Château Mouton Rothschild – LABELS OF ART

Nhãn vang hợp tác với hoạ sỹ đầu tiên ra mắt vào năm 1924. Tuy nhiên, mãi đến năm 1945 Château Mouton Rothschild mới thiết lập lại truyền thống mà nay đã trở thành dấu ấn đặc sắc của thế giới vang

Bộ sưu tập các nhãn vang của Château Mouton Rothschild

Nghệ thuật là văn hóa của nước Pháp. Sự hưởng thụ cuộc sống ở mức độ cấp cao nhằm thỏa mãn mọi giác quan thể hiện qua nhiều khía cạnh như thời trang; mỹ phẩm, nước hoa, âm nhạc, ẩm thực, mỹ thuật, kiến trúc… Một trong những ví dụ điển hình cho tình yêu nghệ thuật đó trong làng vang; chính là bộ sưu tập nhãn vang lừng danh của nhà vang huyền thoại Château Mouton Rothschild. Chất lượng vang của Mouton Rothschild đã giúp mang thương hiệu lên đỉnh cao của giới vang. Không dừng lại ở đó, Nam tước Philippe de Rothschild đã nâng tầm giá trị loạt sản phẩm của gia đình mình bằng một ý tưởng đi trước thời đại. Đó chính là việc cho ra mắt nhãn vang được vẽ bởi các hoạ sỹ danh tiếng.

Tạo sự khác biệt

Năm 1973, Château Mouton Rothschild được nâng lên bậc nhất phẩm (first growth) trong Bảng phân loại vang Bordeaux chính thức (Bordeaux Wine Official Classification). Sự kiện này đưa Mouton vào top 5 những château (xưởng vang) nổi tiếng nhất thế giới; ngang hàng với Château Lafite Rothschild, Château Latour, Château Haut Brion và Château Margaux. Nam tước Philippe de Rothschild là chủ sở hữu Mouton Rothschild từ năm 1922 đến khi qua đời vào năm 1988.

Nhãn vang năm 1924 họa bởi Jean Carlu

Ngoài công việc của gia đình, Nam tước là một vận động viên đua xe Grand Prix; và là một nhà biên kịch thành công. Năm 1924, chàng trai 22 tuổi đã có sáng kiến hợp tác cùng họa sỹ vẽ áp phích người Pháp Jean Carlu; để cho ra nhãn vang nghệ thuật đầu tiên. Tình hình thế giới hỗn mang lúc bấy giờ không phù hợp; nên hoạt động này bị trì hoãn đến năm 1945, sau khi Thế chiến II kết thúc. Từ đó, Château Mouton Rothschild tiếp tục truyền thống hợp tác với một nghệ sỹ nổi tiếng; để thiết kế nhãn chai hằng năm. Thương hiệu Mouton bắt đầu gắn liền với hàng loạt những họa sỹ và nhà điêu khắc danh giá.

Giá trị vượt bậc của những chai vang nhà Mouton Rothschild 

Từ năm này sang năm khác, Mouton Rothschild đã hợp tác với một số nghệ sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại, bao gồm Miró, Chagall, Braque, Picasso, Tàpies, Francis Bacon, Dalí, Balthus, Jeff Koons và thậm chí Thái tử Charles. Nghệ sỹ tự do sáng tạo nhãn chai với phong cách của mình theo chủ đề thú vui thưởng vang. Các chi tiết của vườn nho và con cừu đực, (biểu tượng của Mouton Rothschild) luôn tiềm ẩn trên những tác phẩm này.

Mouton Rothschild

Nhãn vang năm 1973 họa bởi Pablo Picasso

Có lẽ nổi tiếng nhất trong tất cả các nhãn là phiên bản năm 1973; do chính Pablo Picasso thực hiện. Tranh của Picasso được chọn vào năm 1973, cùng năm ông mất. Đây là nghệ sỹ duy nhất qua đời trước khi dòng vang mang tác phẩm của mình được bán ra thị trường.

Danh tiếng của nhãn dẫn đến việc các phiên đấu giá đưa ra những con số kỷ lục cho một số chai vang Mouton vintage; cao hơn nhiều so với 4 château hàng đầu khác; vì nhãn của 4 nơi này không thay đổi theo từng năm.

Trải nghiệm tại Việt Nam

Con út Julien de Beaumarchais de Rothschild, con trai Philippe Sereys de Rothschild và con cả Camille Sereys de Rothschild của bà Philippine de Rothschild

Mới đây, Harper’s Bazaar tham dự một bữa tiệc vang do ngài Julien de Beaumarchais de Rothschild tổ chức. Ông là người đồng sở hữu Château Mouton Rothschild. Ông  dừng chân tại TP Hồ Chí Minh giữa các chuyến đi công tác. Julien đã giới thiệu hai mẫu vang từ hai trong số các năm yêu thích nhất của ông, năm 2001 và 2005. Sự kiện diễn ra vào một buổi tối đáng nhớ tại Hôtel des Arts Saigon.

Nam tước Philippine (con gái của Bá tước Philippe de Rothschild)

Tác phẩm của Giuseppe Penone và Robert Wilson dành tặng Mouton Rothschild 

Robert Wilson, một nghệ sỹ người Texas (Mỹ), đã vẽ nhãn năm 2001. Robert đã đặt người bạn của mình là nữ Nam tước Philippine (con gái của Bá tước Philippe de Rothschild; và là người đứng đầu gia đình Rothschild trước khi bà qua đời vào năm 2014) vào một bản giao hưởng màu sắc. Trong tác phẩm, ta bắt gặp màu xanh của đọt cây nho và màu vàng của mặt trời. Tất cả hài hòa với những tầng sắc phong phú của vang, từ đỏ nhạt đến tím đậm.

Nhãn vang năm 2001 do họa sỹ Robert Wilson vẽ tặng nữ Nam tước Philippine

Nhà điêu khắc vĩ đại người Ý Giuseppe Penone là một trong những nghệ sỹ độc đáo nhất thời kỳ đương đại. Trong bản vẽ cho Mouton Rothschild 2005, ông gợi lên những “ngón tay xanh” của người trồng nho; thể hiện bằng những chiếc lá nho sống động vươn ra. Đây đồng thời là bàn tay của người mê vang đang chuẩn bị cầm lấy một ly rượu Mouton

Nhãn 2005 của nhà điêu khắc Giuseppe Penone

 

Bài: Chris Thompson, Tường Khanh. Chuyển Ngữ: Huy Đặng. Ảnh: Tư liệu.

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm