Bộ phim về Grace Kelly bị hoàng gia Monaco tẩy chay

Grace of Monaco, bộ phim về cuộc đời của công nương Grace Kelly, không nhận được sự ủng hộ từ người thân của bà, hoàng tộc Monaco

Gia đình hoàng gia Monaco sẽ không đến dự buổi ra mắt phim Grace of Monaco tại Liên hoan phim Cannes vào ngày 14-5 tới. Lý do được đưa ra là vì những người thân của công nương quá cố cảm thấy bị xúc phạm khi hình ảnh hoàng tử Rainier III, phu quân của Grace Kelly, được khắc họa không đúng sự thật.

Theo nguồn tin cho biết, hoàng tử Albert đã rất giận dữ về bộ phim. Ông cho rằng hình ảnh công nương Grace Kelly được đề cao quá mức trong khi hoàng tử Rainier bị mô tả một chiều, như một nhà lãnh đạo yếu kém. Albert lo ngại bộ phim sẽ làm xấu đi hình ảnh của cha ông.

Hoàng tộc nhấn mạnh bộ phim này không thể được xem như một tiểu sử, theo bình luận chính thức từ gia đình Grimaldi. Nó đã phơi bày những chuyện không mấy đẹp đẽ trong lịch sử Monaco và hoàng gia nước này, với những chi tiết không chính xác và hoàn toàn hư cấu. Hoàng gia Monaco đã yêu cầu được xem trước bộ phim, nhưng nhà sản xuất Pierre-Ange Le Pogam đã từ chối điều đó. Kể cả những yêu cầu thay đổi về nội dung cũng bị phớt lờ. 

grace_of_monaco

Trong phim, vai diễn của công nương Grace Kelly do Nicole Kidman đảm nhiệm còn Tim Roth đóng vai hoàng tử Rainier III. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1963 và tập trung khắc họa những đấu tranh tâm lý của Grace Kelly trong việc điều chỉnh cuộc sống hôn nhân và vai trò của một nàng công nương. Phim do Olivier Dahan đạo diễn.

nkidman_gkelly_grace_v_31oct12_wen_b_592x888

Theo: harpersbazaar.com

Xem thêm