Phân biệt hàng hiệu thật hay giả bằng microchip được gắn trên sản phẩm

Các hãng thời trang lớn thông báo sẽ gắn chip chống hàng giả vào tất cả hàng hóa của mình.

Mong rằng trong tương lai bạn sẽ không mua nhầm hàng giả nữa

Các hãng high-end như Ferragamo, Burberry, và Moncler đã thực hành chiến lược gắn các chip điện tử mang tần số radio nhận dạng ( radio frequency identification – RFID) vào hàng hóa của mình để chống lại ngành công nghiệp sản xuất đồ giả. Dù đây chỉ là một bước nhỏ trong cuộc chiến đấu tranh với ngành công nghiệp đồ hiệu giả ngày càng bành trướng với giá trị lên đến 461 tỷ đô la Mỹ, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ hướng đến một thế giới thời trang nơi đồ giả sẽ bị triệt tiêu. Mời bạn xem video sau để hiểu thêm.

Được biết, con chip này đã được các đại lý bán lẻ như Marks and Spencer (Anh Quốc) và Walmart (Mỹ) đưa vào sử dụng rất lâu trước đây. Mỗi con chip mang một mã số riêng biệt. Người mua hàng có thể dùng điện thoại của mình để scan mã nãy và biết được mình có đang mua hàng hiệu thật hay không.

Nguồn: The Cut

Harper’s Bazaar Việt Nam

 

Xem thêm