Google phát triển chất liệu vải thông minh biết tương tác với điện thoại

Google vừa công bố sẽ cùng với Levi’s phát triển dự án Jacquard, tên gọi một loại chất liệu thông minh giúp quần áo có khả năng tương tác với điện thoại smartphone và các thiết bị điện tử khác

 

Tại hội thảo các nhà phát triển hàng năm của Google tổ chức tuần trước, hãng công nghệ này đã tiết lộ sẽ phát triển một loại chất liệu dệt từ sợi nhân tạo tinh vi microfiber có “khả năng cảm ứng kỹ thuật số”. Chất liệu thông minh này sẽ có thể tương tác với các thiết bị điện tử trong đó có điện thoại smartphone.

Chất liệu này được Google đặt tên là “Jacquard”, cái tên dễ gây nhầm lẫn với một chất liệu cùng tên đã phổ biến từ lâu. (Jacquard vốn là tên gọi của loại vải gấm).

Google-Levi-smart-textile-6

“Nếu chúng ta có thể đưa các phương thức kỹ thuật tương tác dệt hẳn vào trong chất liệu thì đó là bước đầu tiên để hướng đến việc công nghệ được đồng nhất và ẩn đi hoàn toàn trong vật dụng hàng ngày”, Ivan Poupyrev, trưởng nhóm dự án Jacquard phát biểu.

Loại sợi của Google có khả năng dẫn điện, có thể tạo nên một bề mặt cảm ứng trên quần áo, ví dụ như chiếc quần jeans, giúp người mặc có thể điều khiển điện thoại của họ chỉ bằng cách lướt ngón tay trên quần.

Google-Project-Jacquard

Sợi Jacquard này có cấu trúc kết hợp giữa sợi hợp kim cực mỏng với sợi chỉ nhân tạo hoặc tự nhiên như cotton, polyester, lụa… tạo nên một loại sợi tổng hợp đủ cứng cáp để chạy trong bất kỳ khung dệt nào.

“Chất liệu vải dệt từ loại sợi này sẽ trông không khác gì các loại vải thông thường, chỉ là nó có thể dẫn điện”, Shiho Fukuhara, trưởng nhóm phát triển sợi dệt của dự án cho biết. “Chúng tôi đang làm việc với các nhà thiết kế trên toàn thế giới. Họ có thể sử dụng nó như một loại chất liệu đơn thuần, hoặc dệt thêm những lớp khác tùy vào thiết kế của họ mà không cần phải học hay biết về công nghệ”.

Google-Levi-smart-textile-3

Những sợi chỉ của Google có thể dệt vào trong chất liệu vải có sẵn

Loại sợi này sẽ kết hợp với một thiết bị điện tử nhỏ như hạt cúc áo để truyền dẫn tín hiệu đến điện thoại. “Chúng tôi muốn gom gọn thiết bị này tích hợp trong một hạt cúc áo để người mặc không nhìn thấy hay cảm thấy nó”, đại diện Google cho biết.

“Với công nghệ này quần áo cũng như những đồ dùng nội thất đều có thể biến thành các bề mặt tương tác”.

“Các nhà phát triển sẽ có thể kết nối những ứng dụng (app) có sẵn hay dịch vụ của họ với quần áo sử dụng vải Jacquard, đồng thời tạo nên những chức năng mới đặc biệt thích hợp với bề mặt cảm ứng này”.

Google sẽ hợp tác với “đại gia” đồ jeans Levi’s để đưa chất liệu này ra thị trường trong năm tới.

“Nếu chúng ta có thể dùng tay lướt trên trang phục để kết nối với thiết bị kỹ thuật số mà không cần phải lơ mắt khỏi người đối diện khi đang trao đổi thì quả là ý tưởng đáng giá”, đại diện hãng Levi Strauss cho biết.

Ý tưởng kết hợp vải và công nghệ không phải là mới. Năm ngoái Ralph Lauren từng cho mắt áo “Polo Tech” shirt với bộ cảm ứng bên trong giúp người mặc có thể xem được nhịp tim, nhịp thở, độ sâu của hơi thở và tỷ lệ đốt cháy calorie trong điện thoại iPhone. Nhưng chất liệu mới của Google càng tinh vi hơn vì chiếc áo Polo Tech shirt phải đính kèm một “hộp đen nhỏ” giữa lồng ngực để truyền tải tín hiệu cho điện thoại thông qua bluetooth, còn công nghệ của Google đã nằm hẳn bên trong những sợi chỉ và hạt cúc áo.

Theo: Daily Mail

Xem thêm