5 BƯỚC PHỐI ĐỒ GIÁNG SINH MÀU ĐỎ VÀ XANH ĐẾN CÔNG SỞ ĐẸP LẠI KHÔNG QUÊ

Diện hai gam màu xanh lá cây và đỏ rực rỡ để mang không khí mùa lễ hội đến văn phòng

Người mẫu Ashley Graham trong blazer Gucci x Dapper Dan tại Met Gala 2019. Chiếc blazer kết hợp hai tông màu xanh lá cây và đỏ một cách thời trang.

“Xanh xanh đỏ đỏ, chứng tỏ nhà quê”. Trong thời đại mới, câu nói này không thể sai hơn.

Với một chút sự khéo léo tinh tế, chúng ta hoàn toàn có thể phối đồ màu đỏ và xanh chung thật thời thượng. Đặc biệt trong Giáng Sinh, dịp lễ của hai gam màu này.

Năm nay, ngày lễ Giáng Sinh – 24 và 25/12 – rơi đúng vào ngày đi làm trong tuần. Làm sao để mang không khí Giáng Sinh đến chốn công sở? Hãy thử bộ cánh màu đỏ và xanh đậm chất lễ hội. Harper’s Bazaar mách bạn 5 bước phối đồ Giáng Sinh với hai tông màu rực rỡ này.

 

1. Chọn tông màu chủ đạo

Do cả xanh lá cây lẫn đỏ đều là màu rực rỡ, bạn không nên phối hai gam màu này ở colorblock mảng lớn. Nên ưu tiên chọn một tông làm nền chính của bộ trang phục, chiếm khoảng 80% tổng thể. Tông màu còn lại sẽ là điểm nhấn, chỉ chiếm 20% tổng thể bộ cánh. Bạn có thể thấy, trong mẫu thiết kế blazer Gucci ở trên, phần nền màu hồng đỏ đối xứng cân bằng với điểm nhấn xanh lá là cổ và tay áo.

Nếu muốn nổi bật, bạn hãy chọn đầm đi làm màu đỏ phối với dây nịt, túi và giày xanh. Còn nếu muốn tạo vẻ tươi mới, hãy làm ngược lại với trang phục xanh và phụ kiện đỏ.

Cách phối đồ 80-20 với tông màu xanh lá cây làm chủ đạo và điểm nhấn đỏ.
Trái: Đầm cotton và túi xách Dionysus Gucci. Phải: Đầm lụa tơ tằm Lanvin.

 

2. Kết hợp với màu trung tính

Để thêm trang nhã, bạn có thể chọn bộ cánh màu trung tính, như đen, trắng hoặc xám, rồi nhấn với các dải màu đỏ và xanh. Ví dụ, kết hợp áo sơ-mi hoa đỏ và xanh lá cây với áo blazer và quần tây màu trung tính.

Công nương Kate Middleton phối áo đen với đầm kẻ caro xanh và đỏ của Emilia Wickstead.

Trang phục đen, trắng được nhấn nhá với áo họa tiết đỏ và xanh

Áo blazer xanh và đỏ dáng dài tạo vẻ chỉn chu cho áo thun và quần jeans khi đi làm.

 

3. Tìm đến họa tiết kẻ caro tartan kiểu Anh

Cách phối đồ Giáng Sinh với màu xanh lá cây và đỏ năm nay rất đơn giản. Vì mùa Thu Đông 2019, họa tiết kẻ sọc tartan lên ngôi. Dạng họa tiết kẻ caro với các sọc màu xanh lá cây và đỏ thực chất rất phổ biến trong văn hóa Anh. Đây là họa tiết cơ bản tại Scotland, tượng trung cho các gia đình quý tộc lâu đời tại đây.

Bạn có thể chọn cho mình áo blazer hay đầm midi để mặc đi làm. Hoặc, khoác lên mình khăn quàng cỡ lớn kiểu poncho kẻ sọc cũng là cách hay.

Khăn quàng poncho bằng len kết hợp sọc xanh, đỏ trên nền xám trang nhã, Dior

Áo blazer và quần tây kẻ caro tartan, Shinesty

 

4. Hoặc họa tiết xanh, đỏ nói chung

Những họa tiết hoa rất phù hợp với cách phối đồ Giáng Sinh. Trong họa tiết hoa đã có màu đỏ của hoa và màu xanh của lá. Khăn lụa cũng là một lựa chọn tốt, vì khăn lụa luôn rất nhiều màu sặc sỡ, trong đó bao gồm cả đỏ và xanh.

Đầm lụa dạng kimono, Gucci. Chất liệu vải mềm nhẹ phù hợp với mùa Lễ hội Việt Nam.

Khăn lụa Hermès có nhiều gam màu rực rỡ

 

5. Thêm phụ kiện và trang sức đồng bộ

Về mặt nữ trang, bạn có thể thoải mái lựa chọn các loại có đính pha lê để kết hợp cả hai tông màu xanh lá cây và đỏ. Còn về phụ kiện lớn như giày và túi xách, hãy chọn sản phẩm cùng tông để tạo độ trầm cho bản thân. Giày xanh, túi đỏ sẽ khiến bạn trông dễ quê.

Vòng cổ với pha lê nhí pavé các gam màu xanh và đỏ, J.Crew

Túi Twist đeo vai bằng da rắn, gam màu đỏ đen, Louis Vuitton

Giày kitten heels với nơ Vara đỏ, Salvatore Ferragamo

Túi B-Bag bằng da xanh, Balmain

Giày bít mũi Anicia bằng da lộn xanh, Stuart Weitzman

Giày thể thao Ace bằng da thuộc, sọc xanh đỏ đính môtíp ngọc trai, Gucci

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm