Show diễn Pink Garden: Khu vườn màu hồng tôn vinh thời trang trẻ em cao cấp

Pink Garden là show diễn thời trang dành cho trẻ em đầy màu sắc. Sự kiện quy tụ 8 nhà thiết kế và thương hiệu, tạo nên "khu vườn thời trang" sống động

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc và MC Đại Nghĩa tại Pink Garden

Chiều thứ Bảy cuối cùng của tháng 9/2020, tám nhà thiết kế trẻ đã đem đến một cuộc dạo chơi thời trang mang tên Khu vườn màu hồng (Pink Garden). Đây là sự kiện thời trang do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc sáng lập và tổ chức. MC Đại Nghĩa đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Pink Garden 2: Giấc mơ mùa hè

Pink Garden mở màn với phần biểu diễn âm nhạc sôi động

Tên gọi Khu vườn màu hồng (Pink Garden) đã hé lộ phần nào chủ đề của bữa tiệc thời trang. Chương trình mang đến cho khán giả một khu vườn thu nhỏ với đầy đủ các loại hoa, cây trái, động vật. Đó là thế giới cổ tích mà bất kỳ ai cũng từng mơ ước khi còn bé thơ.

Nói về ý tưởng thực hiện Pink Garden, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết: Anh luôn mong muốn tái hiện khung cảnh an yên, mơ mộng của khu vườn tuổi thơ. Đây là ý tưởng mà anh rất tâm đắc và dành nhiều tâm huyết để thực hiện.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc là một gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện thời trang cho trẻ em. Anh từng tổ chức thành công chuỗi Asian Kids Fashion Show. Hay mới đây là Pink Summer Fashion Show 2019. Trong đó, các mẫu nhí vừa trình diễn thời trang, vừa có dịp vui chơi sau một tuần học tập. Sự kiện Pink Garden cũng chính thức đánh dấu sự quay trở lại của thời trang sau ảnh hưởng của Covid-19.

Khám phá khu vườn thời trang trẻ thơ qua 8 bộ sưu tập

Tuấn Trần: BST Rose & Childs

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Tuấn Trần lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa của đoá hồng. Hai tông màu chủ đạo là đen và đỏ cùng hoà quyện, tạo nên những thiết kế vô cùng bắt mắt. Hình ảnh hoa hồng được gợi nhắc xuyên suốt bộ sưu tập. Chất liệu nhung, lưới … cùng sequin lấp lánh đã tạo nên hình ảnh thanh lịch, sang trọng cho các bé nhưng vẫn giữ lại nét hồn nhiên của trẻ thơ.

Xuất hiện đầy bất ngờ trong phần trình diễn này là ca sỹ Cẩm Ly và Minh Tuyết trong trang phục rực rỡ sắc đỏ quyến rũ.

Tùng Vũ: BST Fairy Paradise

Nếu có ai đó hỏi về thiên đường cổ tích, thì Tùng Vũ sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện về những nàng công chúa trong khu vườn thời trang của anh.

Đến với Pink Garden, Tùng Vũ mang đến BST Fairy Paradise. Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập là voan và lưới. Những tông màu trong trẻo quen thuộc như trắng, beige và tông pastel được sử dụng triệt để. Những chi tiết đính kết lấp lánh như ánh mặt trời, hình ảnh thiên thần gợi vẻ cổ tích cho từng mẫu đầm. Tất cả đem đến không khí cổ điển, bay bổng đúng tinh thần của một xứ sở thần tiên.

Vedette của BST này là Á hậu Hoàng Thuỳ. Bên cạnh đó là những gương mặt người mẫu quen thuộc như Hương Ly, Hoa hậu Ngọc Châu, Kim Dung, Nguyễn Oanh …

Hoa Tươi Bamboo Florist

Nghệ nhân Tân Hoa Tre lại mang đến làn gió khác lạ cho Pink Garden. Từng người mẫu nhí xuất hiện với một thứ quả, loài hoa, cây lá. Tác giả của bộ sưu tập đặc biệt đầu tư vào những phụ kiện tươi trẻ lạ mắt làm từ chất liệu tự nhiên. Lúc là “chiếc nón” phủ đầy hoa, khi là bộ trang phục đính kết đầy lá tươi đa sắc độ…

Tân Hoa Tre thật sự đã để lại dư âm thú vị cho buổi diễn. Còn ai sẽ nói hoa lá cành chỉ dùng để chưng trong nhà cơ chứ!

Chaiko House: BST The Fairy Garden

Góp mặt tại show diễn lần này còn có thương hiệu thời trang thiết kế trẻ em Chaiko House. Thương hiệu giới thiệu đến BST mang tên The Fairy Garden. Mỗi nàng tiên sẽ khoác lên mình bộ cánh được thêu hoa xinh xắn, tỉ mỉ.

Chất liệu cao cấp kết hợp cùng ren làm điểm nhấn trên mỗi thiết kế tạo nên một khu vườn thần tiên, đầy thơ mộng. Màu sắc chủ đạo của “The Fairy Garden” là màu trắng. Thể hiện nét trong sáng, ngây thơ của nàng tiên nhỏ trong BST. Ca sỹ Phạm Quỳnh Anh là người mẫu đặc biệt trong phần trình diễn này.

Phương Hồ: BST Vườn bướm

BST Vườn Bướm lấy ý tưởng từ những cánh bướm nhiều sắc màu trong khu vườn xanh mát. Những thiết kế đầm công chùa từ chất liệu voan cao cấp, được vẽ tay, kết bướm và thêu thủ công cầu kỳ. Các thiết kế trong BST tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhờ tông trắng và pastel.

