10 xu hướng thời trang do Madonna khởi xướng

Madonna không chỉ là ngôi sao nhạc pop mà còn là biểu tượng thời trang từ thập niên 1980 đến nay. Với phong cách ăn mặc táo bạo, nữ ca sỹ đã khởi xướng nên 10 trào lưu tiêu biểu dưới đây, thể hiện tinh thần tự do, cá tính trong thời trang

Từ khi đặt chân đến New York năm 1978, Madonna đã bày tỏ thái độ thông qua những trang phục cô mặc như quần jeans rách, áo thun in chữ và một kho tàng đầy đồ trang sức. Phong cách của Madonna “tiến hóa” táo bạo theo thời gian cùng với gu âm nhạc của mình. Sau single Like a Virgin đình đám, hàng triệu cô gái trẻ khắp thế giới chạy theo phong cách của Madonna với mốt mặc áo ngực như trang phục bên ngoài, trang sức hình thánh giá ngoại cỡ, găng tay ren, váy xòe bằng vải tuyn và thắt lưng to bản. Đặc biệt là bộ áo corset cone bra nổi tiếng của Jean Paul Gaultier mà cô mặc trong tour lưu diễn The Blond Ambition World Tour năm 1990.

Nhân dịp nữ ca sỹ mừng sinh nhật tuổi 56 ngày 16-8 vừa qua, mời bạn cùng Bazaar điểm lại 10 xu hướng thời trang do Madonna khởi xướng, hoặc tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho đến ngày nay:

VÒNG TAY DA VÀ CAO SU 

Rubber-Bracelets

Ngay từ những năm 1980, Madonna đã rất ưa chuộng những chiếc vòng tay da hay vòng ống cao su. Không chỉ đeo một hay hai chiếc, nữ ca sỹ kết hợp chúng thành một xấp dày trên ta. Cách đeo vòng này ngay lập tức tạo thành xu hướng và là phụ kiện không thể thiếu để tạo nên phong cách thời trang punk. Hiện nay, chúng ta vẫn dễ dàng tìm thấy kiểu vòng da trơn hay vòng bản gắn đinh kim loại nhọn, chứng tỏ xu hướng này ngày càng được ưa chuộng. Chưa kể, cách đeo cả xấp vòng này có thể xem là phiên bản đầu tiên của trào lưu arm swag hay arm party, được các fashionista lăng xê rầm rộ trong thời gian qua.

CROP TOP

Crop-Tops

Trước khi hai nàng “công chúa” nhạc pop Britney Spears và Christina Aguilera khoe vòng hai trong các video clip phát trên MTV, nữ hoàng Madonna đã đi đầu trong việc lăng xê chiếc áo lửng thần thánh này từ thập niên 1980. Những chiếc áo thun được cắt ngắn, áo crop top bằng ren hoặc lưới xuyên thấu giúp nữ ca sỹ khoe được vòng bụng săn chắc. từ đó đã thành một xu hướng trong thời trang cho đến ngày nay.

GĂNG TAY REN KHÔNG NGÓN 

Fingerless-Lace-Gloves

Nếu ông hoàng nhạc pop Michael Jackson gắn liền với kiểu găng tay đính sequin đeo chỉ một bên thì “bà hoàng” Madonna lại ưa chuộng găng tay ren. Vốn là một tín đồ của ren, Madonna đem ren lên cả trang phục lẫn phụ kiện. Cô thường đeo những đôi găng tay ren không ngón bên dưới những bộ vòng tay dày đặc, mang cùng áo corset trắng sexy lẫn áo khoác da hầm hố.

NÓN KẾT BẰNG DA

Leather-Caps

Đây cũng là một trong những món phụ kiện gắn liền với hình ảnh Madonna trong suốt những năm 1980, 1990. Chiếc nón làm tăng thêm nét mạnh mẽ, cá tính cho phong cách nổi loạn của cô. Bạn có thể đội kiểu nón này ngày nay mà không ai phàn nàn về vấn đề lỗi mốt.

SLOGAN TRÊN TRANG PHỤC

Signature-Slogans

Để trang phục và phụ kiện lên tiếng là cách nữ hoàng nhạc pop thể hiện sự tự tin. Thắt lưng đính chữ BOY TOY hay đặc biệt là áo thun in chữ là một trong những xu hướng mạnh luôn được giới trẻ ưa chuộng.

HOA TAY ĐỘC BẢN

One-Earring

Mốt đeo hoa tai một bên đang được các sao lăng xê gần đây, thật ra đã được Madonna khởi xướng từ thập niên 1980. Cô thường đeo những chiếc hoa tai hình thánh giá, ngôi sao ngoại cỡ nổi bật cùng kiểu tóc vén một bên tai.

KÍNH RAY-BAN WAYFARER

Ray-Ban-Wayfarers

Madonna là một trong những ngôi sao giúp lăng xê thương hiệu Ray-Ban nổi tiếng như hôm nay. Chiếc kính đen Wayfarer được cô đeo khắp nơi, trên bìa album Lucky Star đến vai diễn trong phim Desperately Seeking Susan. Tom Cruise, Michael Jackson và Debbie Harry cũng rất ưa chuộng dòng kính này.

DÂY CHUYỀN THÁNH GIÁ

Rosary-Necklaces

Từng là một tín đồ Công giáo, Madonna thể hiện lòng tín ngưỡng qua các bài hát như Like a Prayer, Promise to Try. Cô còn nổi tiếng khi táo bạo kết hợp chuỗi dây cầu nguyện mặt thánh giá với những bộ cánh sexy. Nữ ca sỹ thường đeo chuỗi dây này như một vật trang sức cùng với các dây chuyền ngọc trai, xích và những vòng cổ khác.

CONE BRA

Cone-Bras

Chiếc áo ngực nhọn hình nón lá do Jean Paul Gaultier thiết kế được Madonna mặc trong suốt tour diễn The Blond Ambition World Tour năm 1990 đã trở thành hình ảnh gắn liền với nữ ca sỹ. Kiểu mặc áo corset thành trang phục bên ngoài, chứ không còn là trang phục lót bên trong như thời xưa, là cách mà nữ hoàng nhạc pop thể hiện nữ quyền và bình đẳng giới.  Chiếc áo được bán với giá 20.000 đô-la Mỹ (khoảng 423 triệu đồng) trong một buổi đấu giá năm 2001. Nhà thiết kế Jean Paul Gaultier cũng đã thiết kế một bộ sưu tập cone bra mới cho tour diễn MDNA của Madonna năm 2012.

BĂNG ĐÔ VẢI

Cloth-Headbands

Chiếc băng đô vải cột thành nơ đang là mốt trong mùa hè nóng nực của các cô gái Sài thành. Bạn có biết mình đang theo một xu hướng do Madonna khởi xướng? Thật đơn giản, chỉ cần cắt một đoạn vải ngắn yêu thích và quấn vòng lên đầu, thắt nút thành nơ là bạn đã có ngay kiểu tóc mới sống động ngày hè.

Theo: Fabsugar

Xem thêm