Thời trang thập niên 1950: Những bà nội trợ hạnh phúc

Thập niên 1950 là giai đoạn khó khăn sau chiến tranh. Khi ấy phụ nữ chọn cách ăn mặc an toàn, bình thường, tuân theo những chuẩn mực cơ bản như eo thon, ngực đầy

Bình thường vẫn hơn

Trong tình hình khó khăn sau đống đổ nát của chiến tranh, thời trang chọn cho mình một hình ảnh an toàn, bình thường và truyền thống. Những ký ức về chiến tranh vẫn còn quá mới mẻ nên cái gì đó đơn giản vẫn tốt hơn cả. Hình tượng mới cho người phụ nữ lúc này tuân theo chuẩn mực cơ bản của vóc dáng đồng hồ cát với eo nhỏ, ngực đầy, vai thon.

fashion-1950s-1

Kiểu váy ôm sát dành cho những phụ nữ đi làm

Bà nội trợ hạnh phúc

Xuyên suốt những năm 1950, thời trang nữ giới chủ yếu dựa vào kiểu dáng bộ sưu tập New Look của Dior cuối thập niên trước nhằm tạo ra hình ảnh người phụ nữ của gia đình. Phái đẹp thời đó không khác gì những cô búp bê trong bộ đầm lady, tùng xòe rộng, eo thít chặt và thân trên ôm sát. Trang phục phải tôn lên sự khác biệt giữa hông và eo, cổ và vai. Báo giới thường nhấn mạnh những tính từ như “mềm mại”, “nữ tính” và “duyên dáng” để nói về trang phục thời kỳ này.
Sau chiến tranh, cánh đàn ông đã gác súng và trở về, buộc phụ nữ phải nhường lại vai trò lao động sản xuất, lui về chỗ của mình xưa nay là ở nhà, trong bếp. Riêng những phụ nữ còn duy trì vai trò ngoài xã hội thường mặc váy ôm sát giống như đồng phục của nữ tiếp viên hàng không, kết hợp với giày cao gót.

Khuôn mặt của nữ giới thời kỳ này thường được tôn lên bằng kiểu tóc lọn và gợn sóng nhẹ, kẹp tỉ mỉ ở phần đỉnh đầu hoặc giữ bằng keo trước khi làm khô.Ngược lại, tóc thẳng được xem là kém thời trang.

fashion-1950s-5

Những ngôi sao ảnh hưởng đến thời trang 

GRACE KELLY (1929-1982)

Grace Kelly trở thành biểu tượng cho phong cách cổ điển của thập niên 1950. Những trang phục mà cô diện dù ở bất kỳ đâu cũng đều toát lên gu thẩm mỹ tinh tế hiếm có. Sự sắc bén trong thời trang của Grace Kelly khiến nhà thiết kế phục trang phim nổi tiếng Edith Head phải thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ hợp tác với ai có một sự thấu hiểu sâu sắc về mảng này đến vậy”. Cả trong và ngoài màn ảnh, Grace Kelly đều là đại sứ cho thời trang đơn giản của Mỹ. Từ chiếc đầm thít eo, xòe ở tùng váy đến áo sơ-mi và quần thông dụng.

Photo of Grace Kelly

Bộ đầm lụa màu xanh nhạt do Edith Head thiết kế mà Grace Kelly mặc tại lễ trao giải Oscar 1955 được bầu chọn là một trong những trang phục đẹp nhất trong lịch sử Oscar. Cũng tại lễ trao giải này, Grace Kelly trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim The Country Girl. Chiếc áo cưới mà Grace Kelly mặc trong hôn lễ với hoàng tử Rainier III xứ Monaco năm 1956 do Helen Rose thiết kế cũng trở thành một trong những biểu tượng áo cưới đẹp nhất mọi thời đại.

fashion-1950s-gracekelly

Tên của Grace Kelly được hãng thời trang Hermès đặt tên cho dòng túi quai ngắn (tote) nổi tiếng của hãng. Chiếc túi ra đời vào năm 1930 với tên gọi Sac à dépêches pour dames, nhưng đến năm 1956, khi Grace Kelly sử dụng để che bụng bầu, chiếc túi mới bắt đầu được nhiều người biết đến. Từ đó, Hermès lấy tên Kelly đặt cho dòng túi trên. Hiện nay, Hermès Kelly có 5 kích cỡ với nhiều màu sắc và luôn là niềm ao ước của nhiều phụ nữ.

grace-kelly-hermes-1956

Những món đồ đặc trưng: găng tay, vòng cổ và hoa tay ngọc trai, khăn choàng lụa, đầm xoè dài, quần khakis, túi Hermès Kelly.

AUDREY HEPBURN (1929-1993)

Audrey Hepburn là biểu tượng thời trang duyên dáng cả trong phim ảnh lẫn ngoài đời. Phong cách của nữ diễn viên người Anh này có sức ảnh hưởng mạnh đến thời trang kể từ thập niên 1940, kéo dài đến 1950, 1960 và đến tận ngày nay. Trên thực tế, phong cách thời trang của các nhân vật mà cô đóng trong phim chịu ảnh hưởng bởi phong cách của chính Audrey. Không ai có thể quên được hình ảnh nàng công chúa Ann trong phim Roman Holiday (1953) với áo sơ mi kiểu nam không cài nút cổ (men’s button-down) bỏ vào trong váy xoè dài full-skirt và giày sandal dây đế thấp. Kiểu trang phục này được bà mặc không biết bao nhiêu lần ngoài đời thật.

Roman-Holiday-12

Audrey Hepburn trong phim Roman Holiday

 

Hay chiếc quần capri và giày búp bê trong phim Funny Face (1957). Và dĩ nhiên không thể không nhắc tới quý cô Holly Golightly trong chiếc mắt kính Wayfarer to bản cùng chiếc đầm nhung đen và vòng cổ ngọc trai trong phim Breakfast at Tiffany’s. Chiếc đầm Givenchy đó đã trở thành huyền thoại của những chiếc đầm đen Little Black Dress. Ở thời đại mà những đường cong chiếm lĩnh (như Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor…), Audrey Hepburn nổi nên với hình tượng gamine (người phụ nữ mắt to, vóc dáng boyish thon thả nhỏ nhắn) và tóc ngắn pixie đặc trưng tương phản hoàn toàn. Phong cách mà Audrey lựa chọn là thanh lịch giản dị chứ không phải nóng bỏng gợi cảm.

Audrey-Hepburn-in-black-funny-face-32252973-500-660

Audrey Hepburn trong phim Funny Face

Những món đồ đặc trưng: quần capri đen, giày búp bê, áo trench coat, áo cổ lọ, áo sơ mi thả nút kiểu nam (men’s button-downs).

 Ảnh: Tư liệu

Xem thêm