Khi hàng hiệu bị hỏng trong tay sao

Có lẽ chỉ những ngôi sao Hollywood mới dám hào phóng làm hỏng những thiết kế hàng hiệu tuyệt đẹp từ các nhà mốt danh tiếng mà biết bao tín đồ thời trang ao ước

Đặc quyền của một ngôi sao Hollywood không chỉ là được mặc các thiết kế hàng hiệu mới nhất mà còn có thể… làm hỏng chúng mà không bận tâm tiếc nuối.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Keira Knightley thừa nhận mình là “chuyên gia” phá hỏng trang phục, bao gồm những bộ cánh cầu kỳ mà cô đã mặc trong phim hay những món hàng do chính cô sở hữu. Điển hình là bộ đầm ngắn của Chanel mà Keira yêu thích đến nỗi đã mặc nhiều lần, kể cả trong lễ cưới của mình. Tuy nhiên, số phận của chiếc đầm đã kết thúc một cách thảm thương ngay sau tiệc cưới của ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean. Với sự trợ giúp của rượu vang và tâm trạng phấn khích trong đêm tiệc, tác phẩm của Karl Lagerfeld đã bị hủy trong tay cô. “Nhưng dù sao bộ đầm đó cũng đã góp mặt trong một đêm tuyệt vời và đáng nhớ. Tôi sẽ luôn khắc ghi kỷ niệm đẹp đó cùng với câu chuyện tôi đã phá hỏng nó như thế nào”, nữ diễn viên chia sẻ. Một món đồ Chanel khác cũng bị “sứt mẻ” trong tay Keira là chiếc túi xách Chanel. Cô đã làm rách chiếc túi trong khi ăn trưa cùng một người bạn.

Keira-knightley_wedding_dress

Nhớ lại Oscar 2010, ngôi sao của phim The Great Gatsby, Carey Mulligan cũng từng làm hỏng chiếc đầm Prada mà cô mặc trong đêm trao giải. Đó là chiếc đầm đen vai trần được kết hạt thủ công cực kỳ công phu và tinh tế. Nhưng có vẻ như Carey Mulligan không quá bận tâm về chuyện này. Cô kể lại: “Đó là Oscar đầu tiên mà tôi tham dự. Tôi đã say vào cuối buổi tiệc nên bắt đầu kéo rớt từng hạt đính trên áo và tặng cho một ai đó làm quà. Điều này thật thú vị. Đó chẳng phải là ý nghĩa mà Miuccia Prada muốn truyền tải sao?”. Dù quý bà Prada có bao dung đi chăng nữa thì không phải ai cũng có can đảm và nỡ lòng phá hỏng một thiết kế couture tuyệt đẹp như vậy. 82nd Annual Academy Awards - People Magazine Arrivals

Theo: The Cut

Xem thêm