Carmen Dell’orefice

Carmen Dell’Orefice là một ngoại lệ duy nhất trong làng mẫu. Ở độ tuổi hơn 80, bà vẫn xuất hiện đều đặn trên các tạp chí và làm vedette trên các sàn diễn thời trang

Tiểu sử

Carmen dell Orefice (81)

Năm 1944, một ngày khi mới 13 tuổi, cô bé Carmen Dell’Orefice trên đường đến lớp học ba-lê liền lọt vào mắt xanh của vợ một nhiếp ảnh gia. Trong mắt cô diễn viên múa trẻ Carmen, những tấm ảnh đầu tiên là một thất bại ê chề. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ ước mơ làm mẫu. Ban đầu, cô làm người mẫu chỉ để đỡ đần mẹ, một cư dân nhập cư nghèo khó tại New York. Đến năm 1946, người cha đỡ đầu giới thiệu Carmen Dell’Orefice cho một tạp chí danh tiếng. Nhưng mức thù lao 7,5 đô-la mỗi giờ làm mẫu không đủ giúp cuộc sống gia đình cô gái trẻ bớt khó khăn.

Từ bé, Carmen Dell’Orefice đã theo học múa ba-lê với ước mơ theo nghiệp mẹ mình. Những năm tháng học múa đã tạo nên cốt cách sang trọng cùng những kiểu tạo dáng thanh tao hiếm ai có được. Đôi gò má cao sắc lẹm, cặp mắt to tròn cùng khuôn miệng nhỏ của cô gái trẻ Carmen đặc biệt ăn ảnh. Trong mỗi tấm ảnh, Carmen Dell’Orefice luôn mang theo vẻ đẹp thoát tục của loài thiên nga trắng.

Vào thập niên 1950–1960, khi vẻ đẹp tròn đầy trở thành hình mẫu chung của xã hội thì Carmen Dell’Orefice với thân hình gầy gò vẫn được rất nhiều tạp chí ưa chuộng. Vì cô, các tạp chí thời trang không ngần ngại độn thêm áo cho nàng người mẫu trẻ chỉ để mong cô xuất hiện trong các bộ ảnh.

Năm 1947, Carmen Dell’Orefice trở thành gương mặt trang bìa một tạp chí thời trang danh tiếng khi mới 16 tuổi. Sau tấm ảnh bìa ấn tượng, Carmen Dell’Orefice bắt đầu được giới thời trang để mắt đến. Các nhiếp ảnh gia, các tạp chí thời trang rồi đến những nhãn hàng đều muốn Carmen Dell’Orefice xuất hiện trước ống kính của mình.

Huyền thoại làng mẫu

Carmen Dell'Orefice, 81, presents a creations by French designer Rolland as part of his Haute Couture Spring-Summer 2013 fashion show in Paris

Hiện nay, Carmen Dell’Orefice là người mẫu lớn tuổi nhất còn trình diễn trên thế giới. Nhưng tuổi tác không phải là rào cản để bà nghĩ đến việc chính thức giải nghệ. Lần về hưu đầu tiên của Carmen Dell’Orefice là năm 1959, sau đó còn thêm ba lần giải nghệ nữa. Nhưng dường như Carmen Dell’Orefice sinh ra để làm người mẫu, bởi sau mỗi lần từ giã sàn diễn bà đều quay lại huy hoàng hơn.

Hiện tại, Carmen Dell’Orefice tham gia nhiều dự án thời trang và không hề có dấu hiệu giảm bớt lại. Chính bà cũng thừa nhận: “Mười lăm năm qua, tôi lên bìa tạp chí nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trước đó”.

Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, Carmen Dell’Orefice vẫn là một siêu mẫu nổi danh. Vẻ đẹp quý phái không tuổi cùng mái tóc bạch kim chải phồng đặc trưng này vẫn xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo, trên bìa và loạt bài thời trang của những tạp chí lừng danh. Carmen Dell’Orefice vẫn có thể mang giày cao gót và bước đi điêu luyện trên sàn catwalk của các nhà thiết kế Jean Paul Gaultier, John Galliano, Thierry Mugler. Trong mùa thời trang Haute Couture xuân hè 2013, khi sắp bước sang tuổi 82, bà còn là vedette trong show diễn Stephane Rolland. Giữa dàn siêu mẫu tươi trẻ, Carmen Dell’Orefice hiện ra như một nữ vương đầy quyền uy và cuốn hút tại mỗi nơi bà góp mặt.

Đọc nhanh

Carmen Dell'orefice5

Họ tên: Carmen Dell’orefice

Sinh nhật: 03-06-1931

Quốc tịch: Mỹ

Nghề nghiệp: người mẫu

Năm hoạt động: 1947- hiện tại

Chiều cao: 1m77

Tình trạng hôn nhân: từng kết hôn 3 lần và đều đã ly dị. Có 1 con gái.

Xem thêm