Ca sỹ Phương Thanh bình thản đi qua những dốc đời

Phương Thanh sắp có dự án mới cho nghề – đó sẽ là một album mới sau một thời gian dài không ra đĩa. 2018 là năm cô tự hứa với chính mình sẽ dành cho công việc và yêu bản thân nhiều hơn

Ca sỹ Phương Thanh vừa trở về sau chuyến đi Nepal cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cứ mỗi lần gặp, tôi lại thấy Phương Thanh khác hẳn. Cô có thêm nhiều chiêm nghiệm mới sau mỗi chuyến đi xa. Những chuyến đi mà lâu lâu cô lại lên đường hăm hở như một sự trải nghiệm mới cho bản thân, để khi về lại Sài Gòn, về với đời sống hiện tại, cô thấy mình như được tiếp thêm năng lượng tốt lành.

Một ngôi sao đã khác xưa

Mấy năm qua, Phương Thanh liên tục gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống riêng. Gia đình, người thân của cô gặp nhiều việc không may; chính Phương Thanh phải tự tay đứng ra lo liệu giải quyết. Ít ai biết được rằng cô liên tục chứng kiến sự ra đi lần lượt của những người thân yêu trong gia đình, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không đủ bản lĩnh, có lẽ cô đã gục ngã vì kiệt sức; vì những dư luận khắc nghiệt không hiểu chuyện đã đàm tiếu về mình.

Cô kiên quyết thu vén việc nhà thật chu toàn, để cái tên Phương Thanh sẽ thực sự quay trở lại trong năm 2018. Cô cười rất tươi khi nói rằng mình đã qua thời hot nhất; nhưng điều này không còn làm cô bận tâm nhiều nữa. Ca sỹ Phương Thanh đang nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn.

Bền bỉ làm… “ca sỹ trẻ triển vọng”

Cô kể mà như khoe: “Phương Thanh đã có những thời gian rất hoành tráng. Nhưng cũng có những lúc yên lặng. Không phải để nghỉ ngơi mà là để tái tạo năng lượng đã hụt đi liên tục hơn chục năm qua. Bây giờ là lúc Phương Thanh khỏe mạnh nhất về tinh thần”.

Nữ ca sỹ Phương Thanh hay đùa, tự gọi mình là “ca sỹ trẻ triển vọng”. Cô lý giải rằng: “Bạn cứ nghĩ mình là một ngôi sao ghê gớm thì sẽ rất áp lực. Nghĩ mình là một ca sỹ trẻ triển vọng thì tương lai ắt sẽ còn dài. Tinh thần luôn phơi phới, tất cả mọi thứ đang ở phía trước mặt. Và mình càng phấn đấu dài lâu càng tốt. Còn ngôi sao sẽ bị áp lực bởi danh tiếng, áp lực từ giá cát-xê đã từng được nhận rất cao. Sống tinh thần của ca sỹ trẻ triển vọng sẽ thoải mái hơn. Thích nghi với hiện tại, đừng nghĩ mình là ai của ngày hôm qua”.

ca-sy-phuong-thanh-02

Nữ ca sỹ Phương Thanh

Phương Thanh cho rằng những ngày đã qua sẽ là kinh nghiệm quý báu để mình bước đến chu kỳ mới. Nghệ sỹ phải hòa nhập với lực lượng khán giả trẻ, cùng năng lượng và tinh thần khác.

Tôi tranh luận với cô: “Nhưng không phải ai, nhất là trong giới nghệ sỹ cũng thay đổi được như vậy”. Phương Thanh đáp lại rằng không cần thiết phải tạo thêm áp lực cho mình. Khi vốn dĩ cuộc sống, nghề nghiệp đã có quá nhiều áp lực. Hãy suy nghĩ theo hướng lạc quan. Phải giữ cho tinh thần thoải mái thì mới làm được nhiều việc và vượt qua khó khăn. Ở mỗi độ tuổi mình có suy nghĩ, nhìn nhận khác đi.

Phương Thanh thú thật hiện tại tư duy đã chín chắn hơn. Cô ý thức làm những điều có giá trị, hướng đến lợi ích cho cái chung, cho cộng đồng. “Thời hai mươi tuổi, tôi chỉ nghĩ cho mình, chỉ nghĩ được một điều khi hát khán giả vỗ tay rầm rầm là được”, cô chia sẻ.

>>> Xem thêm: Nữ ca sỹ Thanh Hà “tự thú” mình rất yếu đuối

Vẫn nóng tính nhưng biết nhẫn và cười

Nóng và thẳng tính là những tính cách rất đặc trưng khi mọi người nói về Phương Thanh. Có đôi lúc cô đã quan niệm rằng với tên tuổi của một người nổi tiếng; nếu cá tính mạnh vốn luôn được người ta “chiều chuộng” khi nhắc đến; thì có cần thiết phải sửa đổi hay không.

Cô thừa nhận sự thẳng tính của mình khó có thể thay đổi, vì vốn dĩ “bản tính khó dời”. Tuy nhiên, cô không ngại sửa đổi, miễn sao giải quyết vấn đề cho mọi chuyện được tốt hơn; để bản thân mình tốt hơn. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Đó cũng là cách để cô bước qua những thị phi có chủ đích xấu nhắm đến mình. Hiện tại, Phương Thanh chọn thái độ vui vẻ với tất cả những thị phi. Còn các áp lực vây quanh, Phương Thanh xem như chuyện hài. Cô không để người khác tác động vào suy nghĩ, hành động của mình.

ca-sy-phuong-thanh-01

Phương Thanh bình tĩnh đón nhận mọi chuyện dù xấu đến đâu đi chăng nữa. Nếu nhịn được, cô sẽ chiến thắng bản thân.

