Tập đoàn Zegna sản xuất đồ bảo hộ y tế để chung tay phòng chống dịch COVID-19

Tập đoàn Zegna là doanh nghiệp thời trang tiếp theo tích cực hỗ trợ phòng chống dịch cúm corona

Nhiều tập đoàn may mặc đang có những động thái hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch cúm COVID-19. Nối dài danh sách đó không thể thiếu Zegna Group.

Bạn biết gì về tập đoàn Zegna?

Ermenegildo Zegna là tập đoàn quốc tế về xa xỉ phẩm dành cho nam giới được thành lập năm 1910 ở Trivero, Ý. Nhà sáng lập tài ba mong muốn hướng doanh nghiệp đến việc phát triển bền vững: Sử dụng những nguồn lực của doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng. Tập đoàn Zegna cũng đặc biệt quan tâm, phát triển vùng đất Trivero, nơi đặt nền móng đầu tiên của tập đoàn.

Trong những năm qua, tập đoàn Zegma đã phát triển từ sản xuất dệt may chất lượng cao đến thương mại hoá may mặc thủ công. Zegma Group cũng khẳng định vị thế thương hiệu phong cách sống đẳng cấp với hệ thống bán lẻ ở hơn 100 quốc qua.

Zegna Group chung tay chống dịch COVID-19

“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng này bằng sự quan tâm và hỗ trợ.”

– Gildo Zegna, CEO của Ermenegildo Zegna

Nhằm góp phần hỗ trợ công cuộc phòng chống dịch, Zegna đã cho mở trở lại các xưởng sản xuất của mình ở Ý và Thụy Sỹ. Dự kiến, tập đoàn sẽ dốc sức sản xuất 280,000 đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế.

Đồ bảo hộ được sản xuất bằng vải không dệt do Pratrivero SpA từ Ý cung cấp. Các sản phẩm này sẽ được chuyển cho vùng Piedmont (250,000 bộ) và Ticino (30,000 bộ). Zegna Group đã chuyển đổi một phần nhà máy ở Novara và Mendrisio để phù hợp với việc sản xuất các trang phục y tế.

Đây là nỗ lực chung tay của nhiều tổ chức: Tập đoàn Zegna,  Quỹ Zegna, vùng Piedmont, Ý và Ticino, Thụy Sỹ. Quận dệt may Biella và Liên đoàn Công nghiệp Biella cũng đã phản ứng thức thời để hỗ trợ. Bên cạnh đó, tập đoàn Zegna cũng tích cực hợp tác cùng Đơn vị giải quyết khủng hoảng của Piemonte và cơ quan có thẩm quyền của Ticino để đẩy nhanh quá trình sản xuất. Tất cả vì nỗ lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết nguồn cung y tế trong thời điểm khủng hoảng này.

>>> Xem thêm: GUCCI QUYÊN GÓP 2 TRIỆU EURO CHỐNG DỊCH COVID-19

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm