Những xu hướng nổi bật nhất tại Tuần lễ Thời trang Paris 2017

Tuần lễ thời trang Paris đã chính thức khép lại, đồng thời đặt dấu mở cho một mùa mốt mới, với những xu hướng được xuất hiện ngập tràn trên các sàn diễn lớn.

Nói đến Tuần lễ Thời trang Paris, là nói đến những bộ ảnh đường phố đẹp lung linh trên con đường lát sỏi, là những màn trình diễn mang đậm chất Paris, và cũng là nói đến những xu hướng thời trang mang tính chất định hình cho cả một mùa mốt năm sau.

Diềm xếp

Không còn gắn liền với những mầu đồ trơn theo phong cách tối giản; Tuần lễ Thời trang Paris chính là dịp lên ngôi của những mẫu diềm xếp với đủ sắc, đủ màu. Vượt khỏi giới hạn của các mẫu xếp bèo nhún thông thường; năm nay, diềm xếp xuất hiện với cả chiều chéo dọc thân áo; hay kết tủa quanh bờ vai nàng mẫu. Nếu như Alexander McQueen đưa diềm xếp lên một tầm cao mới với kiểu cách punky; thì Comme des Garcons lại biến tấu chúng thành chi tiết trang trí mang đậm hình thái avant-garde.

tuan le thoi trang paris 02

Stella McCartney.

tuan le thoi trang paris 03

Alexander McQueen.

Và một khi đã được xem như biểu tượng của sự phù phiếm cùng tính nữ tối đa; diềm xếp không ngần ngại góp mặt trong nhiều nhà mốt khác; từ Dolce & Gabbana; Comme des Garcons cho đến Stella McCartney và Givenchy; để đủ sức làm khuynh đảo phong cách thời trang của các tín đồ trong mùa mốt kế tiếp.

Đen và trắng

Dẫu pastel và các màu có gam sắc mạnh vẫn thống lĩnh bộ sưu tập cho mùa mốt Xuân Hè; đen và trắng vẫn còn đứng ở đó, sừng sững như tượng đài bất diệt không bao giờ sụp đổ. Bước ra khỏi vùng an toàn của những món trơn kinh điển; những bàn tay tài hoa của thế giới phù hoa đã mặc sức tung hoành; để thổi vào đó từng cơn gió lông vũ hay tua rua, bèo nhún. Và những cái tên nằm trong số đó, hẳn nhiên có cả những huyền thoại Saint Laurent; Givenchy và Yohji Yamamoto; bên cạnh các nhân tố mới như Balmain; Lanvin và Isabel Marant.

tuan le thoi trang paris 04

Saint Laurent.

Trong khi đó, sự chuyển tiếp giữa đen và trắng – xám hay bạc – cũng được những thương hiệu như Nina Ricci, Paco Rabanne và Vanessa Seward vận dụng khôn ngoan để tạo nên hiệu ứng sang trọng.

Từ oversize đến minisize

Oversize đã không còn là được ưa chuộng. Thay vào đó, giờ đây, thời trang quay về với những phom dáng ôm khít với đường cắt sắc sảo.

Nếu như hai năm vừa qua, sàn catwalk gần như bị thống trị bởi những cô cậu teen giấu mình trong chiếc áo hoodie; thì giờ đây, với sự xuất hiện của loạt áo khoác và quần tây được cắt sát gọn gàng; thời trang dường như đang đi theo hướng khác. Điển hình trong số đó là Tuần lễ Thời trang Paris; với việc gây chú ý bằng việc mang phục trang lại gần hơn với cơ thể; và cắt giảm đi đáng kể những kiểu dáng không rõ nét trong các mùa mốt trước.

Điều đó cũng đúng với cả Rick Owen – gã càng rỡ làng mốt – vốn được biết đến với việc đưa oversize lên đến đỉnh thượng thừa.

Thậm chí Virgil Abloh, nhà thiết kế người Mỹ nổi tiếng với thương hiệu Off-White vốn rất được ưa chuộng bởi các ngôi sao rap, cũng đã dần đưa vào những bộ suit quyền lực, và đẩy nàng Campbell ra sàn diễn với blazer trắng cách điệu đi cùng quần ôm sát.

tuan le thoi trang paris 05

Rick Owens.

Quần short thể thao

Quần short ôm với dáng hình hao hao như mẫu đồ đi xe đạp; hay quần short rộng rãi như món đồ tập gym; lại là một cơn sốt khác ta không thể bỏ qua tại Tuần lễ Thời trang Paris. Từ Saint Laurent; Chloe cho đến Y/Project; những mẫu quần này xuất hiện với tần suất dày đặc; để đủ sức án ngữ mọi tầm nhìn dân nội giới thời trang.

Những tưởng việc Lacoste từ bỏ các sàn diễn New York để đến với Paris đã đủ sức thống lĩnh cả dòng đồ thể thao nơi kinh đô ánh sáng, vị trí ấy lại vô cùng lung lay khi Louis Vuitton trình làng 46 mẫu thiết kế như đồ vận động viên, khi kết hợp lạ kỳ những chiếc quần short lụa và áo khoác cách điệu cách đây 3 thế kỷ.

tuan le thoi trang paris 06

Những bản in lấp lánh

Mùa Xuân sẽ không còn là mùa Xuân nữa; nếu không có sự hiện diện của những mẫu đầm váy in hoạ tiết. Điều đó đặc biệt đúng với mùa mốt năm nay; khi các hoạ tiết in xuất hiện ngập tràn thu hút mọi ánh nhìn.

Và một lần nữa, Dries Van Noten – được mệnh danh như hoàng tử của các mẫu hoạ tiết in, lại không khiến người xem thất vọng. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của Akris, một thương hiệu mới đến từ Thuỵ Sỹ nhưng lại tạo nên không ít điều bất ngờ.

tuan le thoi trang paris 07

Akris.

Nhưng nổi bật nhất, phải kể đến các mẫu in hoa đặc trưng của nhà mốt Dolce & Gabbana; hay khu vườn Anh quốc đến từ nhà thiết kế Sarah Burton (Alexander McQueen). Trong khi đó, cái gật đầu của Liselore Frowijn lại cho ra đời các bản in bằng sáp của vùng đất châu Phi, và chất liệu Marimekko trở thành nguồn cảm hứng tạo nên chiếc đầm Arcimboldo in đậm trong ký ức những người đến xem show Garcons.

tuan le thoi trang paris 08

Liselore Frowijn.

Phụ kiện nhựa lên ngôi ngôi tại Tuần lễ Thời trang Paris

Một trong những điểm kỳ lạ (nhưng không khó hiểu) nhất trong mùa mốt Paris, chính là sự hiện diện của các mẫu giày nhựa. Balenciaga, với truyền thống tạo nên các mẫu giày mang đậm chất kỳ quái; đã lăng xê nhiệt tình cho mẫu crocs sandals với phần đế dầy cộm. Và ở đó, Karl Lagerfeld mang đến vầng hào quang cho các mẫu boots nylon lộ rõ chân người mẫu.

tuan le thoi trang paris 09

Balenciaga.

tuan le thoi trang paris 10

Chanel.

Tạo nên nhiều luồng dư luận xung quanh tính ứng dụng, các mẫu phụ kiện của Balenciaga hay Chanel vẫn khiến nhiều người ao ước bởi tính mới mẻ và đi đầu xu hướng. Liệu chúng có tồn tại được trong thế giới thời trang luôn xoay chuyển theo tốc độ từng bức ảnh selfie được đăng lên Instagram hay không, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm