Cách mặc đẹp trong những ngày mệt mỏi

Vào những ngày mệt mỏi chẳng còn tâm trạng diện đẹp nhưng vẫn bắt buộc phải đẹp, phụ nữ chúng ta chọn gì để mặc? Tham khảo cách mặc đẹp sau đây

Phụ nữ chúng mình dễ mệt, dễ bị làm mệt lắm. Một là mất ngủ. Mất ngủ vì chăm ông bà bệnh, chăm con sốt, hoặc stress công việc. Hoặc đơn giản là tối hôm trước lỡ liếc qua cái bảng sao kê thẻ tín dụng, thế là cả đêm trằn trọc. Những đêm mất ngủ dẫn đến sáng hôm sau không muốn dậy. Dậy rồi đầu óc lơ ngơ không còn tâm trí nghĩ cách mặc đẹp để sửa soạn đi làm. Nhiệm vụ mặc một bộ đồ nhìn tạm được thôi cũng quá sức tiêu hao năng lượng, cái mà vốn dĩ đã cạn kiệt.

Thế là chúng mình thường vớ đại một cái quần jeans với cái áo thun rồi xỏ luôn giày bệt mà đi. Rồi mình mệt hơn vì tự ti do mặc đồ xấu. Lỡ như hôm đó nhỏ bạn đi xa về hẹn gặp ăn trưa. Hoặc có đồng nghiệp mời đi ăn chia tay. Hoặc nhóm bạn thời đại học hẹn họp mặt mà mình quên, thì mình sẽ đi hay sẽ từ chối? Từ chối thì không được, mà đi thì chắc sẽ nhét mình vô góc ngồi. Vì sợ ấn tượng về bộ cánh xuề xòa và gương mặt phờ phạc của mình lưu lại trong tâm trí của bạn đồng hành mãi về sau.

Hai là, có những ngày “đèn đỏ”. Bụng đau và trương lên, lưng mỏi, có khi thì nhức đầu. Người mất tập trung, ngồi làm việc mà bên dưới cứ như thác đổ. Những ngày đó mình sẽ bận đại cái quần tây đen rộng rộng. Hoặc một cái váy đậm màu, hay một cái đầm đen cho an tâm. Mấy ngày này mà có lịch đi công tác với khách hàng, hoặc đi hội họp nữa thì đúng là thảm họa.

Mặc gì trong những ngày mệt mỏi?

Những ngày như thế mặt mình xám xịt. Mình cần tí phấn nền, tí son cho thêm sắc màu, và cần hơn nữa một cái áo màu tươi để tăng thêm sức sống, để thấy có vẻ như người người xung quanh đang liếc nhìn ta đầy ngưỡng mộ. Nên là những ngày như vậy mình cần những bộ đồ thần kỳ. Nghe có vẻ khó, nhưng không có gì là không làm được khi mình đã có sự chuẩn bị.

Hãy gọi những kiểu trang phục mà mình diện vào những ngày khó chịu là bộ sưu tập Mệt Mỏi. Lý do làm cho bộ sưu tập Mệt Mỏi có chỗ đứng trong tủ đồ, chính là sự cố tình làm cho nó quan trọng. Khi mấy chị em, bạn gái tâm sự với nhau, nhiều người nói rằng lúc mệt thì chẳng muốn chưng diện, cứ thích lấy cái gì xấu nhất ra bận. Mình không đồng ý và nói rằng thử chưng diện xem, biết đâu sẽ bớt mệt, người xung quanh mình cũng bớt stress khi nhìn “nhan sắc” của mình?

Cách mặc đẹp trong những ngày mệt mỏi

Cách mặc đẹp trong ngày mệt mỏi của mình rất đơn giản. Bộ sưu tập Mệt Mỏi luôn cần có ít nhất hai bộ trang phục vừa tiện lợi, vừa đỡ tốn thời gian ủi, nhưng nhất định phải đẹp.

Gợi ý dành cho phụ nữ chúng mình chính là đầm dáng suôn, thân dài qua gối, in họa tiết trên nền đen, hoặc màu thật nổi. Quan trọng là chất liệu dày dặn, tạo cảm giác an toàn. Đừng quên một chiếc thắt lưng dáng mảnh, để không tạo cảm giác thít chặt bụng nhưng vẫn tạo được đường cong ngang eo. Trong những ngày mệt, mình sẽ rất muốn mặc áo ngực không gọng, hoặc quần lót nanny.

bottega-veneta

1. Áo, Bottega Veneta

Váy-Christopher-Kane

2. Váy, Christopher Kane

ao-khoac-Gucci

3. Áo khoác, Gucci

cartier-watch

4. Đồng hờ, Cartier

salvanto-ferragamo

5. Giày, Salvatore Ferragamo

Clutch, Saint Laurent

6. Clutch, Saint Laurent

>> Xem thêm: Bí ẩn mê hoặc từ những chiếc túi Yves Saint Laurent

Gợi ý thứ hai là quần legging, jogging đi kèm áo thun cơ bản

Hiện nay nhiều thương hiệu tung ra những mẫu quần jogging bằng thun có đường viền màu nổi hai bên. Kết hợp cùng áo thun in họa tiết, giày đế bằng, đế bệt như slip on hoặc sneaker, và một chiếc áo bomber cá tính, sẽ giúp phái đẹp cảm thấy thoải mái khi di chuyển mà trông vẫn sành điệu. Phụ kiện cần thiết cho bộ cánh này chính là một chiếc túi kiểu dáng đơn giản, một chiếc vòng tay ánh kim để hoàn thiện vẻ ngoài tươi vui, hiện đại.

Gợi ý thứ ba chính là sự kết hợp giữa chân váy và áo sơ mi trắng vải mềm. Ít ai để ý bên dưới lớp váy điệu đà ấy, chúng ta để mặc cơ bụng được thả lỏng mà không cần gắng sức gồng. Một chiếc áo khoác jean, đôi giày bốt đế bằng, và chiếc clutch cá tính đủ để mình trông thật hợp mốt mà vẫn thoải mái, năng động trong những ngày không có hứng thú làm gì hết.

the-tiring-closet

Bộ sưu tập Mệt Mỏi

Trang bị phụ kiện

Những lúc căng thẳng và mệt mỏi, ít chị em nào muốn diện lên mình cả một cây phụ kiện, từ vòng tay, hoa tai, dây chuyền, và nhẫn… Để diện đẹp, cần phải mất thời gian kết hợp sao cho thật mix and match. Trong trường hợp này, cách mặc đẹp mà mình áp dụng chính là chọn những món phụ kiện “tủ”, dễ kết hợp với bất cứ phong cách nào. Đó có thể là một chiếc đồng hồ dây da cổ điển. Hoặc chiếc vòng tay theo phong cách tối giản.

Hạn chế những chi tiết quá cầu kỳ như đính đá, đính kim cương. Vòng tay quấn nhiều vòng và hoa tai dài lủng lẳng lại thật rối rắm. Đôi khi chỉ một sợi dây chuyền dáng dài với mặt dây to bản cũng làm chiếc áo trơn đơn sắc có thêm điểm nhấn đắt giá.

Cách trang điểm

Còn makeup như thế nào ư? Một bộ mặt được trang điểm kỹ với kem nền; phấn phủ và màu mắt các thể loại bỗng trở nên thật xa xỉ và lạc lõng trong những ngày khó ở. Cho nên, trang điểm cũng cần được lược bớt sao cho thật tối giản. Chỉ cần một lớp mascara chuốt mi cho đôi mắt bớt mệt mỏi. Quan trọng nhất là son màu đỏ tươi để gương mặt lấy lại vẻ rạng rỡ.

Là phụ nữ của gia đình. Chị em ta tự tin quán xuyến tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ tươi ngon. Tự tin lên thực đơn tuần cho cả nhà bằng những món khoái khẩu. Vậy thì có khó khăn gì đâu khi mình chủ động set up một vài bộ đồ đắc ý hoặc một món phụ kiện độc đáo. Để riêng chúng ra một góc tủ, gắn nhãn cho nó một cách thẳng thừng: bộ sưu tập MỆT MỎI. Trong những ngày tâm trạng tụt dốc, cơ thể rã rời. Mình sẽ tìm đến ngăn tủ này và thầm thì: “Sáng ra mà chị nhìn các em. Các em biết là các em sẽ cứu chị hôm nay đấy”.

BÀI: ĐINH HỒNG MINH TÚ. ẢNH: SHUTTERSTOCK, TỰ LIỆU.
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm