Project Runway 2014 tập 2: Kinh ngạc với khả năng “biến hóa” cùng chất liệu của 12 nhà thiết kế

Tập 2 chương trình Project Runway Việt Nam vừa phát sóng đêm 18-5 đã khiến khán giả từ bất ngờ đến ngưỡng mộ tài năng của các nhà thiết kế Project Runway Việt Nam 2014

Top 6 nhà thiết kế rơi vào tình trạng nguy hiểm trong tập 2 Project Runway Việt Nam 2014

Từ những nguyên liệu tưởng chừng như chẳng liên quan đến thời trang như phao bơi, khăn bông mà thí sinh phải giành giật tại hồ bơi và các nguyên liệu “đặc biệt” mua tại siêu thị nội thất UMA như miếng lót nồi, tranh treo tường, vỏ gối, 12 nhà thiết kế đã trổ tài xử lý chất liệu điêu luyện và cho ra đời những trang phục đẹp, mang tính ứng dụng và cũng đầy sáng tạo.

IMG_6650

Ban giám khảo tập 2 Project Runway Việt Nam 2014 (từ trái sang): Ông Jean Paul Cauvin – đại diện Học viện thời trang Atelier Chardon Savard; nhà báo Trần Nguyễn Thiên Hương – đại diện tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam; nhà thiết kế Công Trí và diễn viên – người mẫu Trương Ngọc Ánh

Sau hai ngày làm việc cật lực, 12 nhà thiết kế đã có buổi trình diễn 12 bộ trang phục của mình trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của ban giám khảo và khán giả. Nếu như Hồng Lam khá thông minh trong việc sử dụng vỏ áo gối để tạo nên bộ trang phục có họa tiết vương miện rất sang trọng và trẻ trung thì Minh Quân khéo léo “biến hóa” vải dù lấy từ túi đựng áo vest, kệ vải và các hoa văn từ phao bơi thành một trang phục đậm chất thể thao và nam tính.

thiet-ke-tap-2

Từ trái sang: mẫu thiết kế của Minh Công, Diệu Linh, Tuấn Vũ, Hồng Lam

Minh Công dùng khăn lông, phao bơi để thực hiện trang phục đầy tính tiện dụng và chiếc gạt tàn thuốc để làm vòng tay trong khi Thùy Nga sử dụng chiếc phao bơi màu xanh dạ quang để tạo nên một chiếc áo khoác vô cùng nam tính. Bên cạnh một Lý Giám Tiền sử dụng các miếng lót nồi, lót ly để tạo phom dáng cho trang phục; kết hợp kỹ thuật đan thắt từ phao bơi và một Tuấn Vũ khá công phu trong việc tạo ra sản phẩm khi cắt chiếc khăn tắm thành từng mảng rồi đan lại thành một chiếc đầm đuôi cá vô cùng tinh tế, thì những bức tranh sơn dầu là lựa chọn đầu tiên của Diệu Linh để tạo thành một chiếc váy mạnh mẽ, cá tính.

Nguyễn Thị Thảo biến một chiếc thảm cói “cứng nhắc” thành một chiếc áo mềm mại. Trái lại, với nguyên liệu là chiếc phao bơi, Đặng Khánh đã biến chúng thành một chiếc váy vô cùng cá tính. Nguyên liệu mà nhà thiết kế Nguyên Phong sử dụng là những bức tranh sơn dầu và những chiếc túi đựng quần áo ở hồ bơi để tạo thành một chiếc đầm dạ hội. Đình Chiến biến những con chú gấu bông và tấm thảm thành bộ trang phục “vui mắt”.

Lý Giám Tiền dành chiến thắng với mẫu thiết kế do người mẫu Huỳnh Châu thể hiện

Lý Giám Tiền giành chiến thắng với mẫu thiết kế do người mẫu Huỳnh Châu thể hiện

Với sự lựa chọn nguyên liệu thông minh cùng với việc sáng tạo trong việc tạo ra phom dáng, Lý Giám Tiền đã tạo ra một bộ trang phục vừa mang tính ứng dụng cao, vừa đảm bảo được tính xu hướng và mang đậm phong cách cá nhân rõ rệt. Anh hoàn toàn xứng đáng với trở thành người chiến thắng thử thách trong tập 2 và nhận được giải thưởng là một chiếc điện thoại Nokia Lumia 1520 far less thời trang sành điệu và 1 phiếu mua hàng trị giá 10 triệu đồng từ thương hiệu nội thất UMA.

Do không có sự sáng tạo đột phá và bản thân quá nhút nhát nên không nhà thiết kế Lan Anh không thể hiện được phong cách cá nhân trong mẫu thiết kế. Cô buộc phải là nhà thiết kế đầu tiên rời khỏi chương trình, để lại bao tiếc nuối cho khán giả và các nhà thiết kế còn lại.

lan-anh

Nhà thiết kế Lan Anh lặng người khi nghe ban giám khảo nhận xét và ôm chầm lấy host Trương Ngọc Ánh òa khóc khi được nữ diễn viên lên tận sân khấu động viên

Trong tập 2 vừa qua, ngoài tận mắt quan sát khả năng thiết kế vô cùng sáng tạo của các nhà thiết kế, khán giả còn được chứng kiến những màn trang tranh cãi “nảy lửa” giữa họ, đặc biệt là Tuấn Vũ luôn coi mình là “bá chủ” trong ngôi nhà chung và cũng là một “cây hài” gây tiếng cười cho mọi người. Bên cạnh đó, nhà thiết kế Nguyễn Thị Thảo là người có một quá khứ không được hạnh phúc nên khi có một cuộc sống tiên nghi, cô gái trẻ vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy lo lắng cho gia đình của mình vì không hề có sự liên lạc nào giữa cô và gia đình trong khoảng thời gian ở nhà chung.

12 con người với 12 cá tính để hòa hợp với nhau trong ngôi nhà chung không phải là điều dễ dàng. Liệu Tuấn Vũ có tiết chế mình hơn để làm hài lòng mọi người và Thảo có suy nghĩ lạc quan hơn nếu như cô muồn trụ vững trong cuộc thi? Những thử thách nào đang đợi họ phía trước và nhà thiết kế nào sẽ là người ra về tiếp theo?

Hãy đón xem tập 3 được phát sóng vào lúc 20h chủ nhật ngày 25-5 trên kênh VTV3.

Chương trình Project Runway Việt Nam 2014 do tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam bảo trợ thông tin.

Xem thêm