Nhà thiết kế Julien Fournié ra mắt BST Haute Couture Thu Đông

Giải mã bí ẩn án mạng thời trang của nhà thiết kế Julien Fournié qua bộ sưu tập "First Crime - Tội ác đầu tiên" Thu Đông Haute Couture 2018/19

Nhà thiết kế Julien Fournié gọi BST Haute Couture Thu Đông 2018/19 của mình bằng cái tên First Crime (tạm dịch: Tội ác đầu tiên). Lấy cảm hứng từ những thước phim, những tác phẩm trinh thám, hình sự của nhà văn Agatha Christie, đạo diễn gạo cội Alfred Hitchcock và Paul Verhoeven, 33 mẫu thiết kế được anh tạo ra mang một vẻ bí ẩn đầy thu hút.

Cả bộ sưu tập giống như một bài toán khó. Ở đó người chiêm ngưỡng bị cuốn vào và bằng mọi cách phải đi tìm lời giải. Nhưng làm thế nào để một trinh sát như chúng ta tìm thấy động cơ của “vụ án thời trang”. Khi vũ khí của một nhà couturier như Julien Fournié lại chính là gu thẩm mỹ đậm chất nghệ thuật?

Bên dưới những chi tiết xếp nếp tạo nên cấu trúc cầu kỳ cho trang phục. Đó là những đường cắt xẻ tinh tế, và phần ngực áo sắc sảo như vết dao mổ. Phần tay áo, dây cột ngang eo hay thân áo kiểu corset dài cất giấu bí mật về những chuyển động yêu kiều của người phụ nữ. Bên cạnh đó là chi tiết bất đối xứng được tạo nên bởi lớp lót bên trong và draping.

Nha-thiet-ke-Juline-Fournie-hinh-anh-1

Đầm dài màu đỏ, giày cao gót quai chữ T

Nha-thiet-ke-Juline-Fournie-4

Áo lông thú cổ xếp nếp, chân váy đính lông vũ

Những đường cắt chính là vũ khí mạnh nhất của Julien Fournié. Chúng tạo thành kết cấu cho trang phục đồng thời duy trì sự mềm mại, uyển chuyển cho người mặc. Các loại da hiếm như lợn rừng, tuần lộc cũng được sử dụng để tạo ra những mẫu đầm và quần. Thậm chí, Julien Fournié còn trình làng thiết kế đầm da báo đi kèm găng tay; túi xách và giày cao gót đồng bộ. Thiết kế gây choáng ngợp này không hề làm các khách hàng trung thành của nhà mốt e ngại.

Cái tôi cá tính và phong cách độc nhất của các quý cô càng thêm thăng hoa. Khi được nhà thiết kế Julien Fournié dẫn dắt qua bảng màu đá hồng ngọc, xanh cổ vịt và nâu nhạt. Cũng giống mẫu đầm đính lông vũ màu đen huyền bí mở màn show diễn. Mỗi thiết kế  là một lời ngợi ca tay nghề thủ công tuyệt mỹ của nghệ nhân Paris. Ngoài ra đó còn là chi tiết thêu hoa bằng chỉ mờ hòa quyện cùng sequin. Chất liệu voan lưới sánh đôi cùng vải kim tuyến lấp lánh. Cuối cùng là sự kết hợp đặc biệt giữa gấm với kỹ thuật đan móc thượng hạng.

Nha-thiet-ke-Juline-Fournie-3

Đầm dài màu vàng mù tạt thắt đai hai bên eo, giày cao gót quai chữ T (trái). Đầm dài in họa tiết hình học thắt đai hai bên eo, giày cao gót quai chữ T (phải)

Nha-thiet-ke-Juline-Fournie-hinh-anh-7

Họa tiết da báo đi kèm túi đầm midi da, găng tay và giày quai chữ T đồng bộ

Nha-thiet-ke-Juline-Fournie

Đầm dài chất liệu nylon màu xanh cổ vịt, găng tay da màu đen

Với bộ sưu tập mang tên First Crime mùa Haute Couture Thu Đông 2018/19. Theo lời nhận xét của khách hàng, “chính là để Julien Fournié tiêu diệt sự lơ là, sơ suất của chính mình”. Còn trợ lý của anh thì tuyên bố, “đó chính là giải pháp khả thi và dễ nhất”. Bạn bè của nhà thiết kế phải thú nhận rằng, “đây là bộ sưu tập tỏa sáng đến mức khó cưỡng lại được”.

Vị đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock từng nói: “Phụ nữ cũng giống thể loại phim ly kì; càng bí ẩn và gợi trí tưởng tượng, càng hấp dẫn và thú vị”. Julien Fournié đã truyền tải tinh thần của câu nói ấy vào trong trang phục một cách độc đáo, và trọn vẹn.

NHIẾP ẢNH GIA GILLES-MARIE ZIMMERMANN

nhip-anh-gia-gilles-marie-zimmermann

Nhiếp ảnh gia GILLES-MARIE ZIMMERMANN

Sinh năm 1960 tại Paris, nhiếp ảnh gia Gilles-Marie Zimmermann theo học chuyên ngành nhạc cổ điển trước khi chính thức theo đuổi con đường nhiếp ảnh. Ban đầu, ông làm công việc trợ lý. Sau đó ông nhanh chóng trở thành nhiếp ảnh gia chính tại studio danh tiếng Hartcourt vào giữa những năm 80. Hiện ông và IMG đang hợp tác thực hiện dự án triển lãm các bức chân dung của nghệ sỹ, mang tên “SIMPLY I” cho tổ chức Sidaction. Đây là tổ chức đầu tiên về phòng chống AIDS tại Pháp. Nội dung dự án nhằm ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ ở bất cứ độ tuổi và đến từ nền văn hóa nào.

Chia sẻ về buổi chụp với nhà thiết kế Julien Fournié cho bộ sưu tập First Crime. Gilles-Marie cho biết ông và nhà thiết kế đã kết hợp rất chặt chẽ. Từ việc lên ý tưởng, chia sẻ nguồn cảm hứng cũng như lên kế hoạch casting và tìm địa điểm cho buổi chụp. Gilles-Marie cho rằng cả hai cùng chia sẻ những điểm chung về sự cảm thụ; cũng như gu thẩm mỹ về phim ảnh. “Julien không chỉ là một nhà thiết kế mà còn là một nhà chiến lược có tầm nhìn.”

BÀI: YENNIE TRAN

ẢNH: GILLES-MARIE ZIMMERMANN

NGƯỜI MẪU: KATERYNA KASHYNTSEVA @ C MODELS PARIS & DIVA CAM @ METROPOLITAN MODELS PARIS

TRANG ĐIỂM: NICOLAS DEGENNES

LÀM TÓC: NEVILLE TUCKER & CRISTIAN PIGNATTA @ ELSL MANAGEMENT FOR NEVILLE (LONDON).

Xem thêm