Những nhà thiết kế Châu Á gây tiếng vang trong làng thời trang thế giới

Nhiều nhà thiết kế tóc đen, da vàng đang dần chiếm những vị trí quan trọng trong cỗ máy thời trang khổng lồ của thế giới

Jason Wu chụp ảnh cùng người bạn thân là Kate Bosworth

Ngày càng có nhiều nhà tạo mốt châu Á được thừa nhận trong làng thời trang thế giới trong khoảng nửa thế kỷ gần đây với những cái tên đang lên như Jason Wu, Thakoon Panichgul, Phillip, Prabal Gurung… Jimmy Choo đã trở thành thương hiệu khiến phụ nữ khắp thế giới phải mê mệt từ gần ba mươi năm nay. Jason Wu đại diện cho một thế hệ nhà thiết kế trẻ đang ngày càng được đề cao. Còn Phương My đang dần khẳng định cá tính thời trang trong khu vực cũng như sàn diễn quốc tế.

Jason Wu – tài năng sau vẻ ngoài ngây ngô

Năm năm trước, Jason Wu chỉ là nhà thiết kế mới nổi, người đứng sau chiếc đầm Michelle Obama mặc trong lễ nhậm chức của chồng. Khi bất cứ ai có suy nghĩ thành công đó là nhờ may mắn, Jason Wu sẽ “xù lông” rằng: “Tôi đã làm việc rất vất vả ba năm trời mà hầu như không được thừa nhận…”.

Phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama chọn mặc đầm của Jason Wu tại lễ nhậm chức của chồng

Phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama chọn mặc đầm của Jason Wu tại lễ nhậm chức của chồng

Nhà thiết kế trẻ tuổi đã từng bỏ dở việc học tại Parsons the New School for Design, từ chối những chương trình truyền hình và quảng cáo có thể mang lại siêu lợi nhuận để tập trung tâm huyết xây dựng nhãn hiệu riêng. Bốn năm sau anh lại gây ngưỡng mộ khi được Đệ nhất phu nhân Obama chọn trang phục cho lễ tái đắc cử của chồng. Danh sách khách hàng danh giá của anh ngoài Michelle Obama, còn có những minh tinh như Diane Kruger, Charlize Theron, Jessica Alba, Emma Stone, Freida Pinto…

BZTalkingPoint_ASIANDesignerProfile_01_15-output-3

Bộ sưu tập Hugo Boss Resort 2015 do Jason Wu thiết kế

Chàng trai 32 tuổi này hoàn toàn xứng đáng khi được Hugo Boss mời làm giám đốc sáng tạo cho dòng thời trang nữ hồi tháng 6/2013.

Sứ mệnh của anh tại Hugo Boss, sẽ là “tạo ra một hình tượng phụ nữ mới, những người không muốn chỉ là nữ doanh nhân” với những bộ trang phục may đo tỉ mỉ, tối giản nhưng pha trộn thêm chút phá cách như váy vải rũ xếp pli hay thêu đính tinh tế. Quả thật, anh đã biến sự giao hòa giữa chất Đức và sự nữ tính đó thành hiện thực ngay từ bộ sưu tập đầu

Jimmy Choo – thợ làm giày kiệt xuất

Được nuôi nấng trong một gia đình làm giày người Malaysia, Jimmy Choo làm ra đôi giày đầu tiên năm 11 tuổi. Kể từ đó, giày gắn bó suốt cuộc đời của ông như một định mệnh. Sau khi đến Anh học và tốt nghiệp, Choo mở cửa hàng giày nhỏ ở Hackney, London năm 1986. Chỉ hai năm sau, mọi thứ cất cánh khi tại Tuần lễ thời trang London, anh thợ làm giày trẻ lúc đó có một mẫu giày được dùng trong show diễn của một nhà. thiết kế trang phục. Và Jimmy Choo vô danh đã mừng rỡ ra sao khi các tác phẩm của mình được chọn chụp ảnh cho loạt bài tám trang trên một tạp chí thời trang danh tiếng. Rất nhanh chóng, bậc thầy về giày này nhận được sự mến mộ từ các ngôi sao và nhân vật hoàng gia. Công nương Diana đã đi khắp nơi với giày của Jimmy Choo. Nhiều ngôi sao nổi tiếng khen giày Choo cho họ sự thoải mái và sexy nhất.

Jimmy Choo giới thiệu một mẫu phác thảo giày của chính mình trong chuyến đi tới Hồng Kông

Jimmy Choo giới thiệu một mẫu phác thảo giày của chính mình trong chuyến đi tới Hồng Kông

Giờ đây, ông không còn làm ở thương hiệu mang tên mình từ hơn chục năm nay để giảng dạy ở trường London College of Fashion và thực hiện nhiệm vụ đại sứ du lịch của Malaysia. Dù chỉ làm một số lượng giày nhỏ mỗi tuần, mỗi khi hoànthành một mẫu mới, người đàn ông 66 tuổi này luôn cảm thấy mãn nguyện.

Nổi tiếng nhất trong số những đôi giày Jimmy Choo có lẽ là mẫu sandal da lộn màu tím đính lông vũ xanh dương mà Carrie Bradshaw đánh mất trong tập 3 của loạt phim ăn khách Sex and the City đầu tiên cho Hugo Boss tại tuần lễ thời trang New York thu đông 2014.

BZ_TalkingPoint_ASIANDesignerProfile_01_15-output-2

Phương My, nhà thiết kế trẻ đang hot của Việt Nam

Phuong My

Cô gái 26 tuổi này tự đặt ra cho mình sứ mệnh mang vẻ đẹp phụ nữ châu Á hiện đại ra thế giới. Tốt nghiệp ngành thời trang tại San Francisco, giải nhất tại cuộc thi Are You Runway Ready, trình diễn bộ sưu tập tại tuần lễ thời trang New York 2011, tham gia show tại một số thành phố lớn của Mỹ… là điều chỉ vài nhà thiết kế Việt Nam làm được. Cùng với sự xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang hàng đầu thế giới, tên tuổi của cô đã được khẳng định ở Việt Nam, Singapore, Thượng Hải, Pháp… và có nhiều khách hàng riêng tại Nhật, Mỹ… Không làm ra những thiết kế đẹp như thơ chỉ để treo trên giá, Phương My chia sẻ: “Hầu như trong mọi đường cắt, tôi đều đặt nó vào hình tượng người phụ nữ đang hiện trong đầu mình. Tôi không chỉ nghĩ cô ấy sẽ mặc nó đi tiệc mà là đi tiệc như thế nào, ngồi ra sao, bước ra khỏi xe thế nào và lấy ly đồ uống đầu tiên ra sao. Hình dung đó sẽ tạo cảm hứng cho lối cắt cúp bộ sưu tập của tôi”.

 Bài: Diễm Trinh. ảnh: Reuters, AFP, Tư liệu

Xem thêm