Nếu những nàng công chúa Disney có thật, họ sẽ mặc trang phục của thời đại nào?

Dựa vào khung cảnh, hình ảnh, tình tiết trong những bộ phim hoạt hình Disney, trang Buzzfeed đã dựng lại hình ảnh “đời thật” của các nàng công chúa với trang phục theo thời đại mà họ thuộc về

 

Hãng Disney đã vẽ nên hình ảnh hư cấu của những nàng công chúa xinh đẹp qua các phim cổ tích nổi tiếng như Người đẹp ngủ trong rừng, Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Aladdin, Pocahontas, Người đẹp và quái vật, Công chúa và chàng Ếch… Bạn có bao giờ tự hỏi nếu các người đẹp này thật sự tồn tại, họ sẽ thuộc giai đoạn nào trong lịch sử?

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-1

Jasmine trong Aladdin – những năm 300 sau công nguyên tại Vương quốc Ả rập

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-4

Dựa vào những chi tiết sau:

– Từ “Salaam”, một câu chào trong tiếng Ả Rập được dùng nhiều lần trong phim.

– Bài hát mở màn “Arabian Nights” đã phần nào nói lên địa điểm diễn ra của câu chuyện.

– Trước khi Thần Đèn biến Aladdin thành hoàng tử Ali, ông đã nhìn vào trang phục của cậu và nhận xét: “Đầu tiên, chiếc mũ và bộ đồ này nhìn quá lỗi thời, như hồi thế kỷ thứ III”, điều đó có nghĩa là câu chuyện về Aladdin phải diễn ra vào ít nhất là thế kỷ thứ IV sau công nguyên.

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-14

Đạo Hồi trở thành một tôn giáo chính thức vào thế kỷ thứ VII sau công nguyên, vì thế Aladdin phải sống vào thời trước khi xã hội Ả-Rập bị đạo Hồi chi phối. Dù vậy, phụ nữ thời ấy vẫn ăn mặc khá kín đáo, chủ yếu là những trang phục rộng, không để lộ đường nét cơ thể. Công chúa Jasmine, nếu sống vào thời ấy, không thể ăn vận phóng khoáng như trong phim, mà ngược lại họ còn trùm cả khăn. Thời này, một vài người còn trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt. Những phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu như Jasmine sẽ mặc trang phục cầu kỳ với chất liệu cao cấp hơn những người ở giai cấp thấp. Kiểu kẻ mắt đen, đậm (kohl) đã được ưa chuộng trong giai đoạn này.

Aurora trong Công chúa ngủ trong rừng – Những năm 1300 ở nước Anh

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-7

Dựa vào những chi tiết sau:

– Quyển sách với chi tiết trang trí hoa văn cành lá óng ánh vàng mở đầu bộ phim.

– Tên của Aurora trước khi nàng biết mình là công chúa, được đặt là Briar Rose, một loài tầm xuân được trồng phổ biến ở miền nam nước Anh từ thời cổ xưa.

– Hoàng tử Philip nói với vua Hubert: “Cha ơi cha đã lỗi thời rồi. Giờ đã là thế kỷ thứ XIV!” khi chàng mới gặp “cô thôn nữ” Aurora, chưa biết nàng là công chúa nhưng vẫn muốn cưới nàng làm vợ.

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-10

Trang phục của Aurora có sự thay đổi rõ rệt kể từ khi cô biết mình là công chúa. Phụ nữ quý tộc dĩ nhiên có cách ăn mặc khác với trang phục của dân thường. Nhờ vào những cải tiến về may mặc trong thế kỷ XIV, trang phục của các nữ quý tộc Anh được may đo kỹ càng, phần tay áo ôm sát và lần đầu tiên có cả áo bodice (áo lót mặc bên trong). Trang phục của phụ nữ thời ấy thường có nhiều lớp, gồm một đầm may vừa vặn mặc bên trong rồi đến một lớp áo khoác rộng rãi hơn, thường là không có khuy cài, không tay áo, tà dài chấm đất gọi là surcote. Phần áo bên trong được trang trí với ghim cài áo.

Phái đẹp thường tết tóc thành bím quấn hai bên tai, thỉnh thoảng trang trí với cài tóc, mạng che hoặc vương miện. Phụ nữ có vầng trán rộng và mái tóc vàng óng được xem là chuẩn mực của vẻ đẹp thời bấy giờ.

Bạch Tuyết trong Bạch Tuyết và 7 chú lùn – khoảng giữa đến cuối những năm 1500 ở Đức

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-3

Dựa vào những chi tiết sau:

– Phim mở đầu với một quyển truyện mở ra, gợi nhớ đến những bản in ấn thời kỳ đầu.

– Nhà của 7 chú lùn được trang trí những vật dụng bằng gỗ chạm khắc, cộng thêm khung cảnh núi rừng xung quanh, rất giống vùng Black Forest ở Đức.

– 7 chú lùn hát theo kiểu yodel, một cách hát chuyển từ giọng trầm sang giọng kim, được ghi nhận tại Châu Âu lần đầu tiên năm 1545, vì thế câu chuyện của Bạch Tuyết phải diễn ra sau thời điểm đó.

Với tất cả những chi tiết trên, rất có khả năng Bạch Tuyết sống ở Đức vào giai đoạn giữa đến cuối những năm 1500.

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-12

Dù vẫn còn là một phần của đế chế La Mã thần thánh trong suốt thế kỷ XVI nhưng nước Đức khi ấy chịu ảnh hưởng bởi phong trào cải cách của những người theo đạo Tin Lành ở Châu Âu, khiến văn hóa trở nên cực đoan bị tôn giáo hóa. Phụ nữ Đức thời đó ăn mặc kín đáo với trang phục dày, nặng, màu tối. Những chiếc đầm đều dài phủ gót, nhấn ở eo, cổ áo dựng cao, xếp nếp, phần tay, vai áo và hông phồng to. Phụ nữ bới gọn tóc ra sau và dùng vật cài đầu có kèm lớp mạng dài che phủ phía sau.

