Dàn nhà thiết kế lừng danh chọn ra tài năng trẻ cho giải LVMH đầu tiên

Thật hiếm khi chúng ta được thấy những gương mặt danh tiếng trong làng thiết kế hiện nay cùng đứng chung trên một sân khấu

Một đội ngũ các nhà thiết kế và chuyên gia hàng đầu của Tập đoàn LVMH đã hội tụ để chọn ra người chiến thắng giải LVMH đầu tiên. Đó là Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs , Karl Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Raf Simons (Dior), Riccardo Tisci (Givenchy), bà Delphine Arnault (Phó chủ tịch của Louis Vuitton), Jean-Paul Claverie (cố vấn cho Bernard Arnault ) và Pierre-Yves Roussel (Chủ tịch và CEO phân nhánh thời trang của LVMH).

Nhà thiết kế trẻ đã vượt qua 11 đối thủ nhận giải thưởng chung cuộc chính là Thomas Tait, 26 tuổi, người Canada lập nghiệp ở London, Anh. Thomas Tait ra mắt thương hiệu riêng năm 2010 và từng thừa nhận vấn đề lớn nhất của anh chính là tài chính hạn hẹp. Do đó, giải thưởng LVMH trị giá 300.000 euro (khoảng 8,6 tỷ đồng) đến vừa đúng lúc để anh có cơ hội phát triển thương hiệu của mình. Ngoài ra người chiến thắng còn được đội ngũ chuyên gia của LVMH huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ trong một năm.

lvmhprize2

Thomas Tait và Delphine Arnault (thứ hai từ trái qua) và hai người mẫu mặc các thiết kế của anh

 

Thomas Tait từng học tại trường Collège LaSalle ở Montreal, Canada và tốt nghiệp chương trình thạc sỹ của đại học danh tiếng về thiết kế thời trang Central Saint Martins ở London, Anh. “Cậu ấy rất có phong cách nghệ sỹ”, Karl Lagerfeld nhận xét, “cậu ấy vẽ mẫu thiết kế rất đẹp và như bạn biết đấy, tôi rất thích các mẫu phác họa”. “Ban giám khảo rất ưng ý các mẫu thiết kế và cá tính của Thomas Tait”, Delphine Arnault cho biết, “Cậu ấy là một nhân tài và tôi tự hào vì LVMH có thể hỗ trợ phát triển thương hiệu của Thomas”.

lvmhprize3

Ban giám khảo chụp ảnh cùng các gương mặt đoạt giải. Từ trái sang: Jean-Paul Claverie, Humberto Leon, Marc Jacobs, Riccardo Tisci, Delphine Arnault, Thomas Tait, Shayne Oliver, Tina Sutradhar, Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquière, Raf Simons, Phoebe Philo, Pierre-Yves Roussel và Nikita Sutradhar

 

LVMH Prize là giải thưởng của Tập đoàn LVMH nhằm hỗ trợ các nhà thiết kế trẻ có thương hiệu độc lập và những gương mặt trẻ xuất sắc mới tốt nghiệp. Ngoài giải thưởng chính năm nay còn có hai giải đặc biệt Special Prize (dành cho Shayner Oliver của Hood by Air và chị em Tina và Nikita Sutradhar của Miuniku) cùng ba giải Graduates Prize dành cho sinh viên mới tốt nghiệp của ba trường dạy thiết kế danh tiếng ở London, Paris, New York. Họ sẽ có cơ hội làm việc tại ba nhà mốt lớn Givenchy, CélineChristian Dior.

Theo: wwd.com

Xem thêm