Ngàn lẻ một cách thích ứng “cú sốc thời trang” tuổi 30

Nếu tuổi 20 cho phép các quý cô tự do thể hiện mình qua nhiều phong cách, thì ngưỡng 30 lại khiến nhiều người rơi vào “cú sốc thời trang” không mấy dễ chịu.

Tuổi 20 mang đến cho người phụ nữ tất cả những gì họ cần. Sức khoẻ, sắc đẹp, và đời sống tình cảm vô cùng phong phú. Ở thời điểm đó, họ thoả sức sống theo ý mình, mặc những gì thích mặc mà không cần lo lắng quá nhiều.

Thế nhưng, bước qua 30 tuổi, mọi chuyện dần thay đổi. Thay cho những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng là hàng giờ đọc sách bên con. Thay cho những cuộc tình vội vã là đời sống ấm êm bên gia đình. Và thay cho những bộ cánh cầu kỳ, phá cách là “đồng phục công sở” kín đáo và sang trọng. Cú sốc thời trang tuổi 30 cũng bắt đầu từ đó.

Cú sốc thời trang tuổi 30: Hãy chấp nhận tình trạng cơ thể

Khi đã chạm ngưỡng 30, bạn phải nói lời tạm biệt với quần jeans cạp trễ. Ở độ tuổi này, cơ thể quý cô đã bắt đầu thay đổi. Để khắc phục tình trạng đó, bạn nên chọn mẫu quần cạp cao vừa vặn. Đó có thể là loại boyfriend thoải mái, skinny cá tính hay ống loe quyến rũ. Vừa sành điệu, thoải mái mà vẫn vô cùng lịch sự.

Nếu không thích mặc quần jeans, các quý cô cũng có thể tìm đến quần tây. Chuyên nghiệp, cổ điển và rất high-fashion là ấn tượng mà loại quần này mang lại. Bên cạnh đó, quần tây cạp cao cũng vô cùng thoải mái và dễ phối đồ.

20170606_cu_soc_thoi_trang_3

Khi còn trẻ tuổi, người ta thường muốn diện những chiếc váy hay quần thật ngắn để khoe đôi chân thon. Nhưng ở tuổi trưởng thành, độ ngắn này đã không còn phù hợp. Thay vào đó, bạn có thể chọn mặc váy bút chì hay midi. Độ dài phủ gối của những mẫu váy này mang lại vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế mà váy ngắn rất khó có được.

Với váy dài, người mặc có thể biến tấu thành rất nhiều phong cách để làm mới hình ảnh mỗi ngày. Đó có thể là set đồ kinh điển midi + sơ mi. Hay hiện đại hơn như camisole, áo cổ lọ, áo phông đều vô cùng thích hợp.

Còn với váy bút chì, những chiếc áo blouse hay sơ mi là không thể thiếu được. Điều cần lưu ý là lựa chọn màu sắc, kiểu dáng phù hợp. Lúc này, dáng chữ A, bất đối xứng hay chi tiết bèo nhún cùng màu sắc nhã nhặn, họa tiết tinh tế là lựa chọn hoàn hảo.

20170606-cu-soc-thoi-trang-2

Cú sốc thời trang tuổi 30: Kín đáo là nét quyến rũ tuyệt vời nhất

Với cơ thể căng tràn nhựa sống, những cô gái 20 chuộng phục trang kiệm vải để khoe vẻ quyến rũ. Nhưng ở tuổi 30 thì sao? Vào tuổi này, phụ nữ thường sở hữu vẻ đẹp chín chắn và mặn mà. Song hành cùng với đó là nét quyến rũ ngầm đằng sau trang phục kín đáo.

Khi đó, những chiếc áo quây nhỏ xinh khoe khéo bờ vai trần đã không còn phù hợp. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể dùng áo camisole (hai dây quai mỏng). Vừa nhẹ nhàng, thoải mái, khoe trọn bờ vai mà vẫn không quá hở hang hay phản cảm. Có thể nói, áo camisole chính là hiện thân của sự gợi cảm được tiết chế. Rất “phụ nữ” và vô cùng hấp dẫn.

20170606-cu-soc-thoi-trang-7

Cũng với chiếc áo sơ mi hay camisole đó, bạn hoàn toàn có thể trở nên kín đáo và chuyên nghiệp hơn với blazer khoác ngoài. Trong số những món đồ đậm chất công sở, blazer có thể được xem là lợi hại nhất. Không chỉ đơn giản, dễ phối, blazer còn mang lại cho bạn vẻ ngoài “quyền lực” không thể xem thường.

20170606_cu_soc_thoi_trang_8

Một trong những cú sốc thời trang tuổi 30 chính là bạn không còn được chìm đắm trong những ngày tháng vui chơi tiệc tùng nữa. Thay thế chúng là các sự kiện quan trọng như đám cưới bạn thân, tiệc ở công ty… Lúc này, những bộ đầm ngắn sexy không còn phù hợp nữa. Lựa chọn mới là những trang phục có kiểu dáng đơn giản, màu sắc và chi tiết tinh tế. Nếu muốn gợi cảm, quý cô 30 vẫn có thể gợi cảm nhưng được tiết chế khéo léo bằng đầm hở vai hay một phần lưng.

20170606-cu-soc-thoi-trang-4

Cú sốc thời trang tuổi 30: Hãy biết đến đâu là đủ

Chạm ngưỡng 30, những chiếc quần tất màu mè, ngộ nghĩnh không còn phù hợp nữa. Hãy sắm cho mình loại tất dài trơn màu thay thế. Nếu muốn hoạ tiết, chỉ nên tiết chế chúng ở phần chấm bi hay đường thêu in chìm. Không trẻ trung, tươi mới như tất rực rỡ, nhưng tất tối màu đem đến vẻ ngoài lịch sự, chỉn chu mà vô cùng sang trọng.

Đọc đến đây, có thể bạn cảm thấy chuyện ăn mặc chỉn chu khi trưởng thành là quá kinh khủng. Nhưng không đâu! Với những người phụ nữ trưởng thành, sự tinh giản, sang trọng mới là nét đẹp đích thực. Trưởng thành nhưng không già cỗi, tinh giản nhưng không đơn điệu, và sang trọng không có nghĩa là dát đầy hàng hiệu. Hãy cẩn trọng khi ăn mặc, nhưng cũng nên biết đâu chính là điểm giới hạn.

20170606-cu-soc-thoi-trang-5

Với những chiếc áo da từng chinh chiến suốt bao năm tuổi trẻ, bạn vẫn có thể tận dụng để thêm phần bụi bặm. Bạn nghĩ giày bốt hầm hố không còn phù hợp với bản thân? Hãy thử kết hợp chúng với váy midi hoạ tiết, skinny jeans hay áo blazer độn vai. Bạn sẽ bất ngờ trước hiệu quả mang lại đấy!

Còn với chiếc áo phông – thứ linh động nhất trong tủ đồ phụ nữ – thì luôn luôn phù hợp. Dù có là 10, 20, 30 hay 70 tuổi, hãy tìm đến áo phông như điểm khởi đầu của mọi thứ tuyệt vời. Hãy biết chọn màu sắc, chất liệu và hoạ tiết phù hợp. Đừng “cưa sừng làm nghé” với những chiếc áo hình thú. Và cũng đừng nhàm chán đến mức chỉ có áo phông trắng cổ tròn, bạn nhé!

20170606_cu_soc_thoi_trang_6

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm