Pháp chính thức cấm người mẫu siêu gầy biểu diễn

Tin quan trọng cho những người mẫu đang tìm kiếm cơ hội hoạt động thời trang tại Pháp: Quốc hội nước này đã chính thức thông qua luật cấm các người mẫu có thân hình không đủ chuẩn BMI trình diễn

Theo luật mới ban hành, tất cả các người mẫu muốn làm việc tại Pháp phải cung cấp một chứng nhận y tế chứng minh tình trạng sức khỏe tốt và chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index – BMI) tương thích với cân nặng, tuổi tác và thân hình. Trước đó Pháp từng đề ra luật quy định chỉ số tối thiểu cho BMI là 18. Chỉ số BMI trung bình của phụ nữ Pháp là 23,2, và một chỉ số BMI được cho là bình thường phải ở mức từ 18,5 đến 24,9.

Luật này cũng quy định rõ hình phạt, bất cứ agency nào thuê người mẫu không đủ tiêu chuẩn quy định làm việc sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 6 tháng và bị phạt 75.000 Euro (hơn 1,85 tỉ đồng). Không dừng lại ở đó, chính phủ Pháp còn bắt buộc những hình ảnh quảng cáo có người mẫu đã qua chỉnh sửa Photoshop, dù làm thân hình đầy đặn hơn hay ốm đi đều phải ghi rõ “retouched photograph (ảnh đã qua chỉnh sửa)”. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2017. Nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 37.500 Euro, có thể chiếm khoảng 30% chi phí của chiến dịch quảng cáo.

Luật này vừa ban hành đã gây tranh cãi trong giới làm thời trang ở Pháp, đặc biệt là các agency. Theo WWD, các agency rất bất mãn với quy định không rõ ràng đối với các người mẫu đến từ nhiều quốc gia. “Chúng tôi bức xúc vì nghề mẫu là một nghề quốc tế. 90% người mẫu hiện nay là người nước ngoài đến Pháp để tìm cơ hội làm việc”, bà Isabelle Saint-Félix, tổng thư ký của Synam, hiệp hội các agency người mẫu ở Pháp cho biết. “Không biết từ đâu, những người làm luật nghĩ ra chỉ số BMI gây hoang mang giữa hội chứng biếng ăn và sự ốm đơn thuần, trong khi chỉ phạt mỗi agency”. Giới thời trang đang chờ những chi tiết cụ thể hơn trong đạo luật này.

Vấn đề sức khỏe của người mẫu đã trở thành đề tài gây tranh cãi trong những năm gần đây ở Pháp. Kiểu thân hình siêu mảnh trên sàn diễn được cho là nguyên nhân dẫn đến hội chứng biếng ăn (anorexia) trong giới trẻ ở Pháp. Ước tính có đến 30.000 đến 40.000 người ở Pháp mắc phải hội chứng này, 90% trong số đó là nữ. Do đó, Tổng thống Pháp François Hollande ủng hộ thông qua điều luật này nhằm ngăn chặn tình trạng trên. Pháp không phải là nước duy nhất ban hành luật cấm người mẫu siêu gầy. Israel, Ý và Tây Ban Nha là những quốc gia đã tiên phong áp dụng điều luật này.

Harper’s Bazaar Việt Nam – Theo: WWD

Xem thêm