DMC by Do Manh Cuong

DMC là thương hiệu thời trang ứng dụng cao cấp của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, thành lập khi anh về Việt Nam năm 2007. DMC được biết tới với các thiết kế thanh lịch, sang trọng sử dụng chất liệu cao cấp nhập từ nước ngoài.

DMC là thương hiệu thời trang ứng dụng cao cấp của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Anh là một nhà thiết kế Việt du học tại Pháp. Thương hiệu do anh thành lập khi về Việt Nam năm 2007.

DMC by Đỗ Mạnh Cường được biết tới với các thiết kế thanh lịch, sang trọng sử dụng chất liệu cao cấp nhập từ nước ngoài. Đối tượng khách hàng của DMC là các doanh nhân, nghệ sỹ và những người có thu nhập cao trong xã hội.

Phong cách thời trang của DMC by Đỗ Mạnh Cường

Lê Khanh mặc trang phục Đỗ Mạnh Cường

Các thiết kế của DMC by Đỗ Mạnh Cường luôn dễ nhận diện vì những yếu tố:

• Ứng dụng cao. Trang phục có phom dáng dễ mặc, tôn dáng. Đỗ Mạnh Cường thường đưa các phom dáng cổ điển gợi nhớ phom dáng New Look, với phần eo chít và chân váy midi xoè, tạo vẻ đồng hồ cát cho người mặc.

• Chất lượng vải cao cấp. DMC by Đỗ Mạnh Cường thường sử dụng chất liệu vải dày dặn, khó nhăn. Cho nhiều bộ sưu tập, nhà thiết kế cũng tự in vải để có họa tiết độc quyền.

• Xếp nếp hoa sang trọng. Một số thiết kế tiêu biểu của Đỗ Mạnh Cường sử dụng cách xếp vải thành hoa, có thể là hoa hồng hay hoa trà. Bông hoa được anh dùng để điểm xuyết cho trang phục. Có thể là đặt ở eo, chấm vai, hoặc biến thành toàn bộ phần thân trên của trang phục.

DMC by Đỗ Mạnh Cường ghi dấu ấn với các show diễn thời trang hoành tráng

Ngoài ADN thương hiệu rõ rệt trên các thiết kế, DMC by Đỗ Mạnh Cường còn tổ chức nhiều show diễn hoành tráng. Sân khấu được đầu tư “khủng”, có một không hai. Ý tưởng sàn diễn luôn gây bất ngờ cho giới mộ điệu.

XUÂN HÈ 2013: LE JARDIN – KHU VƯỜN

Le Jardin diễn ra vào giữa tháng 5/2013 tại TP.HCM. Sàn diễn được ê-kíp bố trí thành một khu vườn xanh mát của trời Tây; với lượng cây xanh được đặt trồng trước đó 6 tháng. Chúng được xếp dọc sàn diễn catwalk hình chữ U dài 80 mét. Tạo nên một khu rừng ôn đới râm mát.

Tại show diễn, khán giả được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau theo 3 phần tượng trưng cho 3 thời điểm của một ngày. Buổi sáng với những cô gái tinh khiết, duyên dáng trong gam màu pastel ngọt ngào. Buổi chiều với những thiếu nữ nổi loạn cùng gam màu rực rỡ, bắt mắt và cá tính. Buổi tối lại là những quý cô tiệc tùng, sang trọng và thời thượng.

THU ĐÔNG 2013: BUTTERFLY – NHỮNG CÁNH BƯỚM CUỐI THU

Điểm nổi bật của show diễn Butterfly là sàn catwalk hình tròn với đường kính hơn 100 mét. Lấy ý tưởng những cánh bướm cuối thu lãng mạn và bí ẩn, bộ sưu tập Butterfly vận dụng các màu sắc xu hướng Thu Đông 2013 như: đỏ, tím, xanh lam, vàng… và hai màu đen, trắng kinh điển.

Hoạ tiết in hình cánh bướm được thiết kế đặt in riêng, nhằm bảo đảm sự khác biệt, độc bản cho trang phục. Mẫu họa tiết bướm từ bộ sưu tập đã trở thành hiện tượng trong làng thời trang trong nước, tạo doanh thu và sức ảnh hưởng tột bậc cho thương hiệu của DMC by Đỗ Mạnh Cường.

XUÂN HÈ 2014: SEA OF MEMORY – BIỂN NHỚ

20182112-ntk-do-manh-cuong-01

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những ký ức về một bãi biển thơ mộng lãng mạn dưới màu sắc thời trang. Tất cả cung bậc cảm xúc ấy đã chắp ghép thành đêm diễn thời trang mang tên Sea of Memory.

Sân khấu được dựng thành một bãi biển thơ mộng ngay tại trung tâm thành phố. Sàn catwalk là một con đường ven biển dài 150m bằng gỗ ghép. Runway hình lập thể cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu thời trang Việt.

Với Biển nhớ, Đỗ Mạnh Cường tạo ra hơn 100 thiết kế, được trình diễn bởi khoảng 70 người mẫu. BST được chia làm 3 phần: trắng đen (hoạ tiết chấm bi, kẻ sọc), sắc màu và trang phục dạ hội với tông vàng kim tương ứng với 3 thời điểm trong ngày.

THU ĐÔNG 2014:  THE TWINS – SONG SINH

Show diễn của DMC by Đỗ Mạnh Cường này được tổ chức cuối tháng 11/2014 tại TP.HCM. Lần này, Đỗ Mạnh Cường gây ấn tượng không chỉ ở sàn diễn, mà còn ở nhóm người mẫu.

Đúng với cái tên bộ sưu tập, anh muốn sử dụng những cặp song sinh ngoài đời thật. Tổ chức buổi casting tại bốn thành phố lớn – Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ – anh tạo cơ hội cho những cặp song sinh không chuyên trình diễn trên một sân khấu thời trang đẳng cấp. Xen kẽ với họ là những người mẫu được trang điểm cho giống hệt nhau.

Sàn diễn The Twins có chiều dài hơn 100 mét, với điểm nhấn là bức tượng điêu khắc hình ảnh của chính Đỗ Mạnh Cường với 2 bản đối xứng. Sàn diễn đặc biệt là một thử thách cho người mẫu, vì được rải đá tạo hiệu ứng sân khấu.

XUÂN HÈ 2015: LA VIE EN ROSE

Mùa Xuân Hè 2015, show diễn DMC by Đỗ Mạnh Cường được mang sang Mỹ tổ chức vào trung tuần tháng 6. Sàn diễn là không gian thoáng đãng, nên thơ ở một toà lâu đài cổ trên ngọn đồi của thành phố Beverly Hills, Mỹ. Các khách mời đều được bố trí ngồi front-row đúng quy cách quốc tế. Họ thưởng ngoạn trọn vẹn trang phục trong bối cảnh mang vẻ đẹp hữu tình, thơ mộng của thiên nhiên.

Đường catwalk dài 130m, không gian được thay đổi qua từng khu vực. Tạo nên những tấm phông nền tự nhiên đa dạng; tràn ngập sắc xanh của hoa cỏ. Nó thể hiện thông điệp chính của show diễn: sự tự tin; lạc quan; yêu đời sẽ giúp cho cuộc sống trở nên hạnh phúc.

THU ĐÔNG 2015: LOVE – TÌNH YÊU

20182112-ntk-do-manh-cuong-01

Show tổ chức vào tháng 12/2015 tại Hà Nội. Những vật liệu phần lớn được chuyển từ miền Nam ra. Chúng biến sân vận động Quần Ngựa trở thành một sàn diễn cao cấp. Cảnh sắc với gam vàng đặc trưng của mùa thu đông; phối với sắc đỏ nồng nàn tạo nên một khung cảnh vừa nổi bật nhưng cũng không làm mất đi chất thơ lãng mạn. Ánh sáng được bố trí theo từng khoảng mờ ảo, hư thực tạo nên phông nền.

Các thiết kế trong show DMC by Đỗ Mạnh Cường lần này lấy hoạ tiết trái tim làm chủ đạo. Show diễn có 170 thiết kế, được chia làm 4 phần nhỏ. Show diễn lần này có sự tham gia của 90 người mẫu, trong đó có cả những người mẫu lưỡng tính.

XUÂN HÈ 2016: COUNTRYSIDE – CẢM HỨNG ĐỒNG QUÊ

20182112-ntk-do-manh-cuong-01

Bức tranh miền quê thanh bình được Đỗ Mạnh Cường tái hiện trên sàn diễn thời tran với hình ảnh đường làng quanh co, được lót gỗ cùng cảnh sắc mây trời về chiều nên thơ. Show được tổ chức đầu tháng 6/2016 tại TP.HCM.

Không gian được trang trí bởi những ụ rơm nhấp nhô được tạo khối cẩn thận. Bố trí tạo nên hình khối to lớn, ấn tượng. 40 tấn rơm ở 6 vựa rơm lớn nhất của Sa Đéc được thu gom; khử mùi kỹ lưỡng và đóng gói. Chi phí cho phần vật liệu này cũng lên đến nửa tỷ đồng. Đặc biệt, lực lượng phòng cháy chữa cháy phải được huy động để đảm bảo an toàn trong suốt những ngày chuẩn bị và diễn ra show diễn DMC by Đỗ Mạnh Cường.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của miền quê thanh bình nước Pháp trong tiết trời mùa hạ gồm: trang phục jeans; trang phục caro; trang phục họa tiết hoa cúc; và trang phục tua rua, với tổng số 185 mẫu thiết kế.

THU ĐÔNG 2016: THE LITTLE BLACK DRESS

20182112-ntk-do-manh-cuong-01

Diễn ra vào tháng 12/2016 tại TP.HCM. Để giữ bí mật cho show diễn đến phút chót, êkíp DMC by Đỗ Mạnh Cường đã phải treo một tấm màn đen dài đến 2.000 mét để bao phủ không gian The Little Black Dress.

Hàng loạt quả cầu với kích thước lớn hiện ra trước mắt người xem trên lớp nền ánh sáng với những khoảng không sáng tối ấn tượng. Đây thực sự là một cuộc chơi độc đáo về hình khối và ánh sáng. Đường catwalk bố trí theo hình vuông, lót gỗ dài đến 480 mét.

BST được phủ toàn bộ sắc đen huyền ảo. 137 bộ trang phục được trình diễn bởi 110 người mẫu. Đặc biệt, phần kết của show diễn, Đỗ Mạnh Cường đã quay trở lại với phong cách Avant-garde mà anh vốn yêu thích.

XUÂN HÈ 2017: LIFE IN COLOR – CUỘC SỐNG ĐẦY MÀU SẮC

20182112-ntk-do-manh-cuong-01

Show diễn DMC by Đỗ Mạnh Cường cuối tháng 5/2017 là chuyến hành trình về với biển trời Phú Quốc. NTK tận dụng ánh sáng, khung cảnh thiên nhiên biển trời, những công trình kiến trúc đầy màu sắc mang phong cách của các trường đại học cổ điển châu Âu tại JW Marriott Phú Quốc để làm phông nền cho BST.

Cảnh trí càng làm đậm nét hơn chất xuân hè tươi trẻ trong các thiết kế; và ý tưởng về cuộc sống muôn màu Đỗ Mạnh Cường muốn gửi gắm. Show diễn được chia làm 4 phần. Nó được lấy cảm hứng từ một trường đại học viễn tưởng – Đại học Lamarck (University of Lamarck). Show diễn trình diễn bởi hơn 60 người mẫu.

THU ĐÔNG 2017: THE MUSE 2 KỶ NIỆM 10 NĂM LÀM NGHỀ

20182112-ntk-do-manh-cuong-01

Sắc đỏ tương trưng cho tình yêu, hy vọng, nhiệt huyết được NTK Đỗ Mạnh Cường nhuộm thắm lên sân khấu The Muse 2. Được tổ chức tại Trung tâm SECC, Q.7, TP.HCM vào ngày cuối cùng của năm 2017. Các khách mời đều phải mặc y phục đỏ hoặc đen.

Để thực hiện điều này, ê-kíp của DMC By Đỗ Mạnh Cường đã thực hiện 30 gốc đào được làm như thật. Với số lượng 100.000 cành, sử dụng 200 nhân công lắp ghép từng cánh hoa vào cành. Tạo nên khu vườn nhân tạo rực đỏ. Phần sân khấu tiêu tốn hết 7 tỷ đồng.

Còn đường băng dài 250 m của các người mẫu được đóng bằng gỗ tái sử dụng. Có diện tích lên đến 1.700 m2. Phần khung ánh sáng cho sàn diễn có số lượng đèn chiếu gấp sáu lần những show diễn khác. Show diễn chia làm 5 phần với các thiết kế gắn với sự nghiệp 10 năm của NTK Đỗ Mạnh Cường; gồm hơn 100 thiết kế với khoảng 100 người mẫu trình diễn.

XUÂN HÈ 2018 TẠI LĂNG CÔ, HUẾ

20182112-ntk-do-manh-cuong-01

Rời xa ồn ào của thị thành, DMC by Đỗ Mạnh Cường đến Lăng Cô, Huế vào cuối tháng 5/2018. Show diễn ra trên sân golf chuẩn quốc tế. Không gian tràn ngập sắc xanh của rừng núi, mây trời mang đến cảm giác kỳ vĩ cho người xem. Tạo nên sự hoà quyện giữa nét đẹp của thiên nhiên và sự sáng tạo của con người – thông qua trang phục.

Không những thế, vùng đất gắn liền với đế vương này còn mang trong mình những giá trị về mặt lịch sử lẫn phong thuỷ; tâm linh gắn liền với quá trình phát triển của văn hoá Việt. Bức tranh thời trang Xuân Hè 2018 của NTK Đỗ Mạnh Cường tại Lăng Cô là sự hoà hợp giữa hai yếu tố truyền thống, hiện đại.

THU ĐÔNG 2018: MIX AND MATCH

Diễn ra vào cuối tháng 12/2018, khu phố cổ đậm chất Pháp đã được tái hiện trên sàn catwalk. Chủ đề Mix and Match chỉ rõ, đây chính là bộ sưu tập kết hợp nhiều trào lưu, nhiều phong cách của Đỗ Mạnh Cường. Một trăm bốn mươi hai bộ trang phục trong show diễn thể hiện sự am tường kiến thức thời trang của nhà thiết kế.

XUÂN HÈ 2019: BACK TO NATURE

Mùa Xuân Hè 2019, DMC by Đỗ Mạnh Cường chuyển sàn diễn đến Sydney, Úc. Trong mùa thu mát lạnh nước Úc, nhà hát Opera House tạo nên một phông nền nên thơ cho bộ sưu tập.

Anh đưa 25 người mẫu hàng đầu Việt Nam sang Sydney trình diễn. Đồng thời, anh có sự ủng hộ của các nàng thơ lâu năm. Diễm My 6X, Tăng Thanh Hà, Hà Kiều Anh…đều đồng loạt có mặt ủng hộ nhà thiết kế.

Có thể khẳng định Đỗ Mạnh Cường rất khôn ngoan khi chọn chủ đề lần này là Back to Nature. Trong trào lưu bảo vệ môi trường đang sôi sục cả thế giới, bộ đôi trang phục linen với phụ kiện mây, tre, cói trong bộ sưu tập Xuân Hè 19 của Đỗ Mạnh Cường là phong cách mà giới mộ điệu thời trang không thể bỏ qua.

ĐỊA CHỈ MUA SẮM

TP.HCM

213 Lý Tự Trọng, Q.1
Điện thoại: 08 35210122

HÀ NỘI

88 Nguyễn Hữu Huân, Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại: 04 39351119

Website: www.dmc-vn.com

Xem thêm

Thương hiệu

DMC by Do Manh Cuong
Năm thành lập: 2007
Địa điểm : TP.HCM, Việt Nam
Nhà sáng lập : Đỗ Mạnh Cường – Phạm Huy Cận
Chủ sở hữu: Đỗ Mạnh Cường – Phạm Huy Cận
Giám đốc sáng tạo:
  • Đỗ Mạnh Cường