Hillary Clinton – Sự mềm mại của thép

Cương nghị, kiên định và quyết tâm. Đó là những điều mọi người thường nói về Hillary Clinton. Nhưng liệu đã đủ với vai trò người “thép” nhất nước Mỹ?

Cuộc đua vào Nhà Trắng qua những màn tranh luận nảy lửa giữa Hillary Clinton và Donald Trump đã khiến hình ảnh của bà trong mắt đại chúng vốn luôn mạnh mẽ, nay càng trở nên góc cạnh hơn. Nhưng bông hồng nào chẳng có gai, đằng sau sự xù xì bên ngoài của bà là nét dịu dàng mềm mại đến không ngờ.

Người đàn bà… không thép

Trên các vũ đài chính trị, hiếm khi mọi người nhìn thấy hình bóng của người phụ nữ. Nếu có thì họ thường khoác lên mình hình ảnh của người đàn bà thép. Nhưng Hillary thì lại khác. Bà không phải mẫu phụ nữ lạnh lùng, táo bạo điển hình; dù nhiều kinh nghiệm nhưng không hẳn đủ cứng rắn. Điển hình, trong các cuộc tranh biện với Donald Trump, bà đã để đối thủ lôi kéo vào những vấn đề cá nhân một cách dễ dàng thay vì tranh luận lành mạnh để trả lời các câu hỏi được đưa ra. Dù đã cố tập trung vào bài hùng biện của mình, nhưng cuối cùng Hillary hoàn toàn lệch hướng trong cuộc tranh luận. Chưa kể, dù là một người có đầy tri thức, dạn dĩ trên chính trường nhưng Hillary cũng từng vướng phải những scandal không đáng có, như vụ xóa sạch 30.000 e-mail. Và rồi sau đó, bà tự nhận đó là lỗi của mình trên kênh truyền hình Mỹ.

Một điểm yếu khác của Hillary là sức khỏe. Donald Trump cũng đã lợi dụng điều này để công kích khi cho rằng bà không có “khả năng chịu đựng” để trở thành Tổng thống. Nhưng sau đó Donald đã phải bất ngờ trước lời đáp trả sắc sảo của Hillary: “Chỉ khi nào ông đã đi công tác ở 112 nước và đàm phán về các vấn đề hòa bình, hay đứng liên tục 11 tiếng trong cuộc điều trần của quốc hội thì ông mới đủ tư cách nói về “khả năng chịu đựng” của tôi”.

Có thể Hillary không phải là người khỏe mạnh phi thường nhưng bà đã từng vượt hàng ngàn cây số chỉ trong vài ngày để làm việc. Mới đây, Hillary còn gặp một số vấn đề sức khỏe ngay cả khi lên sóng truyền hình. Gương mặt của bà thể hiện những cơn đau đang ập tới, nhưng chính nghị lực phi thường đó lại khiến Hillary trở nên đặc biệt. Bằng chính sự kiên trì bền bỉ qua từng ngày, bà nỗ lực để có được sự ủng hộ của người dân trong vai trò người “thép” nhất nước Mỹ, cho dù bà không phải là một người đàn bà thép.

Hillary Clinton hinh anh 1

“Bạo hành phụ nữ không thuộc về văn hóa, đó là một tội ác cần sự lên tiếng và trừng trị”

Sự đồng cảm của phụ nữ

Quá trình tranh cử căng thẳng đôi khi khiến chúng ta quên rằng Hillary vẫn là một người mẹ, một người vợ và thậm chí giờ đã là bà ngoại. Cô con gái Chelsea Clinton từng nói: “Ký ức đẹp của tôi về mẹ là khi bà đỡ tôi đứng dậy sau một cú ngã rồi ôm lấy tôi thật chặt. Trước khi đi ngủ, mẹ luôn đọc Goodnight Moon như lời chúc ngủ ngon dành cho tôi. Dù bất kể chuyện gì đã xảy ra, tôi biết rằng mình luôn ở trong trái tim và suy nghĩ của mẹ”.

Bản thân Hillary trước khi tranh cử đã từng cống hiến rất nhiều tình yêu và công sức cho Quỹ bảo vệ trẻ em. Chính đương kim Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng ca ngợi Hillary Clinton rằng: “Tôi tin rằng Hillary có thể dẫn dắt đất nước này đi lên khi cả cuộc đời bà là hành trình của những đóng góp to lớn cho trẻ em. Không chỉ cho riêng con gái bà, người được nuôi nấng và giáo dục một cách hoàn hảo, mà còn cho mọi trẻ em trên đất nước này”. Chỉ bằng một câu nói mà có thể phác họa rõ nét chân dung của Hillary như một người đáng tin cậy, đầy tình thương, luôn quan tâm chăm sóc như cách mà bà đã làm mẹ, và bây giờ, là ứng cử viên cho vị trí tổng thống Mỹ.

Ở khía cạnh chính trị, đây là một nước đi đúng đắn. Hillary nhận được sự ủng hộ, đồng cảm của hầu hết những phụ nữ từng làm mẹ hoặc mong muốn làm mẹ. Những phụ nữ không chỉ trên đất Mỹ mà ở khắp nơi trên thế giới đều có thể thấy hình ảnh Hillary trong chính mình. Dù có là ai trên chính trường, thương trường, trở về nhà họ lại làm vợ và là một người mẹ. Hillary không xuất chúng, không hoàn hảo như những ứng cử viên tổng thống khác trong quá khứ nhưng bà lại có thể chiến thắng bằng sự cố gắng, nỗ lực và tâm huyết của mình. Chính trị gia là một nghề nhiều thăng trầm với nhiều chiến lược. Hình ảnh nhẹ nhàng của một người mẹ sẽ thu hút đông đảo sự ủng hộ của cử tri so với sự thẳng thừng đến mức mất lòng của Donald Trump.

Dù thế nào Hillary cũng đã ghi danh vào lịch sử nước Mỹ với những điều mà chưa một người phụ nữ nào làm được. Có thể chiếc ghế tổng thống có vẻ vẫn còn rộng đối với bà. Nhưng trên hết, nỗ lực gìn giữ gia đình đi qua nhiều sóng gió của Hillary, song hành cùng tham vọng dẫn dắt nước Mỹ đi lên đủ để chúng ta dành tặng người đàn bà này sự ngưỡng mộ to lớn

Có thể bạn chưa biết

  1. 1. Hillary Clinton từng giành giải Grammy năm 1997, nhưng không phải vì giọng hát. Bà chiến thắng ở hạng mục “Best Spoken Word Album” cho bản sách audio “It Takes a Village” của mình.
  2. 2. Hillary từng có một sự nghiệp luật sư thành công. Bà từng được xếp hạng trong danh sách 100 luật sự có ảnh hưởng nhất tại Mỹ vào năm 1988 và 1991.
  3. 3. Dù là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ nhưng Hillary từng là thành viên của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, một thời gian sau Hillary bắt đầu nhận ra rằng một số chính sách của đảng này không hợp lý và quyết định chuyển sang đảng Dân Chủ năm 1968.
  4. 4. Hillary thích ăn đồ cay, bà thường xuyên sử dụng tương ớt và ớt bột trong mỗi bữa ăn của mình.
  5. 5. Trong thời gian làm Đệ nhất Phu nhân, mật hiệu của Hillary là Evergreen. Bà cũng giữ tên hiệu này cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của riêng mình.
  6. 6. Hillary là vị Ngoại trưởng di chuyển nhiều nhất trong lịch sử Mỹ. Trong 4 năm nhiệm kỳ, bà đã đi qua 112 quốc gia với con đường dài hơn 1,5 triệu ki-lô-mét, chiếm 25% quỹ thời gian đi lại của bà.
  7. 7. Hillary khẳng định mình đã có những cuộc trò chuyện tâm linh rất thường xuyên với Eleanor Roosevelt 30 năm sau khi bà mất.
  8. 8. Mẹ của Bill Clinton từng nghĩ rằng Hillary không thực sự xứng đáng để lấy con trai bà. Bà không thích ngoại hình của Hillary và ông Bill Clinton đã phải hết sức thuyết phục mẹ để cuộc hôn nhân diễn ra.

Bài: Yến Nhi

Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 11/2016

Xem thêm