Đối với Phương Thanh, thay đổi để giữ thuận hòa trong gia đình cũng là điều nên làm. “Trước đây, khi mẹ hay anh chị có ý kiến gì khác ý mình, Phương Thanh sẽ giận. Như thế thật không hay. Người thân ai cũng muốn mình tốt hơn, cớ sao lại đi giận hờn, cãi cọ. Bạn biết không, khi đã sửa được suy nghĩ của mình với gia đình, ra ngoài xã hội sẽ giúp mình điều chỉnh hành vi được tốt hơn. Bây giờ mình biết cười để bình tĩnh hơn, để cho qua đi nhiều thứ.”

Phương Thanh tiết lộ bí quyết đơn giản giúp cô vượt qua những áp lực, thị phi trong showbiz rất hữu hiệu, đó là… đi ngủ: “Phương Thanh chỉ cần ngủ một giấc. Thế là xong! Để khi thức dậy, mình mỉm cười rồi nghĩ đến những chuyện khác tích cực hơn.”

Kiên quyết không tìm quản lý

Từng là ngôi sao được trả thù lao cao cho show diễn, nhưng Phương Thanh lại là người không quá quan trọng chuyện cát-xê. Với cô, mức thù lao cao hay thấp không hẳn đánh giá vị trí thang bậc của một nghệ sỹ. Cô luôn giữ giá nhất định của một ngôi sao hạng A khi tham gia event; game show hay các chương trình quảng cáo. Nhưng cô cũng sẵn sàng hát như cho không; nhất là trong những chương trình phục vụ công nhân, sinh viên, học sinh hay mang ý nghĩa từ thiện.

Phương Thanh quan niệm, một nghệ sỹ phải biết rõ nguồn thu của mình ở đâu; và khi nào thì cần thiết để phục vụ cộng đồng. Một phần vì thế mà hơn 20 năm nay, kể từ khi vào nghề, Phương Thanh vẫn kiên quyết không tuyển bất cứ người quản lý nào. Đây cũng là ngôi sao hiếm hoi của showbiz Việt không có trợ lý hay người quản lý bên cạnh. Phương Thanh cho rằng không ai có thể hiểu mình bằng chính bản thân mình. Nhất là khi những yêu cầu, mong muốn của mình lại truyền qua một người khác thì chắc chắn sẽ khó được như ý. Phương Thanh cười: “Chẳng ai quản lý nổi cuộc đời mình, thì làm sao có người quản lý tốt được công việc của mình.”

Có duyên với nghiệp diễn nhưng không theo

Một thói quen khác mà Phương Thanh cũng rất kiên quyết giữ là nhất định không làm diễn viên chuyên nghiệp, dù được nhìn nhận về khả năng diễn xuất từ lâu. Phương Thanh là một trong những nữ ca sỹ có duyên với điện ảnh từ rất sớm, từ những năm 2004, 2005 khi Phương Thanh đang ở đỉnh cao của nghề ca sỹ.

Sự nghiệp điện ảnh của cô trải dài tới tận ngày nay qua những vai phụ nhưng rất cá tính, có số phận như thầy bói, gái điếm, các bà cô lắm chuyện, người phụ nữ khắc khổ… nên thời lượng xuất hiện của cô trên phim có khi rất ngắn. Vậy mà cái tên Phương Thanh, mặc dù chỉ tham gia với tư cách khách mời, nhưng cũng đủ để tạo ấn tượng với khán giả. Phương Thanh tâm sự dù yêu điện ảnh đến cách mấy thì cô vẫn kiên quyết chọn cách “yêu dài lâu, thương nhau để đó” chứ không theo hẳn.

Hiện tại, cô nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng vẫn để ngỏ sự đồng ý.

Nữ ca sỹ đóng nhiều vai phụ nhất Việt Nam vẫn trả lời rất thẳng thắn rằng thù lao đóng phim không thể nào đủ để trang trải cuộc sống, vì vậy cô không chọn nghiệp diễn thay cho nghề ca sỹ. Phương Thanh cho rằng phải biết cái gốc của mình từ đâu và hãy biết dừng đúng lúc, sao cho công chúng hoài nhớ khi gọi đến cái tên của mình. Phương Thanh nói, người nghệ sỹ phải biết tỉnh táo gật hay lắc đầu trước mọi cơ hội. Cô vẫn muốn đi hát và làm những công việc liên quan đến cái nghề mà Tổ đã đãi cho mình, không bị những hào quang khác quyến rũ để dễ lạc lối.

Hiện tại, Phương Thanh đang sống cuộc sống vui vẻ, lạc quan nhất. Niềm vui của cô bây giờ là nhìn bé Gà lớn lên từng ngày và sắp trở thành thiếu nữ. Cô đi hát, làm giám khảo, đi gặp bạn bè và trò chuyện với fan qua Facebook mỗi ngày. Vậy là đã đủ để vui sống.

Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 4/2018

Bài: LÊ MINH HẠ.

Ảnh: LƯƠNG THIỆU CẦM.

Stylist: EMIL VY

Xem thêm

Nhân vật

Ca sỹ Phương Thanh bình thản đi qua những dốc đời
Phương Thanh
Năm sinh : 27-4-1973
Nơi sinh : Nông Cống, Thanh Hóa
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Ca sỹ, diễn viên
Gia đình: Chồng Đặng Ngọc Cường (kết hôn ?–2016). Con Bùi Nguyên Duy Minh, Bùi Hà Nghi Phương
Thành tựu chính
    • Giải Mai Vàng 1998
    • Đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2006
    • Giải Làn Sóng Xanh
    • Giải Cánh diều vàng dành cho vai phụ xuất sắc
    • Tham gia các phim: Lô tô, Nụ hôn thần chết, Kiều, Hot boy nổi loạn, Siêu nhân X