệu như lụa, taffeta, nhung, lụa chiffon, organza, ren, tuyn sẽ làm người phụ nữ đẹp hơn.

Rất nhiều minh tinh nổi tiếng của thập niên 1920, 1930 như Mary Pickford, Marlene Dietrich, Yvonne Printemps… hay nữ hoàng của Ý, Romania, công chúa Anh… đều là khách hàng của Lanvin.

Lanvin-Perfume

PHỤ KIỆN
Các mẫu trang sức của bà thường là hoa tai kim cương hình giọt nước, vòng cổ ngọc trai. Năm 1940, bà cho ra chiếc mũ pilbox đỏ với ren đen cùng chiếc túi xách ton-sur-ton với đôi giày thắt nơ (bowed shoes). Sau đó, Jeanne Lanvin cũng thiết kế ra chiếc mũ thủy thủ thú vị. Dòng nước hoa của Lanvin cũng được phát triển mạnh với My Sin vào năm 1925 và Arpege năm 1927.

Đọc nhanh

edi_jeanneLancin_001_kh

Chân dung Jeanne Lanvin năm 1925 do Clementine Helene Dufau vẽ, Bảo tàng Arts Décoratifs, Paris. Nguồn: Wikipedia

Họ tên: Jeanne-Marie Lanvin

Sinh: 1–1–1867 tại Paris

Mất: 6–7–1946 tại Paris (thọ 79 tuổi)

Quốc tịch: Pháp

Nghề nghiệp: nhà thiết kế

Thương hiệu: Lanvin Paris

Bài: Tổng hợp Ảnh: Tư liệu

Xem thêm