Fendi nâng cấp mẫu túi xách Baguette và Peekaboo kinh điển cho mùa Pre-Fall 2020

Fendi phô diễn kỹ thuật chế tác túi xách thủ công với các mẫu túi đan lát, chần nổi, đính kết

Fendi là một trong những nhà mốt Ý nổi tiếng nhất thế giới. Thương hiệu này nổi tiếng với logo hai chữ F đối ngược, thời trang lông thú và những chiếc túi xách kinh điển. Từ xuất phát điểm là thập niên 1920 Rome, Fendi ngày nay trẻ trung chứ không già cỗi, nhưng vẫn vững phong độ cao cấp của một thương hiệu thời trang may đo xa xỉ.

Trong số các sản phẩm làm nên tên tuổi của Fendi, phải kể đến chiếc túi Baguette và Peekaboo. Baguette từng là chiếc túi khuynh đảo thập niên 1990. Chính nó đã tạo ra khái niệm It Bag: Khi một chiếc túi được yêu mến đến độ fashionista nào cũng phải sắm cho mình một mẫu và không ngại đụng hàng thời trang. Còn Peekaboo, ra đời 10 năm sau túi Baguette, được yêu mến vì sự tiện dụng trái ngược với Baguette.

Túi Baguette và Peekaboo của Fendi mùa Pre-Fall 2020

Hai chiếc túi biểu tượng này của Fendi được tân trang triệt để cho mùa Pre-Fall 2020. Nhà mốt vẫn ra mắt những mẫu làm bằng da thuộc tối giản. Nhưng đan xen là những phiên bản bằng da thuộc đan lát, sử dụng họa tiết gingham trẻ trung, hoặc được đính kết với cườm lạ mắt.

Hai chiếc túi Fendi Peekaboo mùa Pre-Fall 2020 hấp dẫn vì có họa tiết trẻ trung, không trơn láng.

Một mẫu Baguette bằng vải gingham xanh trắng, chần nổi, đính cườm và tua rua.

Chiếc túi Baguette cỡ nhỡ này lại làm từ da thuộc đan cùng với canvas, rất hợp với phong cách bohemian.

Nếu thích túi đan, bạn không thể bỏ qua mẫu túi Baguette được đan từ cotton và da thuộc này.

Fendi không bỏ quên các chị em thích phong cách tối giản khi ra mắt các mẫu túi bằng da thuộc trơn láng, màu ngọt ngào.

>>> Xem thêm: “NÀNG TIÊN CÁ” MỚI CỦA DISNEY TRỞ THÀNH NÀNG THƠ CỦA FENDI

Ảnh: Fendi. Trích Purseblog
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm