Iris Van Herpen Haute Couture Xuân 2020: Chuyển động của thiên nhiên

Cho bộ sưu tập Iris Van Herpen Haute Couture Xuân 2020, nhà thiết kế tiếp tục chứng tỏ khả năng thiết kế không cần vải và ý tưởng sáng tạo vô bờ bến

Previous Next

Ở điểm này trong sự nghiệp cá nhân, Iris Van Herpen đã có thể mang bất cứ họa tiết nào trong thiên nhiên vào thiết kế của mình. Qua công nghệ thượng thừa cùng nhiều thời gian nghiên cứu các hoa văn, nhà thiết kế đã mang từ tế bào thực vật, lông vũ, hóa thạch, đến bong bóng và sóng âm thanh lên sàn diễn thời trang. Và Iris Van Herpen luôn có thể tái tạo những chuyển động uyển chuyển nhất của chúng.

Trên sàn diễn, những người mẫu của Iris Van Herpen luôn nhảy múa chứ không chỉ là trình diễn thời trang. Có phải vì Van Herpen từng là một vũ công trước khi chuyển sang thiết kế thời trang?

Bà giải thích, “Tôi nghĩ, chất liệu vải im lìm tạo cảm giác nhàm chán. Tôi muốn tạo cảm giác biến hóa qua từng trang phục. Làm sao để chất liệu vải như sống dậy, đó là mục tiêu hàng đầu của thiết kế của tôi”.

>>> Xem thêm: THIẾT KẾ TRANG PHỤC KHÔNG CẦN VẢI THEO KIỂU IRIS VAN HERPEN

Ảnh: GoRunway.com
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm