Mercedes-Benz ngừng tài trợ Tuần lễ thời trang New York

Một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới - New York Fashion Week đang đối mặt với nhiều sự thay đổi quan trọng

Tháng 9 năm nay, Tuần lễ thời trang New York không chỉ chuyển địa điểm mà còn mang một cái tên mới, rút gọn hơn: New York Fashion Week (thay vì Mercedes-Benz Fashion Week) vì thương hiệu xe hơi này đã chính thức ngừng tài trợ sự kiện.

Tin nhà tài trợ chính rút quyền đã râm ran từ giữa tháng 11 năm 2014, nhưng khi đó khó ai tin vì cả hai bên đã hợp tác với nhau hơn nửa thập kỷ. Nói về việc ngừng đồng hành cùng New York Fashion Week, phía đơn vị tài trợ Mercesdes-Benz cho biết: “Mối quan hệ của chúng tôi với thời trang sẽ không kết thúc ở đây, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ngành thời trang toàn cầu”, ý chỉ những hoạt động tài trợ của hãng vẫn tiếp diễn ở các tuần lễ thời trang khác tại Sydney, Istanbul, Berlin… Hiện Mercedes-Benz đang tài trợ hơn 50 sự kiện thời trang ở 30 quốc gia.

Cuối tháng 12-2014, tin tức Tuần lễ thời trang New York phải chuyển khỏi Lincoln Center cũng đã làm xôn xao giới thời trang. Trong suốt 4 năm diễn ra ở đây, có nhiều vấn đề âm ỉ nhưng đỉnh điểm dẫn đến sự ra đi này là do các nhà hoạt động vì cộng đồng đã khởi kiện đơn vị tổ chức Mercedes-Benz Fashion Week chiếm chỗ khu công viên Damrosch Park trong phạm vi Lincoln Center, ảnh hưởng đến quyền lợi chung của cộng đồng. Trước áp lực từ chính quyền, phòng quản lý các khu công viên và giải trí thành phố New York và Lincoln Center đã không đồng ý ký tiếp hợp đồng với IMG – đơn vị tổ chức New York Fashion Week, nhưng IMG cũng tuyên bố trước là sẽ không tiếp tục ở lại nơi này.

Một nguồn tin khác cho biết, IMG đang hoàn tất việc thương lượng để giành quyền tổ chức Made Fashion Week – một chương trình đối thủ thuộc quyền sở hữu của nhà sáng lập và Giám đốc sáng tạo Milk Studios – Mazdack Rassi – cùng với Jenné Lombardo và Keith Baptista. Việc thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 9 và những nhà sáng lập trên sẽ vẫn tham gia với vai trò cố vấn. Một điều khá trớ trêu là trong khi New York Fashion Week thu phí trình diễn của các nhà thiết kế dao động từ 75.000 đô-la Mỹ đến 500.000 đô-la Mỹ, Made Fashion Week cung cấp miễn phí hoàn toàn từ địa điểm, make-up, ánh sáng, âm thanh đến chỗ ngồi. Do đó việc hai chương trình này sắp được tổ chức cùng nhau đã gây nên những cuộc bàn tán và mỉa mai trong giới thời trang.

Được biết, thương hiệu thẻ tín dụng American Express cũng rút quyền tài trợ khỏi New York Fashion Week và sẽ không tài trợ sự kiện này vào tháng 2 tới. Dù vậy, hãng này sẽ tài trợ cho Made Fashion Week

Theo: buro247.com

Xem thêm