Pocahontas trong Pocahontas – khoảng đầu những năm 1600 ở Virginia, Mỹ

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-6

Dựa vào những chi tiết sau:

Không cần phải bàn cãi vì rõ ràng là bối cảnh diễn ra vào thời điểm khi John Smith đến vùng đất Virginia và chạm mặt bộ lạc da đỏ bản địa Powhatan.

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-8

Khi John Smith đến Virginia năm 1607, Pocahontas thật ra chỉ mới 11 tuổi. Pocahontas chỉ thật sự được xem là người trưởng thành khi bước sang tuổi 13. Cô con gái của thủ lĩnh bộ lạc Powhatan sẽ chỉ quấn độc một tấm da nai quanh eo, cổ đeo những vòng dây dài kết từ vỏ sò trắng. Vào mùa đông cô có thể khoác thêm chiếc áo choàng qua vai bằng da thú để giữ ấm. Khi chưa kết hôn, phụ nữ Powhatan tết tóc thành một bím dài, sau khi kết hôn họ sẽ cắt ngắn mái tóc của mình.

Phụ nữ có vị trí cao trong bộ lạc như Pocahontas sẽ vẽ trang trí mặt và cơ thể với những họa tiết trừu tượng, có thể là hình của cây cỏ, động vật. Mực vẽ làm từ hỗn hợp rễ cây tán nhuyễn, các loại quả mọng và dầu. Pocahontas chắc hẳn phải có hình vẽ như vậy trên mặt.

Belle trong Người đẹp và quái vật – Khoảng những năm 1700 ở Pháp

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-5

Dựa vào những chi tiết sau:

– Trong bài hát mở đầu phim, Belle đã dùng từ “bonjour” để chào những người trong làng, và trong bài “Be Our Guest”, Lumiere (cây nến) đã hát: “Thưa quý cô, chúng ta không được quên đây là Pháp nhé.”.

– Khi Cogsworth (vị quản gia bị hóa thành đồng hồ) dẫn Belle đi tham quan tòa lâu đài, ông đã mô tả về “một kiến trúc khá lạ theo phong cách Rococo ”, và “đây là một ví dụ khác theo lối tân cổ điển ở giai đoạn cuối của trào lưu Baroque”. Những điều này cho thấy bộ phim diễn ra vào khoảng thế kỷ XVII – XVIII.

– Việc Quái vật là một hoàng tử cho thấy câu chuyện xảy ra ở thời đại quân chủ trước khi cuộc cách mạng Pháp bùng nổ vào năm 1789.

 DISNEY-PRINCESS-COSTUME-18

Khi Belle kết hôn cùng hoàng tử (Quái vật), nàng đã trở thành một thành viên của hoàng tộc. Do đó nàng phải ăn vận theo kiểu cách hoàng gia. Đó là kiểu trang phục của hoàng hậu Marie Antoinette, một biểu tượng thời trang và sắc đẹp thời bấy giờ. Phụ nữ quý tộc Pháp mặc đầm xa hoa, lộng lẫy với váy áo phồng to ở phần thân dưới và phần thân trên là áo corset ôm khít bộ ngực và vòng eo.

Phụ nữ trong thế kỷ XVIII để kiểu tóc phồng cao, càng cao càng hợp mốt. Đa phần đó là tóc giả, và dù giả hay thật thì tóc của họ cũng phải phủ bột mì trắng xóa. Đó là mốt tóc được hoàng hậu Marie Antoinette lăng xê. Chính vì mốt tóc này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm bột mì, giá bánh mì tăng cao khiến dân thường vô cùng phẫn nộ. Phụ nữ thời đó trang điểm đậm, trông kém tự nhiên: họ đánh phấn từ mặt xuống đến vai, má cực hồng và trang trí mặt bằng những miếng dán bằng lụa màu đen với nhiều kích cỡ khác nhau.

Tiana trong Công chúa và chàng Ếch – Khoảng những năm 1920 ở New Orleans, Mỹ

DISNEY-PRINCESS-COSTUME-2

Dựa vào những chi tiết sau:

– Ngay từ đầu phim mẹ của Tiana đã được miêu tả là “người thợ may khéo nhất vùng New Orleans”

– Nhạc jazz, kiểu váy eo thấp và những chiếc xe hơi đậm phong cách Gatsby là minh chứng cho thấy họ sống ở thập niên 1920.

 DISNEY-PRINCESS-COSTUME-16

Mặc dù phần lớn thời gian trong phim Tiana bị biến thành ếch lạc trong đầm lầy nhưng thế giới cô đang sống chắc chắn là thập niên 1920 ở New Orleans. Khi ấy luật Jim Crow (chính sách phân biệt chủng tộc đối với người da đen) đã biến New Orleans trở thành thành phố bị cô lập. New Orleans khi đó cũng là trung tâm văn hóa và nơi khai sinh nhạc jazz.

Phụ nữ trong thời đại này mặc đầm suôn dài, không lộ đường cong, phần eo định hình thấp xuống. Tóc cắt ngắn, thịnh nhất là kiểu tóc bob. Họ đội mũ nhỏ hoặc trâm cài đầu để làm nổi bật kiểu tóc. Cách trang điểm của họ lấy cảm hứng từ các cô đào Hollywood: chân mày vẽ chì hình dấu ^, kẻ mắt đen, chuốt mascara dày, đánh má hồng và tô son màu đỏ đậm.

Bài: Nhi Ong – Theo: Buzzfeed

Xem thêm