Người mẫu Minh Hạnh xuất hiện kiêu sa trong chiếc đầm trắng đính kết cánh bướm kết thúc show diễn.

Ninh Khương: BST La Roseraire (Vườn hồng Pháp)

Hoa hồng từ lâu đã được xem là biểu tượng của cái đẹp và sự thanh lịch cố hữu. Đây cũng là lý do mà Ninh Khương chọn hình ảnh này cho bộ sưu tập của mình. Thế nhưng, không chỉ có hoa hồng. Mà là cả một khu vườn thời trang Pháp thanh lịch, kiêu sa. Đó cũng là điều mà BST mang tên LA ROSERAIRE mang lại.

Các thiết kế trong BST giữ nguyên nét đặc trưng của thời trang Pháp cổ điển: Sự thanh lịch, tinh tế và mang vẻ đẹp quý phái rất riêng. Chất liệu lưới cùng chi tiết nhỏ xinh của hoa cỏ và ong bướm. Siêu mẫu Lan Khuê là vedette của bộ sưu tập này. Cô xuất hiện trong chiếc đầm bồng bềnh cùng mái tóc gợn sóng buộc lệch nữ tính.

Wuan Phan: BST Vườn cây của Ba (Summer Blossom)

NSƯT Thành Lộc cùng các mẫu nhí trình diễn với “vũ điệu” chân sáo

Bước ra từ chương trình Project Runway 2014, Phan Nguyễn Minh Quân (Wuan Phan) luôn có sự mới lạ trong sáng tạo của mình. Anh đem đến BST mang tên Vườn Cây Của Ba – Summer Blossom. Đúng như tên gọi, các trái cây được lồng ghép xuyên suốt bộ sưu tập. Các người mẫu nhí xuất hiện trong những trang phục đậm tính ứng dụng. Trên tay là những loại trái cây rực rỡ màu sắc, ăn rơ với tông màu của trang phục.

Trái cây tươi ngon, hấp dẫn … và các thiết kế trong BST Vườn cây của ba cũng vậy!

NTK Wuan Phan muốn nhấn mạnh sự gần gũi của các sáng tạo lần này. Khán giả dễ bắt gặp hình ảnh các bé mẫu nhí vừa trình diễn vừa … nhâm nhi trái cây! BST được thiết kế trên nền kỹ thuật đan lát truyền thống. Cách dựng phom và in vải hiện đại để tạo nên sự mới mẽ trong trang phục. Hoạ tiết chuồn chuồn và hoa lá được đính kết thủ công làm nên giá trị cho BST.

Con gái Ruby Bảo Ngọc trong thiết kế màu sắc của ba Wuan Phan

Đặc biệt, vedette nhí chính là bé Ruby Bảo Ngọc, con gái cưng nhà Wuan Phan. Đến đây thì hẳn ai cũng đoán ra tại sao nhà thiết kế lại chọn tên gọi này cho BST. Vườn cây của ba cũng là món quà mà anh muốn dành tặng cho con gái mình cũng như tất cả những bạn nhỏ đáng yêu.

Góp mặt trong phần trình diễn này còn có nhiều nghệ sỹ: NSUT Thành Lộc, Thuận Nguyễn.Huy Hoàng, Khả Như, Anh Đức, …

>>> Xem thêm: NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG CỦA NHÀ THIẾT KẾ MÙ MÀU TẠI PROJECT RUNWAY VIỆT NAM 2014

Phan Quốc An: BST What U Gonna Do

Bạn có nhận ra hình ảnh chú mèo Cheshire của Alice in wonderland không?

Câu chuyện cổ tích nào ấn tượng với các em nhỏ và cả nhà thiết kế\ Phan Quốc An? Đó là Alice in wonderland – Alice lạc vào xứ thần tiên!

Phan Quốc An đã dùng ngôn ngữ thời trang để lột tả câu chuyện cổ tích một cách rất lạ. Alice lạc lõng ở xứ thần tiên cũng là hình ảnh ẩn dụ của chính nhà thiết kế những ngày đầu làm nghề. Anh dùng bộ sưu tập này để truyền tải thông điệp: Trong cuộc sống, chúng ta sẽ có đôi lúc lạc lối. Hãy cứ bình tâm, lạc quan để có thể tỉnh táo tìm ra lối đi riêng cho mình!

Thanh Hằng xuất hiện kiêu sa với kiểu đầu bươm bướm

BST sử dụng những cấu trúc thú vị được cách điệu từ bộ bài tây. Những nhân vật quen thuộc trong câu chuyện xuất hiện với cách đặt vấn đề độc đáo. Các màu sắc ombre được sử dụng là một ẩn ý nghệ thuật: Màu sắc khéo léo chuyển từ hồng tím đến tối đậm, theo thay đổi của sắc trời chiều tà. Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện ở vị trí vedette trong hình ảnh của Hoàng hậu Át chủ bài. Không chỉ trang phục được đầu tư tỉ mỉ, kiểu tóc của Thanh Hằng cũng rất trau chuốt: Từng cánh bướm được đính kết trên đầu siêu mẫu cũng là bướm thật và mất hơn 1 tiếng để hoàn thành.

Show diễn khép lại trong sự bồi hồi về một bữa tiệc thời trang mãn nhãn. Từ âm nhạc, ánh sáng đến các thiết kế đều gây ấn tượng với các khán giả của Pink Garden.

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm