Trend Alert: muôn vẻ Polo shirt trên sàn runway Xuân Hè 2015

Khi thời trang sportwear lên ngôi, áo polo shirt “thử thách” sức sáng tạo của các nhà tạo mốt. Và hãy nhìn xem, họ đã biến hóa nó tuyệt vời thế nào trong mùa xuân hè 2015?

Vào thập niên 1800, áo polo thuở ban đầu là sơ-mi bằng cotton dày, tay dài. Vận động viên tennis huyền thoại Jean Rene Lacoste đã cải tiến kiểu dáng và chất liệu của nó vào thập niên 1920. Ông thiết kế chiếc áo chơi quần vợt với ống tay ngắn, sử dụng cotton Pique (ở Việt Nam hay gọi là thun cá sấu), cổ áo có thể dựng lên để tránh nắng làm rát cổ và đính biểu tượng con cá sấu lên ngực trái. Chiếc áo trở nên nổi tiếng đến nỗi Lacoste thành lập công ty sản xuất, đặt tên áo là sơ-mi Lacoste. Những người chơi polo nhận ra mẫu áo rất phù hợp với môn mã cầu nên sử dụng thay thế kiểu cũ và gọi nó là polo shirt. Thậm chí, người chơi tennis cũng quen gọi áo này là polo shirt mặc dù nó phục vụ cho môn quần vợt trước tiên.

Polo shirt có thể mặc cùng váy maxi, váy bút chì, váy xếp pli, quần dài, shorts lửng v.v… hoặc tự nó trở thành chiếc đầm cá tính dành cho mọi dịp.

Mặc cùng váy bút chì

Polo-trend-ss2015

Từ trái sang: Tory Burch, Proenza Schouler, Veronica Beard, Boss Woman

Đầm liền suôn dài cổ áo polo

poloshirt-trend-SS2015

Từ trái sang: Tory Burch, I’m Isola Marras, Proenza Schouler

Đầm ngắn trẻ trung

poloshirt-SS2015-trend-1

Từ trái sang: Naeem Khan, Lacoste, Naeem Khan

Áo polo phối cùng chân váy xếp pli (ảnh trái, Bouchra Jarrar) hoặc maxi (Polo Ralph Lauren)

poloshirt-runway-SS2015

Phối cùng quần lửng ống suôn (ảnh trái, Chanel) hoặc quần ôm lưng cao (Alexander Wang)

poloshirt-trend-ss2015-3

Bài: Coco Thủy. Ảnh: tư liệu

Xem thêm