Trang phục của Taylor Swift gây scandal “thấy người sang bắt quàng làm họ”

Nữ ca sỹ Taylor Swift chắc sẽ không ngờ rằng bộ jumpsuit cô diện tại Lễ trao giải Billboard Music Awards 2015 vừa qua đã gây nên một tình huống "nhận người thân" buồn cười và đáng ngượng thế này

Tại lễ trao giải Billboard Music Awards diễn ra hồi cuối tuần qua, nữ ca sỹ Taylor Swift đã diện bộ jumpsuit cut-out màu trắng rất sexy. Nhưng chuyện đó không gây chú ý bằng việc Nasty Gal, một thương hiệu thời trang online tầm trung khá phổ biến ở Mỹ đã đăng trên Instagram hình ảnh của Taylor Swift và nhận rằng đó là thiết kế mang tên Frisco Inferno jumpsuit của họ.

taylor-swift-Billboard2015-2

Vấn đề là, giới sành thời trang trên Instagram ngay lập tức chỉ ra bộ jumpsuit thực chất là thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè 2015 của thương hiệu Balmain.

FASHION-FRANCE-BALMAIN

Điều buồn cười chính là sản phẩm của Nasty Gal sao chép từ thiết kế của Balmain quá giống đến nỗi chính người của thương hiệu này cũng bị nhầm tưởng hàng thật là hàng nhái. Thật ra, nếu nhìn kỹ, có thể thấy bộ jumpsuit của Taylor Swift được kết hạt cườm trắng li ti óng ánh chứ không trơn đơn thuần như sản phẩm của Nasty Gal. Có lẽ người của Nasty Gal chỉ nhìn qua hình ảnh tổng thể của trang phục Taylor Swift mặc trên thảm đỏ nên đã không nhận ra chi tiết này, và nhanh nhảu “thấy người sang bắt quàng làm họ”.

taylor-swift-Billboard2015-nastygal

Nasty Gal sau đó đã nhanh chóng nhận ra sai lầm đáng “ngượng” của họ và xóa bỏ tấm ảnh, nhưng một website khác đã nhanh tay hơn chụp lại màn hình tình huống này.

Việc Nasty Gal sao chép mẫu của Balmain không phải là mới. Các nhãn hàng thời trang đại chúng thường xuyên sao chép mẫu mã của những nhà mốt cao cấp, điển hình như Zara thường lấy mẫu của các hãng lớn như Céline, Balenciaga để sản xuất đại trà, đến nỗi giới thời trang đã đặt cho thương hiệu này những cái tên như “Zéline” hay “Zalenciaga”.

Nhưng trường hợp của Nasty Gal có lẽ là đáng xấu hổ nhất vì đã vô tình công khai và gây sự chú ý với thiết kế sao chép của mình, giống như câu “lạy ông tôi ở bụi này”.

Dù vậy, nhà thiết kế Olivier Rousteing – Giám đốc sáng tạo của Balmain hẳn sẽ không mấy phiền lòng về việc này. Anh từng phát biểu cởi mở rằng: “ Tôi nhớ Coco Chanel đã từng nói, nếu thiết kế của bạn nguyên bản, hãy chuẩn bị tinh thần là nó sẽ bị sao chép. Tôi thích nhìn thấy thiết kế của mình phối cùng với đồ của Céline và Proenza Schouler tại cửa hàng của Zara”.

Theo: qz.com

Xem thêm