Dolce & Gabbana: “Chúng tôi không chỉ trích việc thụ tinh nhân tạo”

Trước làn sóng dư luận phản đối phát ngôn chống lại việc thụ tinh nhân tạo của Dolce & Gabbana, cặp đôi nhà thiết kế này mới đây đã xuất hiện trên CNN để làm rõ quan điểm của họ về vấn đề này

Như Bazaar đã đưa tin, hai nhà thiết kế đứng đầu thương hiệu Dolce & Gabbana đang bị nam ca sỹ Elton John kêu gọi tẩy chay vì phát ngôn chống lại việc thụ tinh trong ống nghiệm. Đặc biệt là cách họ gọi những đứa trẻ sinh ra trong tử cung “vay mượn” là “nhân tạo”. Rất nhiều cư dân trên mạng xã hội, trong đó có các ngôi sao ủng hộ Elton John. Đáp trả lại việc này, nhà thiết kế Stefano Gabbana cũng đã phát động chiến dịch tẩy chay ngược lại Elton John trên mạng xã hội, kêu gọi quyền tự do ngôn luận nhưng không mấy thành công.

Có lẽ tình thế này đã khiến Dolce & Gabbana phải nhường bước. Mới đây nhất, cả hai nhà thiết kế đã xuất hiện trên trang CNN trong một video phỏng vấn độc quyền về vấn đề này. Trong đó, họ đã dùng thái độ ôn hòa hơn, cố bào chữa rằng họ luôn tôn trọng tất cả mọi người. “Tôi ủng hộ tất cả mọi người trên thế giới”, Domenico Dolce nói ngay khi bắt đầu đoạn phỏng vấn. Chính ông là người đã đưa ra phát ngôn gọi những đứa bé là “nhân tạo”. “Có lẽ anh ấy đã dùng sai từ”, Stefano Gabbana nói đỡ cho người anh đồng nghiệp. Stefano cũng làm rõ rằng ý của ông hoàn toàn khác với quan điểm của Dolce. “Tôi tin vào việc thụ tinh trong ống nghiệm”, Gabbana nói, “Tôi không thấy có gì là xấu vì vẻ đẹp của thế giới là tự do” (Mặc dù chính ông là người từng đáp trả mạnh mẽ Elton John trên mạng xã hội, gọi nam ca sỹ này là “phát xít” trong một bình luận đã bị xóa).

dolce-gabbana

Giải thích cho phát ngôn của mình, Domenico Dolce bày tỏ việc này tùy thuộc vào niềm tin riêng của mỗi người. Và niềm tin của ông xuất phát từ việc ông sinh ra trong một gia đình rất truyền thống ở Sicily. “Tôi tin vào hình mẫu gia đình truyền thống”, Dolce nói, “Rất khó để thay đổi nền văn hóa của mình cho những cái mới, đó chính là con người tôi… Nhưng tôi tôn trọng tất cả mọi người trên thế giới này, tất cả các nền văn hóa khác’”. “Mọi người có quyền tự do để chọn cái họ muốn. Đối với tôi đó là dân chủ. Tôi tôn trọng bạn vì cái bạn đã chọn cái bạn muốn. Tôi tôn trọng tôi vì tôi chọn cái tôi muốn… Đó chỉ là quan điểm của riêng tôi”.

Nhà thiết kế Dolce cũng nhấn mạnh ông không phán xét những người đã chọn cách thụ tinh trong ống nghiệm (dù trước đó ông từng nói trong tạp chí Panorama rằng “Những đứa bé thụ tinh trong ống nghiệm là những đứa trẻ đầy hóa chất và nhân tạo”).

Cuối đoạn phỏng vấn, Stefano Gabbana còn thêm vào câu tuyên ngôn rất “hòa bình” rằng: “Chúng tôi yêu các cặp đôi đồng tính. Chúng tôi cũng là người đồng tính. Chúng tôi yêu gay adoption (việc các cặp đôi đồng tính nhận con nuôi). Chúng tôi yêu mọi thứ”.

Khi được hỏi về việc phản ứng của Elton John và việc kêu gọi tẩy chay ngược lại nghệ sỹ này, Domenico chống chế: “Chúng tôi yêu âm nhạc của Elton John”. Ông tin rằng ông có thể dập tắt cuộc chiến này: “Mọi người dùng đối thoại để giải quyết vấn đề. Chúng tôi đã nói rõ và vấn đề chắc sẽ được giải quyết”.

Gabbana cho biết họ rất bất ngờ trước làn sóng dư luận trên mạng xã hội: “Tẩy chay Dolce & Gabbana để làm gì? Vì họ không nghĩ giống bạn? Làm vậy có đúng không? Không hề. Đây đâu phải thời trung cổ. Đây đã là năm 2015 rồi cơ mà”, ông nói.

“Thiện chí” của Dolce & Gabbana có làm nguôi bớt dư luận, đặc biệt là Elton John? Hãy chờ xem.

Theo: CNN

Xem thêm