Lý Quí Khánh tôn vinh thổ cẩm Việt tại show Hương rừng sắc núi

Chiều 27/11, trong không gian rừng thông xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, bà nhà thiết kế nổi tiếng lần lượt giới thiệu ba bộ sưu tập mới. 

Fashion show Hương rừng sắc núi là sự kiện bế mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 diễn ra từ ngày 24/11 và kết thúc vào ngày 29/11 tại tỉnh Đắk Nông. Chủ đề của lễ hội là Tinh hoa Phương Đông. Thông qua các sự kiện diễn ra, ban tổ chức mong muốn quảng bá chất liệu, trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Fashion show khép lại lễ hội diễn ra vào ngày 27/11. Ba nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Valentine Vân Nguyễn và Diego Chula đã giới thiệu ba bộ sưu tập cùng chủ đề: Hương rừng sắc núi.

Được biết, ban tổ chức đã đầu tư hơn nửa tỉ đồng dành cho việc mua vải thổ cẩm. Thời gian hoàn thành mất đến 6 tháng. Theo đó, họ phải đến tận nhà các nghệ nhân để chọn lựa và đặt hàng riêng từng sản phẩm.

Trong không gian rừng nguyên sơ và vắng bóng người, khán giả chiêm ngưỡng các trang phục trình diễn trên một đường catwalk dài, uốn lượn theo các hàng cây. Buổi trình diễn thời trang đã không sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng, hay làm giả phông nền. Chính thời tiết mùa đông se lạnh tự nhiên của núi rừng đã tạo nên bầu không khí đậm tính nghệ thuật.

Nhà thiết kế Diego Chula: Trang phục đơn giản, gần gũi

Nhà thiết kế Diego Chula và vợ rất vui khi có cơ hội giới thiệu các thiết kế sử dụng thổ cẩm Việt Nam

Tại fashion show, nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Chula đã mang đến những bộ trang phục mang đậm tính dân tộc. Bộ sưu tập mang tên: We love Tho cam (Chúng tôi yêu thổ cẩm). Được biết, Diego Chula rất hạnh phúc khi được thiết kế sử dụng chất liệu vải thổ cẩm cổ truyền của Việt Nam.

Diego Chula là nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng ở Hà Nội. Anh và vợ đến Việt Nam từ năm 2004. Họ bắt đầu công việc thiết kế, kinh doanh thời trang từ năm 2005. Thương hiệu Chula thường mang đến các bộ trang phục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Lần này, bộ sưu tập We love Tho cam tại show diễn Hương rừng sắc núi giới thiệu đến khán giả các thiết kế giản dị, dễ mặc.

Valentine Vân Nguyễn: Thổ cẩm nữ tính

Nhà thiết kế Valentine Vân Nguyễn giới thiệu các thiết kế đậm chất nữ tính

Trong khi đó, nhà thiết kế Valentine Vân Nguyễn mang đến bộ sưu tập mang tên CAM. Các thiết kế gợi cảm khéo léo kết hợp các họa tiết dân tộc và màu sắc nổi bật. Á hậu Trương Thị May là vedette của show diễn. Cô mặc chân váy kết hợp crop-top xanh rêu, toát lên nét dịu dàng và hoang dại. Bộ trang phục lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với người nhìn.

Lý Quí Khánh: Trung thành với phong cách sang trọng

Lý Quí Khánh mang đến các bộ đầm dạ hội lộng lẫy. Hoàng Thùy (ngoài cùng bên trái) là vedette trong show diễn của anh

Cũng tại fashion show chủ đề Hương rừng sắc núi, nhà thiết kế Lý Quí Khánh giới thiệu các thiết kế trong BST mới: Hạt nắng. Những chiếc đầm dạ hội theo xu hướng đa tầng đang là xu hướng nổi bật trong năm 2020. Những chiếc nơ cực to, cách điệu thắt lưng xiết eo,…làm bật lên đường cong của các người mẫu. Phong cách  sang trọng cũng là thế mạnh của nhà thiết kế và đại diện cho thời trang mang tên Lý Quí Khánh.

Đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm là đạo diễn show thời trang Hương rừng sắc núi. Nguyễn Hiếu Tâm là cái tên nổi bật trong các đạo diễn show thời trang tại Việt Nam. Anh từng chỉ đạo các show cho Hoàng Hải, Đỗ Mạnh Cường, Thủy Nguyễn,…Hầu hết các show này đều chỉn chu, công phu, đầy tính nghệ thuật.

>>> Xem thêm: AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK (AVIFW 2020) CÔNG BỐ LỊCH DIỄN CHÍNH THỨC

Ảnh: Kieng Can Team
Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm