PETA mua cổ phiếu của Hermès

Câu chuyện giữa PETA và Hermès ngày càng gay cấn hơn khi tổ chức bảo vệ động vật này quyết định mua cổ phiếu của nhà mốt Pháp để cất cao tiếng nói từ bên trong

Động thái này diễn ra tiếp theo sau chuyện Jane Birkin yêu cầu Hermès ngừng sử dụng tên bà cho chiếc túi Hermès Birkin danh tiếng. Biểu tượng thời trang người Anh đã bị thuyết phục sau khi xem video của PETA ghi lại hình ảnh những con cá sấu bị ngược đãi với những hành động dã man trái luật trong một số trang trại ở Texas và Zimbabwe, nơi chuyên cung cấp da cho các hãng thời trang.

Dường như cảm thấy yêu cầu của Jane Birkin vẫn chưa đủ, mới đây chi nhánh của tổ chức PETA ở Mỹ đã mua một cổ phiếu của Hermès để có được tiếng nói từ bên trong, “đòi hỏi hãng ra lệnh cấm những phụ kiện sản xuất từ da động vật, trong đó bao gồm túi da cá sấu và dây đồng hồ da các sấu”.

Dù chưa biết một cổ phiếu đơn lẻ như thế có đủ để tổ chức này tạo nên thay đổi nào không, nhưng đại diện của PETA cho hay, ít ra việc này sẽ cho họ khả năng tham dự các cuộc họp thường niên và được đặt ra câu hỏi”.

Bazaar Việt Nam – Theo: Telegraph

Xem thêm